Sau thành công Đại hội lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, việc đưa nghị quyết vào cuộc sống trở thành yêu cầu cấp thiết đối với cả hệ thống chính trị. Trong bối cảnh bùng nổ thông tin, mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, công tác tuyên truyền miệng vẫn tiếp tục khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng bởi tính trực tiếp, tính định hướng và khả năng tạo sự đồng thuận sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
![]() |
| BTC, Ban Giám khảo và thí sinh chụp ảnh lưu niệm tại lễ tổng kết hội thi. |
Phát huy vai trò “cầu nối”
Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 (Cụm thi số 6) do Đảng ủy phường Trà Vinh phối hợp tổ chức quy tụ 13 thí sinh tiêu biểu đại diện cho các phường: Trà Vinh, Nguyệt Hóa, Long Đức, Hòa Thuận và các xã Mỹ Long, Cầu Ngang, Nhị Trường, Châu Thành, Vinh Kim, Hưng Mỹ, Song Lộc, Hòa Minh, Long Hòa. Đây là những báo cáo viên, tuyên truyền viên được tuyển chọn từ cơ sở, có kinh nghiệm thực tiễn trong công tác tuyên truyền nghị quyết và vận động quần chúng.
Tham gia hội thi, thí sinh trải qua 3 phần thi gồm: xây dựng đề cương, thuyết trình triển khai nghị quyết và trả lời câu hỏi tình huống. Kết quả được đánh giá trên thang điểm 10, với hệ số khác nhau cho từng phần thi, nhằm bảo đảm đánh giá toàn diện cả kiến thức, kỹ năng và khả năng xử lý tình huống thực tế tại hội thi.
Theo đồng chí Dương Hiền Hải Đăng- Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trà Vinh, Trưởng BTC hội thi: Điểm nổi bật của hội thi là thí sinh có sự đầu tư công phu, đổi mới phương pháp truyền đạt, kết hợp giữa trình chiếu, dẫn chứng thực tế và kỹ năng thuyết trình sinh động. Qua hội thi, không còn những bài tuyên truyền khô cứng, nặng lý thuyết, nội dung nghị quyết được chuyển tải gần gũi, dễ hiểu, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh và đời sống người dân.
Đồng chí Dương Hiền Hải Đăng nhấn mạnh trong phần phát biểu khai mạc: “Trong bối cảnh công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và mạng xã hội phát triển mạnh, công tác tuyên truyền miệng vẫn giữ vai trò đặc biệt, bởi đây là kênh thông tin chính thống trực tiếp tuyên truyền quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đồng thời định hướng tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội. Thực tế cho thấy, tuyên truyền miệng luôn có ưu thế riêng mà loại hình truyền thông khác khó thay thế hoàn toàn. Đó là khả năng trao đổi trực tiếp, giải đáp những vấn đề người khác quan tâm, giúp người nghe hiểu sâu, nhớ lâu và dễ tạo sự đồng thuận. Thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở, những nội dung của nghị quyết được cụ thể hóa thành những việc làm thiết thực, sát thực tiễn đời sống”.
Thí sinh Nguyễn Thị Cửu Thiên, đơn vị Đảng ủy xã Nhị Trường xuất sắc đoạt giải Nhất hội thi chia sẻ: Qua hội thi này tôi rút ra 3 vấn đề rất quý báu đó là đã rèn kỹ năng cho báo cáo viên, tuyên truyền viên một kênh tuyên truyền nghị quyết đến quần chúng nhân dân một cách sinh động. Đây còn là dịp giao lưu, giúp tôi học hỏi thêm nhiều vấn đề từ các đơn vị, cá nhân. Đặc biệt, đã giúp tôi và những thí sinh nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ trong tuyên truyền miệng.
Đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng tuyên truyền
Một trong những yêu cầu đặt ra hiện nay là công tác tuyên truyền phải đổi mới mạnh mẽ nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Nghị quyết của Đảng muốn đi vào cuộc sống thì trước hết người tuyên truyền phải hiểu sâu, nắm chắc và biết cách truyền đạt phù hợp với từng đối tượng.
Qua hội thi này, có thể thấy đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở ngày càng trưởng thành cả về bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn và kỹ năng tuyên truyền. Nhiều thí sinh thể hiện sự tự tin, phong cách trình bày thuyết phục, liên hệ thực tiễn địa phương, đơn vị và cập nhật những vấn đề mới phát sinh trong đời sống xã hội hiện nay.
Thí sinh Lý Thanh Trung đến từ Đảng ủy xã Vinh Kim xuất sắc giành giải thưởng chuyên đề cho người trả lời câu hỏi hay nhất. Theo đó, trong phần trả lời câu hỏi từ Ban Giám khảo với nội dung: “Đồng chí hãy cho biết những nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Vinh Kim lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030?”. Thí sinh Lý Thanh Trung trả lời: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Vinh Kim lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 không xác định khâu đột phá mà đưa ra 5 nhiệm vụ trọng tâm để tổ chức thực hiện đó là: [1] Chuyển đổi, cơ cấu nông nghiệp gắn với quy hoạch, liên kết, hợp tác sản xuất; [2] Quan tâm giảm nghèo bền vững, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân; [3] Xây dựng, nâng chất các tiêu chí xây dựng NTM, phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2030; [4] Ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong chỉ đạo, điều hành và [5] Kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý.
Ông Dương Hiền Hải Đăng cho biết thêm: Hội thi tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong 13 đảng bộ thuộc Cụm thi số 6. Thông qua quá trình chuẩn bị và tham gia hội thi, báo cáo viên, tuyên truyền viên có điều kiện giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, bổ sung kiến thức và kỹ năng thực tiễn. Đây cũng là cơ hội để cấp ủy địa phương phát hiện những nhân tố mới, tiếp tục bồi dưỡng xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên có chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.
Đặc biệt, trong bối cảnh thông tin đa chiều, các thế lực thù địch không ngừng lợi dụng mạng xã hội để xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, thì công tác tuyên truyền miệng càng có ý nghĩa quan trọng. Báo cáo viên sẽ trực tiếp định hướng tư tưởng, kịp thời đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự quản lý, điều hành của Đảng và Nhà nước.
Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, thời gian tới các địa phương cần tiếp tục quan tâm kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Tăng cường tập huấn kỹ năng, cập nhật kiến thức mới; đổi mới phương thức tuyên truyền theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, gắn với thực tiễn và nhu cầu của người dân; kết hợp hài hòa giữa tuyên truyền trực tiếp với ứng dụng công nghệ số, mạng xã hội để mở rộng phạm vi tiếp cận thông tin chính thống. Có thể khẳng định, tuyên truyền miệng vẫn là “cầu nối” quan trọng góp phần đưa nghị quyết của Đảng đi vào thực tiễn cuộc sống.
Bài, ảnh: BÁ THI


