Từ chuyện sản xuất tiết kiệm, giữ gìn môi trường cho đến tinh thần đoàn kết, giúp nhau lúc khó, những đổi thay trong nếp làm ăn và sinh hoạt của từng gia đình, nhất là các hộ nông dân Khmer… tất cả tạo nên một sức lan tỏa bền bỉ trong phong trào học và làm theo Bác của nông dân (ND) xã Long Hiệp, góp phần xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.
![]() |
| Anh Phạm Quang Huy trao đổi với cán bộ Hội Nông dân xã Long Hiệp về kỹ thuật chăm sóc bò sinh sản. |
Hội ND xã Long Hiệp hiện có 22 chi hội với 3.608 hội viên. Đẩy mạnh học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hội tập trung thay đổi nhận thức hội viên thông qua các buổi sinh hoạt gọn nhẹ, thiết thực, tránh hình thức.
Bà con trao đổi những vấn đề gần gũi như giảm chi phí sản xuất, chăm sóc chuồng trại vệ sinh, giữ tình làng nghĩa xóm, ứng xử hòa nhã… Nhờ vậy, phong trào trở nên dễ thực hiện và lan tỏa rộng.
Từ nhận thức mới, nhiều hội viên đã thay đổi rõ trong cách làm như ghi chép nhật ký đồng ruộng để nắm rõ từng giai đoạn phát triển của cây trồng, bón phân đúng liều lượng, sử dụng thuốc BVTV an toàn, tiết kiệm nước tưới và chủ động phòng ngừa sâu bệnh.
Các chi hội vận động bà con liên kết sản xuất, thành lập tổ hợp tác (THT), chi hội nghề nghiệp nhằm hỗ trợ nhau về kỹ thuật, giống, vật tư, đầu ra, qua đó hạn chế tình trạng sản xuất nhỏ lẻ và giảm rủi ro trong tiêu thụ nông sản.
Chi hội ND ấp Giồng Cao là một trong những đơn vị tiêu biểu. Với 314 hội viên và 290ha đất sản xuất, ND trong ấp lâu nay quen với mô hình trồng 2 vụ lúa, 1 vụ màu, chủ yếu là cây bắp và đậu phộng.
Trước năm 2024, việc trồng bắp của bà con chủ yếu thực hiện riêng lẻ theo từng hộ, khó kiểm soát chi phí và dễ chịu thiệt khi giá bấp bênh.
Để khắc phục tình trạng đó, ấp đã thành lập THT trồng bắp gồm 32 hội viên với diện tích 13,5ha. THT liên kết với doanh nghiệp để được hỗ trợ giống, phân bón, thuốc BVTV và đặc biệt là bao tiêu sản phẩm với giá 16.000 đ/kg, cao hơn thị trường từ 2.000-5.000 đ/kg.
Ông Kim Cua- Chi hội trưởng Chi hội ND ấp Giồng Cao, chia sẻ: Việc học theo Bác trước hết là sống tiết kiệm, có trách nhiệm với cộng đồng. Bản thân ông với vai trò tổ trưởng THT trồng bắp, ông trực tiếp trồng 5 công bắp và nhận thấy hiệu quả rõ rệt là chi phí giảm, lợi nhuận tăng, cách làm khoa học hơn. Bất cứ ai đến hỏi kinh nghiệm, tôi đều sẵn sàng chia sẻ, mong muốn mọi người đều có thể làm ăn khá lên.
Phong trào học Bác cũng lan tỏa mạnh mẽ trong lĩnh vực chăn nuôi. Gia đình anh Phạm Quang Huy, ấp Giồng Cao, là một điển hình vượt khó vươn lên nhờ nuôi bò sinh sản.
Từ một hộ cận nghèo, vợ chồng anh chăm chỉ làm thuê, cạo hạt điều để có thêm thu nhập. Năm 2019, được Nhà nước hỗ trợ 1 con bò sinh sản, anh quyết tâm gây dựng đàn và mua thêm bò sinh sản. Hiện anh không chỉ thoát nghèo mà còn xây được ngôi nhà khang trang.
Cùng với phong trào học tập và làm theo Bác, xã Long Hiệp triển khai mạnh mẽ Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”.
Trong 5 năm qua, Hội ND xã đã thành lập 47 THT, thu hút 1.315 thành viên. Nhiều mô hình cho thấy hiệu quả vượt trội như: THT trồng lúa chất lượng cao tại các ấp Trà Sất C, Ba Trạch A, Sóc Ruộng, Ba Cụm, cho lợi nhuận 60-90 triệu đồng/năm; THT trồng màu tại Giồng Chanh A, Giồng Cao, Tha La và Tắc Hố đạt lợi nhuận 80-95 triệu đồng/năm...
Cùng với phát triển kinh tế, phong trào học và làm theo Bác còn thể hiện rõ qua tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng. Hội ND xã thường xuyên vận động hội viên hỗ trợ cây, con giống, góp vốn xoay vòng, chia sẻ ngày công lao động, hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ khó khăn. Nhờ đó, giai đoạn 2020-2025, Hội ND xã Long Hiệp đã giúp 141 hội viên thoát nghèo và 254 hộ thoát cận nghèo.
Ông Thạch Kim Sỹ- Chủ tịch Hội ND xã Long Hiệp, cho biết: Phong trào học và làm theo Bác ở Long Hiệp không phải để nói suông, mà để mỗi người nhìn lại mình và sống tốt hơn, làm việc tốt hơn. Khi người dân thay đổi tư duy, ruộng đồng, vườn tược và cảnh quan cũng thay đổi theo. Định hướng tới, Hội ND xã Long Hiệp tiếp tục củng cố phong trào học và làm theo Bác theo hướng thiết thực và bền vững, nâng cao thu nhập cho ND, rút ngắn khoảng cách giàu nghèo và xây dựng Long Hiệp ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Bài, ảnh: SƠN TUYỀN



Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin