Hưởng ứng tích cực phong trào thi đua “Tuổi cao- Gương sáng”, người cao tuổi (NCT) tỉnh tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong hệ thống chính trị cơ sở, giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình và xã hội; góp sức tạo nền tảng bền vững cho sự phát triển của địa phương.
![]() |
| Khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác hội người cao tuổi năm 2025. |
Củng cố, kiện toàn tổ chức hội
Thời gian qua, hội NCT các cấp tỉnh luôn phát huy, đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng quê hương được các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương ghi nhận.
Theo Chủ tịch Hội NCT tỉnh- Nguyễn Văn Nhỏ, hội đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp kịp thời nắm bắt, phản ánh ý kiến, nguyện vọng của hội viên và NCT, kịp thời đề ra các biện pháp, chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tế địa phương, đưa chức năng hoạt động hội ngày càng lan tỏa sâu rộng.
Năm 2025, đã phát triển mới được 14.787 hội viên; nâng tổng số 413.084 hội viên, trong đó có 26.860 hội viên dưới 60 tuổi và 14.080 hội viên hưu trí.
Việc kiện toàn tổ chức Hội NCT sau hợp nhất không chỉ giúp thống nhất chỉ đạo, nâng cao chất lượng hoạt động, mà còn tạo nền tảng vững chắc để phát huy tốt hơn trí tuệ, kinh nghiệm và uy tín của NCT trong mô hình chính quyền địa phương mới.
Ông Trương Ngọc Tính- Chủ tịch Hội NCT phường Đông Thành cho biết: “Cán bộ hội chủ động tìm hiểu kỹ các văn bản có liên quan đến việc thành lập và hoạt động các hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; hướng dẫn của các ngành có liên quan để trong quá trình thực hiện không gặp phải khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, được sự quan tâm, hỗ trợ tích cực của cấp ủy, chính quyền, các ngành có liên quan; sự động viên, đôn đốc kịp thời của NCT, sự tận tình của đội ngũ cán bộ nên trong quá trình thực hiện được liên tục, không bị gián đoạn”.
Với sự chỉ đạo tập trung của hội NCT các cấp với nhiều việc làm có ý nghĩa như: chăm sóc sức khỏe, thăm hỏi, tặng quà NCT tiêu biểu, tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí trong dịp lễ, Tết, tổ chức các hoạt động phúng viếng NCT qua đời, thăm hỏi, động viên NCT ốm đau... tạo sự tin tưởng, phấn khởi trong sinh hoạt hội viên và NCT.
Nổi bật, hội NCT các cấp phối hợp chính quyền, đoàn thể thăm hỏi, tặng quà Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 cho 60.208 NCT nghèo, trị giá hơn 23 tỷ đồng.
Riêng trong Tháng hành động vì NCT Việt Nam, các cấp hội đã tổ chức vận động nhà hảo tâm trao 36.217 phần quà tặng NCT với tổng trị giá hơn 377 triệu đồng.
Đến nay, trong tỉnh có 354 CLB liên thế hệ tự giúp nhau với 20.151 thành viên tham gia hoạt động. Tổng số tiền quỹ hiện có của các CLB hơn 7,6 tỷ đồng, đã hỗ trợ 1.572 thành viên vay vốn sản xuất.
Phát huy vai trò “cây cao, bóng cả”
Theo đó, hội NCT các cấp đã phát huy vai trò, kinh nghiệm của NCT trong phát triển kinh tế- xã hội, xóa đói giảm nghèo, thực hiện các chương trình dự án, phát triển kinh tế- xã hội địa phương, nhất là chương trình xây dựng NTM, đô thị văn minh, bảo vệ an ninh trật tự xã hội địa phương, vì sức khỏe cộng đồng, đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho NCT.
![]() |
| Người cao tuổi với những hoạt động ý nghĩa hướng về cộng đồng. |
Nổi bật, Hội NCT xã Mỏ Cày có 25 chi hội; với 5.458 hội viên, đạt tỷ lệ 69,39% so với NCT trên địa bàn. Ông Dương Minh Long- Chủ tịch Hội NCT xã Mỏ Cày cho biết, BCH Hội NCT xã luôn đẩy mạnh phong trào “Tuổi cao- Gương sáng”, động viên cán bộ, hội viên tham gia phát triển kinh tế, xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận.
Toàn xã có 9 NCT tham gia công tác Đảng, 19 NCT làm công tác mặt trận và 275 đảng viên là hội viên NCT đã mạnh dạn đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.
Năm qua, chung sức xây dựng NTM, đã vận động NCT hiến 25.000m2 đất trị giá 1,2 tỷ đồng, 450 ngày công để làm đường giao thông nông thôn; có 446 lượt NCT tham gia trồng 3.100 cây cảnh lâu năm, cây ăn quả, khơi thông dòng chảy các kênh mương để bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân.
Mặt khác, các cấp hội thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai đầy đủ, kịp thời chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về vai trò của hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò NCT; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; vệ sinh môi trường sống xanh, sạch, đẹp; giữ gìn an ninh trật tự xã hội và ATGT.
Đơn cử, phối hợp với ngành công an triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tỉnh có 17.275 NCT tham gia phong trào, đã tham gia cung cấp 385 nguồn tin có giá trị.
Chủ tịch Hội NCT tỉnh- Nguyễn Văn Nhỏ nhấn mạnh, thời gian tới, hội tiếp tục tổ chức quán triệt đầy đủ, kịp thời trong hệ thống hội các cấp về chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh có liên quan đến tổ chức hội; đặc biệt các chính sách có liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò NCT. Đồng thời, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai đến các cấp hội, cán bộ, hội viên và NCT trong tỉnh đẩy mạnh phong trào thi đua được sôi nổi, rộng khắp đến tận địa bàn dân cư.
Ông Bùi Văn Hản Em- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đề xuất: Hội NCT các cấp tỉnh tiếp tục củng cố tổ chức hội và phát triển hội viên; phát huy vai trò của NCT trong các phong trào thi đua yêu nước do địa phương phát động, tham gia xây dựng gia đình văn hóa, môi trường văn hóa lành mạnh để là điểm tựa cho thế hệ trẻ… Đồng thời, xây dựng phong trào toàn dân chăm sóc NCT; bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên NCT; tiếp tục làm tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao.
Bài, ảnh: TUYẾT NGA




Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin