Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm hết sức cần thiết và có ý nghĩa, góp phần tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đối với mỗi cá nhân, nhất là với "lớp người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội". Noi theo gương Người, "những bông hoa thanh niên trong vườn Bác" như tiếp thêm sức mạnh để học tập, công tác, càng yêu quê hương và cháy bỏng khát vọng cống hiến cho địa phương mình.
[links()]
(VLO) Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm hết sức cần thiết và có ý nghĩa, góp phần tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đối với mỗi cá nhân, nhất là với “lớp người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội”. Noi theo gương Người, “những bông hoa thanh niên trong vườn Bác” như tiếp thêm sức mạnh để học tập, công tác, càng yêu quê hương và cháy bỏng khát vọng cống hiến cho địa phương mình.
Làm theo lời Bác, anh Huỳnh Tuấn Cường (ngồi) không ngừng phấn đấu hoàn thành trách nhiệm của cán bộ đoàn |
Phấn đấu hoàn thành trách nhiệm thanh niên
“Học và làm theo Bác từ những việc làm giản đơn, phù hợp với chuyên môn của mình để có thể phát huy thế mạnh, sở trường, đồng thời trong từng việc làm phải chú ý đến lợi ích của tập thể và Nhân dân”. Đó là quan niệm, cũng chính là phương châm làm việc của anh Huỳnh Tuấn Cường- Trưởng Ban Phong trào Tỉnh Đoàn Vĩnh Long.
Trong thực nhiệm vụ, anh đã tham mưu BTV Tỉnh Đoàn triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên.
Trong đó, phải kể đến công tác tham mưu triển khai tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên, học sinh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động xây dựng giá trị hình mẫu của thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa- hiện đại hóa.
Từ đó, các cấp bộ đoàn đã cụ thể hóa thành các nội dung, giải pháp trong chương trình công tác năm, triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực làm theo lời Bác gắn với nhiệm vụ của từng đoàn viên, thanh niên.
Đáng chú ý là tham mưu triển khai các phong trào Thanh niên tình nguyện, năm qua, các cấp bộ đoàn đã huy động hàng chục ngàn lượt đoàn viên, thanh niên tham gia thực hiện trên 470 công trình thanh niên tham gia xây dựng NTM được địa phương và người dân đánh giá cao.
“Với vai trò nhiệm vụ của mình, tôi luôn ý thức được việc học tập, trau dồi và rèn luyện để trở thành một cán bộ đoàn gương mẫu, có phẩm chất đạo đức, có lối sống văn hóa, hòa đồng. Đồng thời, tôi luôn bố trí, sắp xếp công việc một cách khoa học, hợp lý để đạt kết quả cao nhất”- anh Tuấn Cường chia sẻ.
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không phải là những gì quá cao xa mà là việc làm thường xuyên, hàng ngày, là phát huy những giá trị phẩm chất tốt đẹp để bản thân ngày càng hoàn thiện hơn.
Cô Lê Thị Thùy Trang nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, nhiệt huyết với công tác đoàn |
Vì lẽ đó mà cô Lê Thị Thùy Trang- Bí thư Đoàn Trường THPT Hòa Ninh (Long Hồ), không ngừng nêu cao ý thức tự giác, trách nhiệm, tính gương mẫu trong hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, nhiệt huyết với công tác đoàn trường học.
Với chuyên môn giảng dạy Giáo dục Quốc phòng và An ninh, để đạt hiệu quả cao, cô đã đổi mới phương pháp dạy học dễ nhớ, dễ hiểu bằng các hình ảnh trực quan sinh động, cho học sinh trình bày hiểu biết nội dung bằng tiểu phẩm…
Từ đó, giúp học sinh phát triển kỹ năng và thu hút các em yêu thích với môn học này nhiều hơn. Với vai trò là bí thư đoàn, cô chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, góp phần định hình, phát huy những phẩm chất cần thiết, tốt đẹp của nhân cách con người cho các em ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
Cô Thùy Trang chia sẻ: “Tôi luôn nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa sự nghiệp “trồng người”, không ngừng sáng tạo trong hoạt động đoàn và phong trào thanh niên, qua đó cũng mong muốn được đóng góp một phần công sức vào thành tích chung của nhà trường”.
Muốn thực hiện được vai trò của mình, đoàn viên, thanh niên sống phải có lý tưởng, có mục tiêu phấn đấu và hoàn thành mục tiêu ấy của bản thân. Đặc biệt phải không ngừng vươn lên trong học tập, công tác, rèn luyện để xứng đáng là người chủ tương lai của nước nhà. Và bạn Nguyễn Quốc Huy- học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm đã và đang hướng tới những điều như thế.
Bạn Nguyễn Quốc Huy (bên trái) luôn phấn đấu trong học tập và rèn luyện. |
Suốt những năm qua, Quốc Huy đều là học sinh giỏi. Không chỉ vậy, Quốc Huy còn đạt các giải thưởng cao như: giải nhì học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Anh năm 2024; giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tiếng Anh năm học 2022-2023, 2023-2024; huy chương vàng MockNEC 6 và MockNEC 7…“Em luôn học tập tốt và luôn rèn luyện để vừa hồng, vừa chuyên như lời Bác dạy”- Quốc Huy chia sẻ.
Sống trách nhiệm, nghĩa tình
Làm theo lời Bác, đi đôi với hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác, cô Thùy Trang còn tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, kế thừa, phát huy và lan tỏa những giá trị văn hóa, giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc thông qua các chương trình, việc làm ý nghĩa. Trong đó, cô đặc biệt quan tâm chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang học tại trường.
Với phương châm “không để học sinh bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn”, cô sâu sát tìm hiểu từng hoàn cảnh để vận động hỗ trợ sinh hoạt phí, học phí, trợ cấp nhu yếu phẩm… giúp các em an tâm đến trường. Nhờ đó, trong thời gian qua đã “tiếp sức” cho 14 học sinh có nguy cơ bỏ học trở lại lớp.
Như trường hợp em Thanh Vũ- cựu học sinh của trường, bằng tinh thần yêu thương, sẻ chia, cô đã vận động, kết nối hỗ trợ để em không phải dở dang việc học giữa chừng, vì sống lênh đênh trên sông nước trong khi ông bà tuổi đã cao. Thanh Vũ nay đã ra trường, có nghề nghiệp và thu nhập.
Còn em Phú Quí, do cha mẹ đều không có sức khỏe để lao động nên em phải vừa học, vừa đi làm thêm. Có lúc, Phú Quí muốn dừng việc học, nhưng chính sự động viên, hỗ trợ kịp thời của cô Trang cùng nhà trường, nhà hảo tâm mà em có thêm điều kiện tiếp tục đến lớp với các bạn đồng trang lứa…
“Sẻ chia với khó khăn của học sinh là việc làm thiết thực, qua đó tiếp thêm niềm tin, động lực để các em vượt khó, vững bước trên con đường chinh phục tri thức. Một việc rất nhân văn mà người giáo viên cần thiết phải làm”- cô Trang bộc bạch.
Phát huy phẩm chất quý báu của tuổi trẻ, góp phần lan tỏa lối sống có ích cho cộng đồng, anh Huỳnh Tuấn Cường đã dốc sức đồng hành cùng đoàn viên, thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp.
Anh đã tham mưu thành lập các tổ tiết kiệm, tổ vay vốn, rà soát nắm danh sách học sinh, sinh viên nghèo, đoàn viên, thanh niên chưa có việc làm hoặc việc làm chưa ổn định để đề xuất hướng hỗ trợ phù hợp.
Thông qua công tác phối hợp tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, trang bị kiến thức khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, vốn vay chương trình ủy thác… đã giúp nhiều đoàn viên, thanh niên có thêm điều kiện phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống.
Không chỉ thế, anh còn tham mưu triển khai mô hình cảm hóa giúp đỡ thanh niên chậm tiến. Kết quả, toàn tỉnh đã thành lập và duy trì hoạt động của hơn 110 mô hình cảm hóa, hỗ trợ hơn 80 thanh niên yếu thế...
Với anh thì “làm theo lời Bác, tôi luôn xung kích, nêu gương làm nhiều việc hữu ích, mang lại giá trị thiết thực cho người dân, với tinh thần “đâu cần thanh niên có”.
Tự hào là thế hệ thanh niên mang tên Bác, khi khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện, bạn Quốc Huy tự nhủ bản thân sẽ cố gắng làm nhiều việc có ích cho xã hội, cống hiến sức trẻ từ những hành động dù là nhỏ.
Đó là giúp các em học sinh lớp 9 định hướng thi chuyên Tiếng Anh tại trường, tham gia đổi cây xanh lấy rác thải nhựa, thực hiện chăm sóc bồn hoa làm đẹp cảnh quan, hay hỗ trợ trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn… Quốc Huy bộc bạch: “Được góp sức, phục vụ cộng đồng là niềm vui, vinh dự và cũng là trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay”.
Kỳ 4: Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự
Bài, ảnh: NHÓM PHÓNG VIÊN