Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao vai trò của người thầy đối với xã hội. Người cho rằng: “Nếu không có thầy giáo dạy dỗ cho con em Nhân dân, thì làm sao mà xây dựng chủ nghĩa xã hội được? Vì vậy nghề thầy giáo rất là quan trọng, rất là vẻ vang”.
Tự hào và trách nhiệm khi được “làm nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý”, thầy Nguyễn Minh Cường- giáo viên dạy Kinh tế và Pháp luật, Bí thư Đoàn Trường THPT Hoàng Thái Hiếu (TX Bình Minh) xác định: Học sinh là gốc, lấy học sinh làm trung tâm. Mọi hoạt động của người thầy, đều hướng đến giáo dục (GD) học sinh “vừa hồng vừa chuyên” như lời Bác dặn.
![]() |
Thầy Cường phát triển văn hóa đọc trong học sinh. |
Tấm gương tự học, sáng tạo
Thầy Nguyễn Minh Cường, 29 tuổi, là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, là cán bộ đoàn tiêu biểu, là tấm gương tự học, sáng tạo ở Trường THPT Hoàng Thái Hiếu. Những kết quả đạt được phản ánh quá trình nỗ lực học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thầy Cường chia sẻ: “Tôi đặc biệt quý Bác Hồ ở tinh thần tự học, sáng tạo để áp dụng trong giảng dạy, công tác đoàn trường, góp phần làm cho công việc thuận lợi và đạt kết quả cao hơn”.
Thầy Cường chú trọng việc sử dụng những phương pháp mới nhằm thúc đẩy vai trò của người học, áp dụng chuyển đổi số trong kiểm tra bài cũ. Thầy Minh Cường, cho biết: “Tôi tự tìm tòi học hỏi và ứng dụng những phần mềm trên mạng để cho học sinh làm các bài tập trắc nghiệm, biến bài tập thành các dạng trò chơi trực tuyến. Trên những phần mềm này, thể hiện rõ thành tích của tất cả học sinh trong lớp, đồng thời còn đánh giá trung thực, khách quan”.
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Muốn cho học sinh có đức thì giáo viên phải có đức. Đừng bảo học trò phải dậy sớm mà mình thì trưa mới dậy. Cho nên thầy giáo, cô giáo phải gương mẫu”. Người thầy giáo phải là tấm gương sáng về rèn luyện đạo đức và tự học; khi kiểm tra, đánh giá phải khách quan, công bằng, không thiên vị, riêng tư; phải “cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư”.
Thấm nhuần tư tưởng “lấy dân làm gốc” của Bác, đối với thầy Cường thì “học sinh là gốc” là chủ thể để phấn đấu, rèn luyện đổi mới phương pháp giảng dạy, tất cả vì học sinh thân yêu. Thầy Cường cho rằng, nhà trường là một xã hội thu nhỏ.
Trong xã hội đó có nhiều người với nhiều tính cách khác nhau; trong trường học cũng vậy, bên cạnh những học sinh ngoan còn có những học sinh khá tinh nghịch, thụ động,… nhiệm vụ của người giáo viên là cần quan tâm nhiều hơn đối với những học sinh đặc biệt, chưa ngoan, thụ động để “bốc thuốc đúng bệnh” định hướng, uốn nắn các em phù hợp. “Quan điểm GD của tôi là tất cả vì học sinh thân yêu, không để bất kỳ một em học sinh nào ở lại phía sau”- thầy Cường nhấn mạnh.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về yêu cầu với người thầy, không chỉ cần có vốn sống, vốn hiểu biết rộng rãi về con người, về tự nhiên và xã hội mà còn phải có óc sáng tạo, nhạy bén, luôn đi tìm cái mới. Để thu hút học sinh vào tiết học, thầy Cường thay đổi phương pháp giảng dạy; sáng tạo đồ dùng dạy học theo từng nội dung, từng bài, từng chủ đề. Đồ dùng dạy học còn giúp phát huy khả năng sáng tạo, tư duy và tính chủ động của người dạy và người học.
Kết quả, thực hiện sáng kiến “Thiết kế và sử dụng đồ dùng dạy học tự làm trong giảng dạy góp phần nâng cao chất lượng môn GD Kinh tế và Pháp luật lớp 11, năm học 2023-2024”, chất lượng giảng dạy có sự tiến bộ rõ rệt: 100% học sinh lớp giảng dạy có điểm trung bình chung từ 6,5 điểm trở lên.
