Năm 2025, Đảng bộ xã An Hiệp (sau khi sáp nhập 3 xã: An Hiệp, An Ngãi Tây và Tân Hưng) đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt và vượt 16/16 chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục chuyển biến tích cực. Kinh tế duy trì đà tăng trưởng khá. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, chính sách người có công, an sinh xã hội, chính sách dân tộc, tôn giáo được thực hiện tốt. An ninh chính trị được giữ vững ổn định; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.
Đảng bộ và Nhân dân xã An Hiệp chào đón năm mới 2026 với khí thế mới, niềm tin tiếp tục phát huy kết quả đạt được và tạo chuyển biến trên các lĩnh vực, xây dựng thành công xã nông thôn mới.
![]() |
| Đảng ủy xã An Hiệp tặng giấy khen cho các tập thể "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" trong năm 2025. |
Tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân ổn định
Theo đồng chí Cao Công Thức - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Hiệp, trong triển khai thực hiện Nghị quyết, Đảng ủy xã luôn đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đảng ủy xã đã không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên. Cấp ủy các cấp đã triển khai và có giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường kiểm soát quyền lực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống “tham nhũng vặt”.
Qua đó, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân xã An Hiệp cơ bản ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền địa phương; đặc biệt, sau quá trình sáp nhập đơn vị hành chính và thực hiện chính quyền 2 cấp.
Hệ thống chính trị quan tâm các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác dân vận; vận động nhân dân đồng thuận và tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng tại địa phương. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội và việc tiếp xúc, đối thoại với dân của các cấp ủy, nhất là người đứng đầu.
HĐND xã tiếp tục đổi mới, hiệu quả hoạt động. Tổ chức, bộ máy UBND xã được củng cố, kiện toàn, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng lên. Tư pháp hoạt động đúng tinh thần cải cách tư pháp, đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa giai đoạn mới. MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Công tác dân tộc, tôn giáo được quan tâm và đạt nhiều kết quả.
Quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Tổ chức biên chế các lực lượng đúng pháp luật, theo hướng “tinh, gọn, mạnh”. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được phát huy, nhân rộng; thế trận an ninh nhân dân được triển khai đồng bộ, hiệu quả, gắn kết chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân, góp phần quan trọng trong công tác giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.
![]() |
| Xã An Hiệp phối hợp với mạnh thường quân giải quyết nhà ở cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. |
Nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò quan trọng phát triển kinh tế
Theo đồng chí Đào Văn Bình - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã An Hiệp, Hội luôn nhất quán chủ trương nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế tại địa phương.
Diện tích trồng lúa có giảm do nông dân hưởng ứng chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Nông dân đã mạnh dạn chuyển đổi từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng dừa, trồng màu và trồng cỏ nuôi bò.
Tổng diện tích trồng dừa 2.068,1/2.068 ha, sản lượng đạt 19,4/19 triệu trái/năm, đạt 102% so với kế hoạch. Diện tích tăng do những năm gần đây giá dừa cao, người dân có lợi nhuận. Tổng diện tích dừa được cấp mã số vùng trồng 806,02 ha với 1.146 hộ tham gia. Tổng diện tích dừa hữu cơ 719,2 ha với 1.079 hộ tham gia.
Hội Nông dân xã quan tâm đổi mới các hoạt động tư vấn, hỗ trợ dịch vụ dạy nghề cho nông dân phát triển sản xuất kinh doanh. Trong đó, có quan tâm hỗ trợ nông dân tiếp cận các chương trình cho vay nước sạch, vệ sinh môi trường, hộ mới thoát nghèo và hộ cận nghèo, giải quyết việc làm. Nâng cao chất lượng hoạt động tổ liên doanh vay vốn từ ngân hàng và Quỹ hỗ trợ nông dân.
Thêm nữa, Hội tiếp tục phối hợp mở các lớp đào tạo nghề với các ngành nghề phù hợp nông dân tại địa phương; tư vấn cho con em hội viên nông dân trong độ tuổi lao động đăng ký học để xuất khẩu lao động sang Nhật và một số nước khác. Tập huấn cho nông dân tiếp cận kỹ thuật chăm sóc dừa hữu cơ và kỹ thuật chăm sóc vật nuôi để áp dụng hiệu quả vào diện tích đất hiện có của từng hộ; trong đó hướng đến nâng cao thu nhập trên cùng diện tích đất canh tác.
Hội đã xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả; vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp; xây dựng, phát triển các mô hình chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp. Vận động nông dân tích cực tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường.
![]() |
| Trao tặng quà giúp cho các hộ dân vui xuân đón Tết. |
Phát triển sản xuất - thương mại - dịch vụ
Bên cạnh đó, xã An Hiệp còn quan tâm hoạt động sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; tiếp tục duy trì ổn định với 931 cơ sở sản xuất hoạt động. Các ngành nghề chủ yếu như xay xát gạo, cơ khí, may gia công, chế biến nông lâm thủy sản đã giải quyết việc làm cho nhiều lao động, tạo động lực phát triển kinh tế địa phương.
Hiện trên địa bàn xã có 3 chợ đang hoạt động, 9 doanh nghiệp và 966 cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ, mua bán nhỏ lẻ, đáp ứng tốt nhu cầu của người dân. Dịch vụ vận tải hàng hóa và hành khách phát triển mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Các cơ sở sản xuất kinh doanh bước đầu đã ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, quản lý, bán hàng qua mạng xã hội.
Xã An Hiệp đã tập trung triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Kết quả tự rà soát, đánh giá sau khi sáp nhập xã đạt 14/19 tiêu chí, chưa đạt 5 tiêu chí. Xã đã đề xuất Sở Xây dựng đăng ký danh mục thực hiện tích hợp, điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã.
Bài và ảnh: TRẦN QUỐC
Đồng chí Cao Công Thức - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Hiệp: Ban Chấp hành Đảng bộ xã thống nhất và quán triệt phương châm hành động trong toàn nhiệm kỳ 2025 - 2030 là “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”. Đại hội lần thứ XI Đảng bộ xã An Hiệp thể hiện khát vọng, ý chí và quyết tâm chính trị cao đưa xã phát triển nhanh, toàn diện và bền vững, trở thành một trong những địa phương có mức sống, thu nhập trung bình khá trong tỉnh Vĩnh Long.




