Trong giai đoạn 2020-2025, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị, nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội và đời sống Nhân dân.
Đặc biệt, an sinh xã hội đã trở thành điểm sáng, phát huy mạnh mẽ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
![]() |
Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Long Châu xác định trọng tâm thi đua chăm lo an sinh xã hội cho người dân. |
Lan tỏa yêu thương
5 năm qua, từ các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ phát động và triển khai đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình được cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và các cơ quan, ban, ngành khen thưởng.
Mỗi điển hình tiên tiến là một bông hoa tỏa hương về tinh thần yêu thương, ý thức trách nhiệm, tận lực và sự cống hiến, góp sức tỏa hương trong cộng đồng.
Xác định công tác an sinh xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác mặt trận, các hoạt động thi đua chăm lo, giúp đỡ người nghèo, người yếu thế vươn lên trong cuộc sống đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Long Châu phát huy hiệu quả.
“Thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tôn vinh, tri ân những cống hiến, đóng góp của Nhân dân, của các cán bộ, lão thành cách mạng, người có công với Đảng, với cách mạng, đồng cảm chia sẻ giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường, thời gian qua, MTTQ phường đã làm tốt công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo” và thực hiện các chương trình an sinh xã hội, góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường, nhiệm kỳ 2020-2025”- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Long Châu Lâm Thị Kim Thanh chia sẻ.
Nổi bật, đã vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa trên 2 tỷ đồng, xây mới, sửa chữa 28 căn nhà; thăm, tặng 34.316 phần quà cho gia đình chính sách, người có công; vận động Quỹ Vì người nghèo trên 2 tỷ đồng, trao 38.831 phần quà, cất mới và sửa chữa 53 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo.
Song song đó, BCĐ giảm nghèo đã giới thiệu 2.505 lượt hộ vay vốn trên 103 tỷ đồng, đưa 85 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, giúp 144 hộ thoát nghèo, kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 0,18%. Công tác y tế, BHXH được quan tâm, cấp phát thẻ BHYT đạt 100%, vận động tham gia 4.587 sổ BHXH tự nguyện, đạt 84%.
Đối với vợ chồng chú Phan Hữu Trí (Khóm 3, phường Long Châu), từ nguồn vốn vay 3 triệu đồng từ hơn 15 năm trước đến 50 triệu đồng hỗ trợ vay vốn gần đây, luôn là sự quan tâm ấm nghĩa nặng tình của các cấp chính quyền dành cho gia đình.
Nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội đã trở thành điểm tựa vững chắc, động lực quan trọng gia đình chú Trí tiếp tục với công việc thu mua phế liệu để trang trải cuộc sống, tiếp tục vươn lên. “Không chỉ hỗ trợ vốn vay phát triển kinh tế, gia đình tôi còn được nhận đầy đủ các chế độ an sinh từ địa phương. Gia đình tôi rất cảm ơn, nhờ đó mà vượt lên”- chú Trí chia sẻ.
Xuất phát từ nhu cầu bức thiết của người dân nghèo khi cần chuyển viện cấp cứu kịp thời, từ năm 2017, mô hình “Xe chuyển bệnh từ thiện xã Phú Quới” được thành lập với 7 thành viên, hoạt động hoàn toàn tự nguyện, không nhận thù lao hay bất kỳ khoản hỗ trợ nào. Đó chính là câu chuyện lan tỏa yêu thương của chú Lê Thành Lộc (ấp Phước Yên A, xã Phú Quới).
![]() |
Chú Lê Thành Lộc (xã Phú Quới) cẩn thận lưu giữ quyển sổ ghi lại những hoàn cảnh được giúp đỡ từ mô hình xe chuyển bệnh từ thiện. |
Ban đầu, cá nhân chú Lộc tự bỏ kinh phí mua xe ô tô cũ cải tạo thành xe cấp cứu, sau đó tiếp tục trang bị thêm phương tiện để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Không chỉ phục vụ bệnh nhân trong xã, đội xe còn hỗ trợ các xã lân cận, nhiều trường hợp thành viên còn tự bỏ tiền túi giúp bệnh nhân nghèo.
Sau 8 năm hoạt động, đội đã thực hiện 1.990 ca chuyển viện, với tổng chi phí gần 800 triệu đồng. Ngồi lật giở quyển sổ ghi chú cụ thể từng hoàn cảnh đã được đội hỗ trợ, chú Lộc cho hay: “Tôi rất vui khi được giúp đỡ bà con trong lúc khó khăn. Mình trao yêu thương đâu có cần nhận lại”. Không chỉ gắn bó với những chuyến xe chuyển bệnh miễn phí tương thân, tương ái, chú Lộc còn giặm vá đường đi, phát quang cỏ… làm đẹp cho quê hương.
Thi đua xây dựng quê hương
5 năm qua, MTTQ các cấp trong tỉnh đã nỗ lực phát huy vai trò là trung tâm đoàn kết thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, phát động các phong trào thi đua hướng về các hoạt động hỗ trợ an sinh xã hội với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau.
![]() |
Cán bộ MTTQ phường Long Châu thăm hỏi đời sống người dân. |
Tổng số tiền và hiện vật huy động lên tới hàng ngàn tỷ đồng, là minh chứng rõ nét cho hiệu quả phong trào thi đua, góp phần giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội.
Tiếp tục thực hiện lời Bác dạy “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, MTTQ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế- xã hội và đời sống Nhân dân.
Cùng cấp ủy, chính quyền vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng tỉnh Vĩnh Long mới trở thành trung tâm đoàn kết, sáng tạo, phát triển xanh- bền vững- hội nhập, góp phần xứng đáng vào sự phát triển chung của khu vực ĐBSCL và cả nước.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Long Châu Lâm Thị Kim Thanh cho biết, MTTQ phường tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn của MTTQ gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Chủ trì phối hợp với UBND và các tổ chức thành viên phát động và triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ người nghèo, trọng tâm là vận động Quỹ Vì người nghèo và các chương trình an sinh xã hội; mở rộng các chương trình hỗ trợ đa dạng…
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh- Nguyễn Văn Minh nhấn mạnh, 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh đã được triển khai đồng bộ, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương; từ đó đã có nhiều bông hoa ngát hương trong vườn hoa thi đua góp sức xây dựng quê hương.
Thời gian tới, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội tiếp tục phát động sâu rộng phong trào thi đua yêu nước; trong đó, chú trọng công tác an sinh xã hội, vận động xã hội hóa tiếp tục xóa nhà tạm, xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn cho người dân, hỗ trợ sinh kế, động viên tinh thần tự lực vươn lên của người dân…
Bài, ảnh: TUYẾT NGA
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin