Thực hiện lời Bác dạy bằng nhiều cách làm thiết thực, đổi mới, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Long Hồ đã phát huy hiệu quả công tác dân vận, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Từ đó, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.
![]() |
| Phát huy hiệu quả công tác dân vận khéo, thường xuyên trao đổi, tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận của Nhân dân. |
Tuyên truyền tạo đồng thuận
Xác định dân vận là nhiệm vụ trọng tâm, Ủy ban MTTQ xã đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát dân; tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phong trào thi đua yêu nước, tạo chuyển biến tích cực trong đời sống xã hội và củng cố khối đại đoàn kết
toàn dân.
Công tác tuyên truyền, vận động được triển khai thường xuyên; nội dung trọng tâm, hình thức linh hoạt; cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được tổ chức đồng bộ, tạo sự đồng thuận và tham gia tích cực của Nhân dân. Trong năm 2025, toàn xã tổ chức 1,123 ngàn cuộc tuyên truyền, với 37,511 ngàn lượt cán bộ, hội viên, đoàn viên và Nhân dân tham dự, tập trung vào chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; xây dựng NTM, đô thị văn minh và giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư.
Đặc biệt, trong quá trình triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, MTTQ xã đã chủ trì tổ chức các hội nghị hiệp thương, hội nghị cử tri bảo đảm dân chủ, đúng quy định.
Trong quá trình giới thiệu người ứng cử, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã phối hợp tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã, với 61 cử tri tham dự, kết quả 100% cử tri thống nhất giới thiệu 22 người đủ tiêu chuẩn ứng cử. Đồng thời tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú để lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; có tổng số 4,456 ngàn cử tri tham dự, đạt 79,18%.
![]() |
| Dân vận khéo huy động sức dân chung sức thực hiện thắng lợi phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. |
Bên cạnh đó, Mặt trận xã chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền và điều hành; duy trì hiệu quả các nhóm Zalo nhằm trao đổi, xử lý công việc kịp thời. Tỉ mỉ đọc các thông báo quan trọng gửi đến người dân ấp trong nhóm Zalo, chú Võ Phúc Minh (ấp Long Tân) cho hay: “Tôi thấy có nhóm chat để tuyên truyền thuận tiện lắm. Ở nhà cũng nắm được thông tin kịp thời, tham gia chuyển đổi số”.
Mặt khác, dân vận khéo gắn liền với phát huy dân chủ cơ sở cũng là phương châm cốt lõi nhằm tạo sự đồng thuận, tin tưởng và huy động sức mạnh Nhân dân.
Theo đó, việc thực hành dân chủ ở cơ sở tiếp tục được duy trì và phát huy thông qua các mô hình như: hộp thư góp ý tại trụ sở UBND và nhà văn hóa ấp; công khai các khoản vận động, đóng góp của Nhân dân; tổ chức đối thoại, tiếp dân định kỳ của Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND xã; triển khai nhóm Zalo và ứng dụng phần mềm tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân tại 29/29 ấp. Các mô hình này góp phần tạo điều kiện để Nhân dân tham gia giám sát, phản ánh thông tin thuận lợi, nâng cao tính công khai, minh bạch và hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở.
Gắn với công tác an sinh xã hội
Cùng với công tác tuyên truyền, MTTQ xã đặc biệt quan tâm đến công tác an sinh xã hội. Dân vận khéo thông qua các phong trào, cuộc vận động, nhiều nguồn lực đã được huy động để hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn.
Theo đó, phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” được triển khai đồng bộ, quyết liệt và hoàn thành với kết quả nổi bật. Cô Võ Thị Ngọc cho hay: “Trước nhà dột dữ lắm, gia đình cận nghèo nên tôi chưa bao giờ nghĩ tới căn nhà mới. Rất cảm ơn địa phương hỗ trợ căn nhà, không còn lo mưa nắng nữa”. Trong ngôi nhà đại đoàn kết được xây dựng kiên cố, khang trang, niềm vui của gia đình cô Ngọc được tạo nên từ tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng.
Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” được triển khai gắn với các mô hình “Ấp NTM nâng cao”, “Khu dân cư kiểu mẫu”, “Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” đạt kết quả tích cực. Đồng thời, mô hình tự quản, phong trào thi đua ở cơ sở như: “Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp”, “Đoạn đường ATGT”, “Tổ nhân dân tự quản về an ninh trật tự” được duy trì và nhân rộng.
Phong trào “Dân vận khéo” được triển khai với 18 mô hình mới, 32 mô hình duy trì hiệu quả; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” có trên 5,6 ngàn hộ gia đình đăng ký đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự... Qua đó góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM, phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.
Khẳng định “dân vận khéo” sẽ tạo nên động lực chung sức đồng lòng xây dựng quê hương, đồng chí Nguyễn Thị Xuân Dung- Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp Long Tân chia sẻ: “Dân vận khéo là phương châm quan trọng trong việc huy động sức dân. Từ sức mạnh đại đoàn kết đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị cũng như phong trào do MTTQ phát động, nâng cao đời sống người dân tốt hơn”.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Long Hồ Đặng Quang Phú nhấn mạnh, thời gian tới, MTTQ và tổ chức chính trị- xã hội xã tiếp tục tập trung triển khai cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước phù hợp với bối cảnh, điều kiện, tình hình mới. Đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong thực hiện nghiệp vụ công tác Mặt trận… để tiếp tục phát huy những kết quả tích cực trong công tác mặt trận gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”.
Mỗi mô hình, mỗi phong trào đều là minh chứng cho dân vận khéo củng cố tinh thần đoàn kết và trách nhiệm với cộng đồng. Tin rằng, với sức mạnh được tiếp nối từ truyền thống đại đoàn kết, lòng tin của Nhân dân cùng với quyết tâm của cả cấp ủy, chính quyền, MTTQ và tổ chức chính trị- xã hội, xã Long Hồ sẽ triển khai đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 vào đời sống, xây dựng quê hương ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh.
Bài, ảnh: TUYẾT NGA