“Vừa hồng vừa chuyên”
Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thầy Cường phát huy sức mạnh tự lực, tự cường để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trở thành đảng viên trẻ “vừa hồng vừa chuyên”. Bên cạnh, không ngừng tự học, tự rèn luyện, thầy Cường còn nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị. Thầy Cường chia sẻ: “Nghề dạy học là nghề không ngừng học, tùy theo nhiệm vụ, yêu cầu công việc của mình, tôi học hỏi những kiến thức, kỹ năng khác nhau”.
![]() |
Thầy Nguyễn Minh Cường |
Với vai trò là Bí thư Đoàn trường, thầy Cường góp phần xây dựng thế hệ thanh niên xã hội chủ nghĩa như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là thế hệ thanh niên “có tài, có đức”, “vừa hồng, vừa chuyên”, xứng đáng trở thành “rường cột tương lai” của đất nước.
Đoàn thanh niên trường xác định nhiệm vụ ngăn chặn đẩy lùi và hướng dẫn học sinh phân biệt những thông tin xấu độc trên mạng xã hội. Thầy Cường đề xuất: “Bản thân mỗi thầy cô trong chi đoàn giáo viên phải là một tấm gương. Chúng tôi lan tỏa những câu chuyện đẹp, những hoạt động ý nghĩa đoàn trường làm, những chủ trương của Đảng của đoàn các cấp,… theo kiểu mưa dầm thấm lâu”. Bên cạnh, đoàn trường còn có tổ nắm bắt dư luận kịp thời ngăn chặn những mâu thuẫn nhỏ trong học sinh.
Bên cạnh GD chính trị tư tưởng cho học sinh, thầy Cường còn học ở Bác lối sống tiết kiệm cho bản thân, gia đình và nhà trường. Chỉ tay về tấm bảng ghi chương trình tiếp sức mùa thi, thầy Cường giới thiệu: “Tôi sử dụng bảng chữ mẫu mỗi bộ chữ chưa đến 300.000đ, dán lên bảng thay cho những băng rôn có thể sử dụng từ 2-3 năm, thay vì mỗi tháng phải in băng rôn từ 200.000-300.000đ như trước đây”.
GD là quốc sách hàng đầu, GD phát triển là nền tảng cho kinh tế- văn hóa- xã hội phát triển. “Tuy rằng bản thân tôi không làm việc gì lớn lao nhưng đã góp chút công sức nhỏ của mình cho sự phát triển của đất nước ngày càng tươi đẹp hơn. Đó là vinh dự cho những người làm nghề giáo. Đồng thời cũng là trách nhiệm, động lực để chúng tôi cống hiến nhiều hơn”- thầy Cường nói.
Trên con đường, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, nền kinh tế tri thức ngày càng phát triển, vai trò của người thầy càng quan trọng. Song song đó, yêu cầu đặt ra cho người thầy cũng ngày càng cao. Vì lẽ đó, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh càng có ý nghĩa, giá trị lịch sử lẫn giá trị thời đại đối với “người thầy”.
![]() |
||
Cô Nguyễn Thị Hằng- Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Thái Hiếu: Thầy Cường sẵn sàng nhận và nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công; là người tâm huyết, tận tụy, gương mẫu làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao. Có tinh thần tự học, khắc phục khó khăn, sáng tạo trong công tác và nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Những công việc được phân công thì làm ngay, nỗ lực làm với tinh thần trách nhiệm cao.
Cô Huỳnh Thị Thủy- giáo viên dạy Toán: Thầy Cường là giáo viên có tác phong sư phạm chuẩn mực nhưng không gò bó, khô khan. Là người trẻ năng động, có kỹ năng giao tiếp, thầy luôn thân thiện hòa đồng với mọi người và sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp. Giản dị và có tinh thần trách nhiệm thầy luôn được học sinh yêu quý.
Trần Minh Nhựt- học sinh 12A7: Bài giảng của thầy rất hay, thú vị đưa chúng em từ lớp học bước ra ngoài cuộc sống. Thầy dùng từ dễ hiểu, gần gũi giúp chúng em dễ tiếp thu bài và thoải mái hơn trong giờ học. |
Bài, ảnh: CAO HUYỀN
(Còn tiếp)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin