Năm 2026, xã Hưng Mỹ tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2025-2030, với mục tiêu trọng tâm là nâng cao thu nhập cho người dân. Những chủ trương, giải pháp được triển khai cụ thể, phù hợp với thực tế, từng bước lan tỏa đến từng hộ dân, từng mô hình sản xuất. Nhờ đó, nghị quyết không còn mang tính định hướng chung, mà đang dần hiện hữu qua những đổi thay trong đời sống và sản xuất của Nhân dân.
Chủ động, quyết liệt trong tổ chức thực hiện
![]() |
| Nông dân Nguyễn Thành Sử, ấp Đa Hậu tận dụng nguồn rơm sẵn có nuôi bò sinh sản tăng nguồn thu nhập cho gia đình. |
Ông Thạch Chiên- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hưng Mỹ cho biết: Toàn Đảng bộ hiện có 41 chi bộ với 883 đảng viên. Ngay sau đại hội, BCH Đảng bộ xã đã ban hành chương trình hành động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên BCH, từng chi bộ. Việc học tập, quán triệt nghị quyết được gắn với xây dựng kế hoạch hành động, bảo đảm mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững và tổ chức thực hiện có trách nhiệm, nghiêm túc, hiệu quả.
Cách làm này đã tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Nhờ đó, ngay trong năm 2025, xã đạt được nhiều kết quả tích cực: Tổng giá trị sản xuất ước đạt 1.295,6 tỷ đồng, tăng 10,63% so với cùng kỳ; thu nhập bình quân đầu người đạt 76,5 triệu đồng/năm. Phát triển mới 28 doanh nghiệp, đạt 200% nghị quyết, hiện toàn xã có 105 doanh nghiệp. Xã hiện có 10 sản phẩm OCOP; xã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM.
Trong phát triển nông nghiệp, Hưng Mỹ chú trọng chuyển đổi theo hướng xanh, bền vững. Việc tham gia Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030” đã đạt diện tích 324,35ha, giúp nông dân tăng lợi nhuận khoảng 28%. Đồng thời, xã cũng quan tâm đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý và sản xuất.
Công tác an sinh xã hội tiếp tục được triển khai đồng bộ. Năm 2025, xã đã hỗ trợ xây dựng 154 căn nhà cho hộ nghèo với tổng kinh phí trên 9 tỷ đồng, góp phần ổn định đời sống, tạo điều kiện để người dân vươn lên thoát nghèo bền vững.
Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, xã xác định tốc độ tăng trưởng với tổng giá trị sản xuất bình quân từ 10,05 %/năm trở lên; nâng thu nhập bình quân đầu người lên 96 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều 0,85%. Phấn đấu đạt chuẩn xã NTM nâng cao. Đây là những chỉ tiêu quan trọng, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và tinh thần tự lực, dám nghĩ, dám làm của mỗi người dân.
Nâng cao hiệu quả sản xuất
Theo ông Thạch Chiên- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hưng Mỹ, với quyết tâm nâng cao thu nhập cho người dân, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã cụ thể hóa nghị quyết bằng những việc làm thiết thực, lan tỏa đến từng hộ nông dân. Theo đó, Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế, mang lại hiệu quả bền vững.
Hội Nông dân xã phát động phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi gắn phát động đăng ký, cam kết bảo đảm sạch, an toàn đến chi, tổ hội, cán bộ, hội viên. Bình quân hàng năm có trên 2,3 ngàn hộ đăng ký danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Năm 2025, xã có 30 hội viên nông dân tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh giỏi, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, hình thành kinh tế hộ, trang trại, tổ hợp tác liên kết sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Một số mô hình đạt lợi nhuận từ 250 triệu đồng/năm trở lên như trồng màu ở ấp Ngãi Hiệp, trồng gừng tại ấp Rạch Giữa, trồng dừa sáp kết hợp bưởi da xanh, ươm cây giống ở ấp Rạch Vồn... Nhiều hộ dân cũng chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên diện tích đất kém hiệu quả.
![]() |
| Nông dân Trần Văn Trúc trồng các loại rau màu ngắn ngày cho thu nhập cao. |
Điển hình, nông dân Trần Văn Trúc, ngụ ấp Đa Hậu, đã chuyển đổi 4 ngàn mét vuông đất trồng lúa sang trồng các loại rau màu ngắn ngày như xà lách, cải ngọt, hành... theo hướng không sử dụng thuốc hóa học.
Ông Trúc chia sẻ: “Trồng màu tuy vất vả nhưng có thể thu hoạch, bán mỗi ngày, nhờ đó thu nhập tăng từ 2-3 lần so với trồng lúa theo kiểu truyền thống”. Mô hình mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, khẳng định sản xuất an toàn là hướng đi phù hợp, bền vững đối với hộ dân có diện tích đất nhỏ. Còn với ông Nguyễn Thành Sử, ngụ ấp Đa Hậu, tham gia mô hình lúa chất lượng cao với 42 công đất, ông tận dụng rơm sau thu hoạch để nuôi bò sinh sản. Nhờ cần cù, chịu khó, mỗi năm ông thu nhập trên 350 triệu đồng.
Cùng với đó, Hội Nông dân xã đã phối hợp với các ngành vận động hội viên nông dân tham gia sản xuất sản phẩm đạt chất lượng theo tiêu chuẩn VietGAP, OCOP gắn với nhãn hiệu hàng hóa và tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh. Đến nay, hội đã phối hợp hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu cho 4 sản phẩm, hướng dẫn hỗ trợ cho 25 hội viên nông dân có tài khoản trên sàn thương mại điện tử.
Thông qua thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, hội đã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, liên kết với doanh nghiệp đưa sản phẩm của nông dân tiêu thụ tại Công ty Rau sạch Trà Vinh, trung tâm thương mại, siêu thị. Hội viên nông dân duy trì được 1 cửa hàng nông sản rau sạch tại chợ Bạch Đằng và 1 cửa hàng nông sản sạch tại ấp Bãi Vàng, xã Hưng Mỹ.
Bên cạnh đó, việc phát triển kinh tế tập thể tiếp tục được quan tâm. Toàn xã hiện có 5 HTX và 19 tổ hợp tác với trên 600 thành viên. Thông qua liên kết sản xuất, HTX đã hỗ trợ nông dân tiếp cận vật tư đầu vào chất lượng, giảm chi phí sản xuất, đồng thời nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm.
Hiện xã đang tiếp tục thực hiện Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030”. Năm 2026, có 455 thành viên HTX trên địa bàn tham gia đề án với diện tích 536 hecta/vụ. Theo ông Trương Hòa Thuận- Giám đốc HTX Nông nghiệp Phước Hảo, việc áp dụng quy trình canh tác mới giúp nông dân giảm khoảng 15% chi phí, tăng năng suất và được doanh nghiệp ký kết bao tiêu sản phẩm. Đây là yếu tố quan trọng giúp nông dân yên tâm sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập.
Ông Lê Vĩnh Phúc- Chủ tịch Hội Nông dân xã Hưng Mỹ cho biết: Để nâng cao thu nhập bền vững, mỗi hội viên cần xây dựng ít nhất một mô hình kinh tế phù hợp. Hội sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ kỹ thuật, kết nối thị trường để hội viên phát triển sản xuất hiệu quả.
Có thể thấy, với sự chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và sự đồng thuận của người dân, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hưng Mỹ đang từng bước đi vào cuộc sống. Những kết quả đạt được trong năm đầu nhiệm kỳ là cơ sở quan trọng để địa phương tiếp tục phát huy, hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế bền vững, nâng cao đời sống Nhân dân và xây dựng nông thôn ngày càng khởi sắc.
Bài, ảnh: SƠN TUYỀN



