Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và bằng uy tín của mình, đội ngũ người có uy tín (NCUT) trong đồng bào các dân tộc, tôn giáo của tỉnh đã, đang làm tốt vai trò tuyên truyền, vận động bà con chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, góp phần thúc đẩy sự gắn kết, chung sức đồng lòng thực hiện các phong trào thi đua phát triển kinh tế- xã hội.
![]() |
Người có uy tín góp phần thúc đẩy các hoạt động an sinh, chung tay xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc. |
Khéo tuyên truyền
Những năm qua, NCUT trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò trên các mặt của đời sống xã hội. Không chỉ gắn bó mật thiết với Nhân dân mà NCUT còn luôn giữ vai trò “cầu nối” giữa các cấp ủy đảng, chính quyền với quần chúng nhân dân; góp phần thúc đẩy thi đua lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, chung sức xây dựng quê hương.
Thực hiện lời Bác dạy “Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân phải hết sức tránh. Chúng ta phải yêu kính dân thì dân mới yêu kính ta”, anh Thạch Hoàng Anh- NCUT ấp Vĩnh Hòa (xã Vĩnh Xuân) đã khéo léo tuyên truyền, vận động để mọi người dân hiểu, nhất là trong đồng bào dân tộc, việc làm của cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể đều xuất phát từ lợi ích của dân.
Nhờ đó, trong năm 2024, đã vận động Nhân dân rải đá các tuyến đường liên xóm, nội đồng với tổng chiều dài 0,8km, vận động người dân thường xuyên tham gia các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao. Ấp có 2 cụm loa thông minh không dây, đảm bảo chuyển tải được thông tin hàng ngày đến người dân. “Để tiếp tục xây dựng ấp ngày càng phát triển, phải thường xuyên thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nói đi đôi với làm, làm phải có hiệu quả. Trong đó phải có sự chung tay, góp sức của người dân nhất là NCUT làm nòng cốt trong công tác vận động đồng bào dân tộc cùng chung tay thực hiện”- anh Hoàng Anh chia sẻ.
Là người con của ấp, hơn ai hết chú Kiên Chức (ấp Trung Trạch, xã Trung Thành) luôn thấu hiểu đời sống, tâm tư, nguyện vọng của bà con dân tộc mình. Phát huy vai trò NCUT, nhiều năm qua, chú Kiên Chức đã kết hợp cùng sư cả trong các chùa Khmer tuyên truyền, vận động bà con chấp hành các chủ trương, chính sách của Nhà nước.
“Sư cả tổ chức hội nghị, tuyên truyền cho đồng bào, nhất là trong những ngày bà con đi chùa mỗi tháng; động viên bà con tránh xa tệ nạn xã hội, không nghe lời xuyên tạc, nói xấu, kích động của các thế lực thù địch. Đặc biệt, với sự tham gia hưởng ứng của đồng bào Khmer ở xã với mô hình “Tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc Khmer xã Trung Thành đoàn kết phòng chống tội phạm ở địa bàn dân cư”, bà con ở địa bàn khu dân cư chấp hành tốt pháp luật, chí thú làm ăn, xã ngày càng đổi mới”- chú Kiên Chức cho biết thêm.
Chăm lo cho dân
![]() |
Gần dân, hiểu dân, người có uy tín phát huy vai trò “cầu nối” gắn kết ý Đảng với lòng dân. Ảnh: TL |
Từ khéo léo tuyên truyền, NCUT trong đồng bào các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã tích cực tham gia vào các hoạt động chăm lo cho đời sống của người dân, thể hiện tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm cộng đồng.
Linh mục Lê Văn Thiềng- Chánh sở Nhà thờ Hiếu Nhơn cho biết, giáo dân luôn thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực học tập, lao động sản xuất, sống tốt đời đẹp đạo, góp phần cùng với địa phương phát triển kinh tế- xã hội. Nổi bật, trong 5 năm qua, các họ đạo Cầu Đá, Mai Phốp, Bưng Trường đã vận động tổ chức khám chữa bệnh cấp thuốc miễn phí cho trên 2.200 lượt bệnh nhân với số tiền 520 triệu đồng.
Các họ đạo còn thực hiện tốt mô hình bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu... Linh mục Lê Văn Thiềng bày tỏ: “Là công dân, ai cũng muốn thấy đất nước mình phát triển thịnh vượng, đồng bào mình được sống ấm no, hạnh phúc. Vì vậy, những gì chúng tôi đã, đang và sẽ làm tuy thật nhỏ bé nhưng làm với tất cả tình yêu: tình yêu mến Chúa, lòng yêu Tổ quốc và tình yêu thương nhân loại”.
Còn ông Nguyễn Ngọc Lành- thành viên Ban Đại diện Phật giáo Hòa hảo tỉnh Vĩnh Long, nhấn mạnh, học tập và làm theo Bác là nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi chúng ta, đặc biệt là những người có tín ngưỡng, tôn giáo. Bản thân luôn đồng hành với chính quyền và MTTQ các cấp, là thành viên Ban Đại diện Phật giáo Hòa hảo tỉnh phối hợp cùng các vị trong ban đại diện, các ban trị sự phật giáo Hòa hảo trong tỉnh, vận động các nhà hảo tâm thực hiện các công tác an sinh xã hội. Tổng số tiền phúc lợi xã hội năm qua hơn 10 tỷ đồng.
“Bản thân đã và đang cố gắng rèn luyện “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và không ngừng hạnh tu phước. Đồng thời, cùng chính quyền và MTTQ các cấp thực hiện công tác từ thiện xã hội, làm lợi cho nhân sinh, nhằm tạo nên môi trường an sinh ổn định, tô điểm cho quê hương Vĩnh Long ngày càng giàu đẹp hơn”.
Thượng tọa Sơn Ngọc Huynh- Trụ trì chùa Hạnh Phúc Tăng (xã Trung Thành) cho biết, thông qua các lễ hội truyền thống của đồng bào Khmer, ban quản trị chùa đều tranh thủ gặp gỡ phật tử trao đổi về công tác phật sự và thế sự, các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước đồng thời còn lồng ghép tuyên truyền trong các cuộc lễ tại tư gia của phật tử. Song song đó, phát huy vai trò NCUT trong việc xây dựng cầu nối vững chắc giữa chính quyền và Nhân dân.
Tuy mỗi người có điều kiện, hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều có chung mục tiêu là cùng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng tham gia giữ gìn an ninh, trật tự và đóng góp chung cho sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh nhà. Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh- Thạch Dương nhấn mạnh, vai trò của những NCUT trong cộng đồng sẽ là yếu tố quan trọng trong việc truyền tải các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến từng người dân.
Tin tưởng và kỳ vọng rằng, NCUT trong đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo sẽ tạo nên sức lan tỏa sâu rộng, động viên, khích lệ tinh thần, tạo động lực, khơi dậy ý chí chủ động vươn lên của đồng bào, tín đồ trong phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh, xây dựng và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; góp phần vun đắp và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Bài, ảnh: TUYẾT NGA
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin