KỶ NIỆM 136 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890-19/5/2026)

Tư tưởng của Bác mãi là ngọn đuốc soi đường

06:43, 19/05/2026

Trải qua bao giai đoạn lịch sử, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vẫn mãi là nền tảng tinh thần, là nguồn sức mạnh nội sinh to lớn, tiếp tục soi đường cho dân tộc ta vững bước tiến vào kỷ nguyên mới- kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh, văn minh và thịnh vượng.

Tỉnh kế thừa, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng của Người trong quá trình xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển kinh tế nhanh, bền vững. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho tư duy và hành động của cán bộ, đảng viên trong mọi giai đoạn. Ảnh: NGUYỄN THỊNH
Tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho tư duy và hành động của cán bộ, đảng viên trong mọi giai đoạn. Ảnh: NGUYỄN THỊNH

Tư tưởng Bác là kim chỉ nam cho mọi tư duy và hành động

Khi đất nước đứng trước yêu cầu vươn lên mạnh mẽ, nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, bắt kịp xu thế phát triển của thời đại, tư tưởng Hồ Chí Minh càng trở thành điểm tựa tinh thần, nền tảng tư duy và phương hướng hành động có ý nghĩa quyết định. Văn kiện Đại hội XIV của Đảng xác định con đường phát triển mới của đất nước thì tư tưởng Hồ Chí Minh chính là ánh sáng soi đường để chúng ta đi trên con đường ấy với bản lĩnh vững vàng, mục tiêu đúng đắn, phương pháp khoa học và niềm tin sâu sắc vào Nhân dân.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp trong tỉnh đã quán triệt việc học tập và làm theo Bác là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đưa nội dung này vào nghị quyết nhiệm kỳ và nghị quyết hàng năm để chỉ đạo thực hiện. Cấp ủy các cấp đã triển khai thực hiện nghiêm túc đến cán bộ, đảng viên và đẩy mạnh tuyên truyền ra đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, quan tâm chỉ đạo sát sao việc rà soát, lựa chọn, đăng ký xây dựng mô hình phải đa dạng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; hướng dẫn và giúp đỡ tập thể, cá nhân được lựa chọn phấn đấu trở thành gương điển hình tiên tiến.

Nhiều đơn vị, địa phương đã có cách làm mới, xây dựng thêm tiêu chí, loại hình sáng tạo. Từ đó, việc học tập và làm theo Bác đã trở thành công việc thường xuyên, hàng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên và lan tỏa ra các tầng lớp nhân dân, với rất nhiều mô hình, điển hình tiêu biểu, xuất sắc. Điều đó thể hiện việc học tập và làm theo gương Bác là nhu cầu tự thân, góp phần tạo dấu ấn rõ nét về thực hiện văn hóa, đạo đức trong Đảng, trong hệ thống chính trị và xây dựng một xã hội ngày càng lành mạnh, văn minh.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Minh Trang- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, công tác xây dựng Đảng về tư tưởng phải được gắn kết hữu cơ với xây dựng Đảng về đạo đức, tổ chức và cán bộ, trọng tâm là phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, lấy giáo dục, thuyết phục và biểu dương nhân tố tích cực để kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức trong toàn Đảng.

Theo đó, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo hướng thực chất, hiệu quả; gắn với yêu cầu đổi mới tư duy lãnh đạo, phương thức quản lý, khơi dậy khát vọng cống hiến, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; coi đây là nền tảng quan trọng để chuyển hóa tư tưởng thành hành động, biến quyết tâm chính trị thành kết quả phát triển cụ thể, góp phần phát triển quê hương đất nước.

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vẫn mãi là ngọn đuốc soi đường cho dân tộc ta vững bước tiến vào kỷ nguyên mới. Ảnh: BÁ THI
Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vẫn mãi là ngọn đuốc soi đường cho dân tộc ta vững bước tiến vào kỷ nguyên mới. Ảnh: BÁ THI

Đồng chí Trần Văn Lâu- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, toàn tỉnh tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng; với “4 kiên định”, đó là kiên định chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới; kiên định nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng. Từ đây, tạo nền tảng cốt lõi để giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Gương học tập và làm theo Bác

Qua nhiều năm hoạt động, Tổ Phụ nữ nhân ái Khu phố 9 (phường An Hội) có nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa, giúp đỡ những hộ gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn. Với bàn tay khéo léo, các chị em đã cắt may gần 800 chiếc chăn ô vuông, 300 bộ quần áo trẻ em và hàng ngàn khẩu trang để tặng những hoàn cảnh khó khăn.

Trung bình mỗi năm, tổ có một chuyến về nguồn tại vùng khó khăn để tặng sản phẩm do chính chị em trong tổ làm ra. Hội viên còn tự nguyện đóng góp và vận động tặng quà, nhu yếu phẩm hỗ trợ hộ nghèo; tạo quỹ học bổng, tặng sách vở giúp học sinh vượt khó, tiếp sức trẻ em đến trường; hỗ trợ xây dựng nhà tình thương cho phụ nữ hoàn cảnh khó khăn; chăm sóc người già neo đơn,... góp phần lan tỏa yêu thương, sẻ chia trong cộng đồng.

Bên cạnh, Tổ Phụ nữ nhân ái Khu phố 9 còn thành lập mô hình “Nuôi heo đất tiết kiệm mua BHYT, BHXH tự nguyện”, đã thu hút hơn 30 thành viên tham gia, với hình thức tiết kiệm linh hoạt, phù hợp điều kiện của từng hội viên để mua BHYT, BHXH tự nguyện, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe và ổn định cuộc sống lâu dài.

Chị Phạm Thị Kiêm Liên- Chủ tịch Hội LHPN phường An Hội cho biết, hoạt động của Tổ Phụ nữ nhân ái Khu phố 9 rất thiết thực, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, tiết kiệm vì tương lai. 

Tổ Phụ nữ nhân ái Khu phố 9 (phường An Hội) âm thầm đóng góp cho an sinh xã hội. Ảnh: HẢI YẾN
Tổ Phụ nữ nhân ái Khu phố 9 (phường An Hội) âm thầm đóng góp cho an sinh xã hội. Ảnh: HẢI YẾN

Từ chuyện sản xuất tiết kiệm, giữ gìn môi trường cho đến tinh thần đoàn kết, giúp nhau lúc khó khăn, những đổi thay trong cách làm ăn và sinh hoạt của từng gia đình, nhất là các hộ đồng bào Khmer,... tất cả tạo nên sức lan tỏa bền bỉ trong phong trào học và làm theo Bác của nông dân xã Long Hiệp, góp phần xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.

Hội Nông dân xã Long Hiệp hiện có 22 chi hội với 3,608 ngàn hội viên. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hội tập trung thay đổi nhận thức hội viên thông qua buổi sinh hoạt gọn nhẹ, thiết thực, tránh hình thức. Người dân trao đổi những vấn đề gần gũi như giảm chi phí sản xuất, chăm sóc chuồng trại, vệ sinh, giữ tình làng nghĩa xóm, ứng xử hòa nhã,… Nhờ vậy, phong trào trở nên dễ thực hiện và lan tỏa rộng. Từ nhận thức mới, nhiều hội viên đã thay đổi thói quen trong cách lao động và sinh hoạt hàng ngày mang lại hiệu quả rõ nét.

Cùng với phát triển kinh tế, phong trào học tập và làm theo Bác còn thể hiện rõ qua tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng. Các chi hội vận động người dân liên kết sản xuất, thành lập tổ hợp tác, chi hội nghề nghiệp nhằm hỗ trợ nhau về kỹ thuật, giống, vật tư, đầu ra, góp vốn xoay vòng, chia sẻ ngày công lao động; qua đó, hạn chế tình trạng sản xuất nhỏ lẻ và giảm rủi ro trong tiêu thụ nông sản. Nhờ đó, nhiều hộ nông dân đã thoát nghèo vươn lên cải thiện cuộc sống.

Thầy Nguyễn Minh Cường- giáo viên Trường THPT Hoàng Thái Hiếu (phường Cái Vồn) là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, là cán bộ đoàn tiêu biểu, là tấm gương tự học, sáng tạo của nhà trường. Thầy Cường chia sẻ: “Tôi đặc biệt kính trọng Bác Hồ ở tinh thần tự học, sáng tạo và tôi nghiên cứu học tập Bác để áp dụng điều này trong giảng dạy, công tác đoàn của trường, góp phần làm cho công việc thuận lợi và đạt kết quả cao hơn”.

Thầy Cường chú trọng việc sử dụng những phương pháp mới nhằm thúc đẩy vai trò, ý thức của học sinh, áp dụng chuyển đổi số trong kiểm tra bài cũ. Để thu hút học sinh vào tiết học, thầy Cường thay đổi phương pháp giảng dạy; sáng tạo đồ dùng dạy học theo từng chủ đề, giúp phát huy khả năng sáng tạo, tư duy và tính chủ động của người dạy và người học. Qua đó, chất lượng giảng dạy có sự tiến bộ rõ rệt.

Bên cạnh, với vai trò là Bí thư Đoàn trường, thầy Cường thực hiện nhiều giải pháp góp phần xây dựng thế hệ thanh niên “vừa hồng, vừa chuyên”, xứng đáng trở thành “rường cột tương lai” của đất nước. Thầy Cường cho biết: “Bản thân mỗi thầy cô trong chi đoàn giáo viên phải là một tấm gương. Chúng tôi lan tỏa những câu chuyện đẹp, những hoạt động ý nghĩa, sống thực hành tiết kiệm để giáo dục học sinh sống, học tập, làm việc theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

HẢI YẾN

 

 

 

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh