Kỳ 4: Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự

02:05, 18/05/2024

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: "Giữ gìn trật tự, trị an tốt thì dân mới an cư lạc nghiệp". Những năm qua, công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) luôn là nhiệm vụ trọng tâm góp phần thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển.

[links()]

(VLO) Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Giữ gìn trật tự, trị an tốt thì dân mới an cư lạc nghiệp”. Những năm qua, công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) luôn là nhiệm vụ trọng tâm góp phần thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển. Để phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự vào cuộc của mỗi người dân trong việc giữ gìn ANTT, hàng năm công tác phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai rộng khắp tại các địa phương, cơ quan, nhà trường, doanh nghiệp.

Từ đó, nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả đã huy động cả hệ thống chính trị và Nhân dân cùng vào cuộc, giúp phòng chống hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật, các loại tội phạm, bảo đảm ANTT ngay ở cơ sở.

Công an xã Trung Thành bám sát địa bàn, thường xuyên gặp gỡ nắm bắt tâm tư, tuyên truyền pháp luật đến người dân.
Công an xã Trung Thành bám sát địa bàn, thường xuyên gặp gỡ nắm bắt tâm tư, tuyên truyền pháp luật đến người dân.

Chung sức giữ gìn ANTT

Thực tế hiện nay, tội phạm có chiều hướng gia tăng, hoạt động tinh vi và xảo quyệt với nhiều thủ đoạn để đối phó cơ quan chức năng. Nổi cộm là tội phạm trộm cắp tài sản, hủy hoại tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý gây thương tích và tệ nạn xã hội gây lo lắng, bất an trong Nhân dân.

Trong khi đó, tình trạng tội phạm trẻ hóa, nhiều thanh thiếu niên thiếu sự quan tâm, giáo dục của gia đình hoặc bị lôi kéo, kích động bởi bạn bè xấu dẫn đến vi phạm pháp luật.

Trước thực trạng này, xã Trung Thành (huyện Vũng Liêm) kiện toàn, củng cố hoạt động các mô hình phòng chống tội phạm, huy động sự vào cuộc của các ban ngành, đoàn thể và Nhân dân cùng tham gia. Các phong trào triển khai cùng với Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Ông Bùi Văn Một Em- Chủ tịch UBND xã Trung Thành cho biết, hiện xã duy trì hiệu quả duy trì 3 mô hình phòng chống tội phạm: quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng; cổng ANTT; vận động đồng bào dân tộc Khmer đoàn kết phòng, chống tội phạm ở địa bàn dân cư.

Qua các phong trào này, mỗi năm người dân cung cấp hàng chục thông tin giá trị giúp lực lượng công an triệt xóa các vụ tệ nạn xã hội như đá gà, đánh bài, sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời quản lý, giáo dục các trường hợp chấp hành án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

Là xã có đông đồng bào dân tộc Khmer nên thông qua mô hình vận động đồng bào dân tộc Khmer đoàn kết phòng chống tội phạm ở địa bàn dân cư, địa phương chú trọng phối hợp với chức sắc, chức việc tổ chức tuyên truyền nhằm giúp người dân thông hiểu đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhận thức đúng ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, về khu dân cư an toàn về ANTT.

Đồng thời, chú trọng tuyên truyền âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch trong và ngoài nước, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm.

Lực lượng công an phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm.
Lực lượng công an phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer, ông Kiên Chức (ấp Trung Trạch) tham gia các phong trào được phát động và tích cực vận động bà con hưởng ứng.

Ông cho biết, thông qua các hội nghị, đặc biệt là dịp đến chùa hàng tháng, bà con được sư cả tuyên truyền, động viên tránh xa tệ nạn xã hội, không nghe lời xuyên tạc, nói xấu, kích động của các thế lực thù địch. Từ đó, bà con càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt pháp luật, chí thú làm ăn.

Cùng với đó, Hội Nông dân xã Trung Thành phối hợp Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, tổ nhân dân tự quản và đội dân phòng các ấp phát động phong trào đến toàn thể hội viên và nhận được sự ủng hộ, hưởng ứng tích cực.

Lực lượng công an và quân sự xã phối hợp tốt trong công tác tuần tra, xử lý nhiều vi phạm về trật tự an toàn giao thông, tụ tập gây rối trật tự công cộng. Theo ông Ông Bùi Văn Một Em, từ những kết quả đạt được giúp kinh tế- xã hội địa phương ngày càng phát triển, xã giữ vững các tiêu chí trong xây dựng NTM.

Phát huy vai trò của lực lượng công an

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, nhiều tập thể, cá nhân thuộc Đảng ủy Công an huyện Trà Ôn có những cách làm hay, hiệu quả, được biểu dương, khen thưởng và nhân rộng điển hình trong toàn lực lượng.

Hàng năm, đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện “Sáu điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân” và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an Nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”, từ đó góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an huyện thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công tác thi đua, khen thưởng được thực hiện thường xuyên, từ đó  động viên, khích lệ người dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Công tác thi đua, khen thưởng được thực hiện thường xuyên, từ đó động viên, khích lệ người dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Theo Thượng tá Trần Trường Sơn- Phó Trưởng Công an huyện Trà Ôn, trong công tác hàng ngày, ban lãnh đạo, đảng ủy luôn quán triệt và phát động thi đua trong toàn đơn vị với khẩu hiệu hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” gắn với phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa cơ sở” gắn với tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì Nhân dân phục vụ.

Hàng năm đều tổ chức Hội nghị Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân, để kịp thời ghi nhận những thông tin phản hồi từ Nhân dân để tự soi, tự sửa nhằm phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Rất nhiều mô hình hay được báo cáo điển hình như: tuyên truyền giáo dục phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em; quản lý giáo dục đối tượng ở địa bàn cơ sở; cổng trường an toàn giao thông; phát động nhân dân cung cấp tin báo, tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật; tổ liên gia phòng cháy chữa cháy gắn với thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng NTM.

Huyện Bình Tân xác định tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc là công tác rất quan trọng, nếu làm hiệu quả sẽ góp phần phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Trong công tác này, lực lượng công an có vai trò nòng cốt và phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, đô thị văn minh; phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người, tệ nạn xã hội. Hiện 100% khu dân cư, xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp đăng ký tiêu chuẩn an toàn về ANTT.

Từng cơ quan, ban ngành tùy theo chức năng, nhiệm vụ mà phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với những cách làm hay, hiệu quả thiết thực.

Theo đó, Hội Phụ nữ huyện Bình Tân với phong trào “Bạn giúp bạn”, giáo dục con em không vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội.

Hội Nông dân tuyên truyền hội viên thực hiện công tác phòng chống tội phạm gắn với mô hình “Hội nông dân sản xuất giỏi”. Đoàn Thanh niên xây dựng mô hình khu dân cư không có thanh niên mắc tệ nạn xã hội, cảm hóa thanh niên chậm tiến, hỗ trợ vốn chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng… 

Theo Thượng tá Trần Trọng Nhân- Phó Trưởng Công an huyện Bình Tân, để người dân thuận tiện theo dõi, báo tin về ANTT, huyện lắp đặt các biển thông báo đường dây nóng tố giác tội phạm, lắp camera giám sát an ninh tại các vị trí trọng yếu nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vi phạm.

Công tác tuyên truyền còn được thực hiện thường xuyên, đa dạng thông qua các hình thức như: tuyên truyền bằng pano, băng rôn, hệ thống truyền thanh cơ sở với các hình ảnh trực quan, thông tin đa dạng.

Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Tân- Trần Văn Dũng khẳng định: Các phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ, từ đó xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vì bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Kỳ cuối: Lan tỏa những giá trị tốt đẹp

Bài, ảnh: NHÓM PHÓNG VIÊN

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh