HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ PHƯỜNG 1 HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC:
Việc làm nhỏ, hiệu quả lớn

15:23, 24/04/2025

Hội LHPN Phường 1 (TP Vĩnh Long) luôn xác định công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng, đạo đức lối sống mà trọng tâm là học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm hết sức quan trọng cho cán bộ, hội viên, phụ nữ (PN) để nâng cao nhận thức, thấm nhuần tư tưởng, đưa nội dung học tập làm theo vào chương trình, kế hoạch hành động gắn với nhiệm vụ chính trị của hội để đạt kết quả cao.

Hội LHPN Phường 1 (thứ hai từ phải) được biểu dương, khen thưởng cấp thành phố về học tập và làm theo Bác. 
Hội LHPN Phường 1 (thứ hai từ phải) được biểu dương, khen thưởng cấp thành phố về học tập và làm theo Bác. 

Nhiều mô hình hay 

Hội LHPN Phường 1 đặc biệt quan tâm triển khai việc học tập Chỉ thị số 05 và kết hợp các chuyên đề học tập và làm theo Bác vào nhiệm vụ công tác hội, vận dụng phù hợp vào thực tiễn cuộc sống.

Qua triển khai các chuyên đề, có 100% cán bộ, hội viên PN đăng ký thực hiện và 100% hội viên cam kết rèn luyện các phẩm chất đạo đức bằng những hành động thiết thực, mỗi hội viên học tập và làm theo Bác ít nhất 1 nội dung. Đồng thời, cán bộ hội đã chủ động khai thác các nguồn lực, xã hội hóa các mô hình, qua đó phát huy sức mạnh của toàn xã hội trong việc thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước. 

Qua đó, nhiều mô hình được thành lập phù hợp với thực tiễn, đáp ứng nhu cầu của mọi người như mô hình “Hỗ trợ PN yếu thế”, nuôi heo đất tiết kiệm, hũ gạo tình thương, tổ tiết kiệm tín dụng, tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo...

Trong đó, đa số chị em đều tham gia mô hình “Nuôi heo đất tiết kiệm” tại các tổ, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, các chị phát động nuôi được 312 con heo đất. Ngoài ra, duy trì 18 thành viên tham gia mô hình “Tổ tiết kiệm giúp hội viên mua BHYT”, mỗi tháng có 3 thành viên được hỗ trợ mua BHYT. Đặc biệt, mô hình “Mẹ đỡ đầu” luôn đồng hành hỗ trợ trẻ mồ côi trong cuộc sống nhiều năm nay, từ tiền mặt hàng tháng đến nhu yếu phẩm và dụng cụ học tập, các chị còn vận động hỗ trợ các em học bổng, kinh phí học tập. 


Trong đó phải nói đến mô hình “Đỡ đầu trẻ em hậu COVID” mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, dù đã qua giai đoạn dịch bệnh nhưng hội vẫn kiên trì làm công tác vận động các cá nhân, gia đình hội viên PN, các kiều bào để hỗ trợ hàng tháng cho các bé, nhờ đó các em có thêm niềm tin, sự ủng hộ tinh thần để tiếp tục sống tốt. Hội còn thành lập được mô hình “Ngôi nhà 100 đồng” thu gom rác thải nhựa bán gây quỹ giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, số tiền thu được hàng triệu đồng giúp được phần nào trẻ em nghèo có điều kiện đến trường.


Ngoài ra, còn có các mô hình mới được thành lập, tạo được sức lan tỏa rất thiết thực như: “Tổ PN tiết kiệm mua BHXH tự nguyện”, “Tổ trưởng PN tuyên truyền phòng chống tội phạm”, “Tổ PN tham gia tuyên truyền PCCC”… 

Chủ tịch Hội LHPN Phường 1 Trần Thị Vân Hương cho biết, những mô hình học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào thực chất, có kết quả thiết thực trong công việc và tạo nhiều lợi ích cho PN, được cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đồng tình hưởng ứng. Vừa qua, có 21 chị được khen thưởng cấp phường trong học tập và làm theo Bác.

Học theo Bác thực hành tiết kiệm 

Học theo Bác thực hành tiết kiệm từ những việc nhỏ, nhưng hiệu quả lớn, tạo sức lan tỏa sâu rộng và tạo được niềm tin, sự đồng lòng trong Nhân dân là một việc làm rất hay, ý nghĩa mà Chi hội PN khóm Hưng Đạo Vương (Phường 1) đã thực hiện được và duy trì tốt hơn 10 năm nay.

Chị Nguyễn Thị Bèo- Chi hội trưởng PN khóm Hưng Đạo Vương, Phó Bí thư chi bộ khóm, Trưởng Ban Công tác mặt trận khóm, cho biết, mô hình được thành lập theo lời kêu gọi thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo của Bác Hồ kính yêu, từ khi thành lập chỉ có 15 thành viên, giờ đã lên hơn 40 thành viên tham gia, có chị tham gia ngay từ khi thành lập mô hình đến giờ.

Hiện, mô hình “Tổ tiết kiệm làm theo lời Bác giúp hội viên làm kinh tế” của khóm Hưng Đạo Vương có 14 tổ, với hơn 190 thành viên tham gia, nguồn quỹ gần 90 triệu đồng, theo hình thức các chị em hội viên đóng góp vào giúp chị em gặp khó khăn cần vốn xoay vòng có gần 30 hội viên đã được hỗ trợ mỗi tháng, có điều kiện làm kinh tế gia đình, chủ yếu là buôn bán nhỏ.

Chị Nguyễn Thị Hương Trinh (khóm Hưng Đạo Vương) chia sẻ: “Từ nguồn hỗ trợ của mô hình tiết kiệm làm theo Bác, từ hơn 5 năm qua, mỗi năm tôi nhận được 3 triệu đồng, tôi thêm vào một ít nữa để có vốn mua bán tạp hóa nhỏ trước nhà, nhờ vậy có đồng ra đồng vô lo ăn uống, đóng tiền điện, nước. Thấy vậy chứ mấy năm nay cũng đỡ lắm”.

Chị Trần Mộng Kiều (khóm Hưng Đạo Vương) chỉ “mô hình” bán cà phê nhỏ nhắn của mình cười nói: “Cũng nhờ tham gia thực hành tiết kiệm của hội PN mà tôi có thêm nguồn vốn bán nước giải khát, bán cà phê cũng khá đắt hàng nên sinh hoạt cuộc sống cũng đỡ nhiều. Tôi tham gia cũng gần chục năm rồi, mỗi năm được nhận vốn và trả dần theo từng tháng. Tuy chị em PN chúng tôi tiết kiệm nhỏ thôi, làm ăn cũng nhỏ thôi nhưng hiệu quả không hề nhỏ, cuộc sống thay đổi nhiều, tinh thần thoải mái hơn, chất lượng cuộc sống ngày càng nâng lên”.

Chị Nguyễn Thị Bèo chia sẻ: “Mô hình này vừa giúp các chị có nguồn vốn nhỏ để làm kinh tế gia đình, mà quan trọng là tránh được những nguy cơ phải tiếp cận các nguồn “tín dụng đen” ở thành thị. Vì thế dù có vất vả, khó khăn đến mấy trong quá trình thực hiện, tôi cũng cố gắng hết sức mình để duy trì tốt”. 

Mô hình “Tổ tiết kiệm làm theo lời Bác giúp hội viên làm kinh tế” cải thiện đáng kể đời sống phụ nữ.
Mô hình “Tổ tiết kiệm làm theo lời Bác giúp hội viên làm kinh tế” cải thiện đáng kể đời sống phụ nữ.


Ngoài ra, Chi hội PN khóm Hưng Đạo Vương còn giới thiệu cho hơn 200 lượt hội viên vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, giúp chị em mở rộng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; duy trì 3 tổ góp vốn xoay vòng với hơn 40 thành viên, số tiền huy động trong năm hơn 110 triệu đồng giúp nhau làm kinh tế gia đình.

Với những biện pháp linh hoạt, sáng tạo và nội dung phù hợp, hoạt động hỗ trợ PN phát triển kinh tế của chi hội PN khóm đã thực sự đạt hiệu quả. Trong 2 năm qua, chi hội đã giúp 2 hộ gia đình hội viên thoát nghèo bền vững, góp phần không nhỏ vào chỉ tiêu giảm nghèo của khóm và phường.

Theo Chủ tịch Hội LHPN Phường 1 Trần Thị Vân Hương, với mô hình của chi hội PN khóm Hưng Đạo vương đã cùng chính quyền địa phương ngăn chặn tình trạng “tín dụng đen” đạt hiệu quả cao.

Chị Nguyễn Thị Bèo đã “đi từng ngõ, vô từng nhà” bằng nhiều biện pháp tuyên truyền, thuyết phục hội viên PN đến với tổ chức hội, đoàn kết giúp nhau cải thiện cuộc sống. Với PN thành thị, thì mô hình này rất thích hợp, phần nào trang trải cuộc sống các chị ổn định hơn, từ đó góp phần nâng cao mức sống đô thị, khóm đạt hiệu quả cao các nguồn thu của địa phương.

Bài, ảnh: HẢI YẾN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh