77 năm trôi qua nhưng “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” vẫn vẹn nguyên giá trị, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua yêu nước trong mỗi người dân Việt Nam.
“Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, thời gian qua, cùng với cả nước, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã không ngừng nêu cao tinh thần đoàn kết, ra sức chung lòng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần tham gia xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.
![]() |
Trao cờ thi đua UBND tỉnh cho các đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua 2024 |
Sôi nổi các phong trào thi đua
Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị đã triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước một cách sâu rộng, liên tục, thiết thực, có trọng tâm. Qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân, mọi tầng lớp nhân dân khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ, góp phần huy động nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh- quốc phòng địa phương.
Nổi bật, phong trào thi đua “Vĩnh Long chung sức xây dựng NTM” đã tác động tích cực, làm thay đổi nhận thức trong đội ngũ cán bộ, công chức các cấp và Nhân dân về xây dựng NTM, chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn không ngừng được nâng lên.
Đặc biệt, vai trò chủ thể của người dân từng bước được xác định rõ ràng, tạo điều kiện để người dân tham gia đóng góp và hưởng thụ nhiều hơn. Toàn tỉnh hiện có 77/83 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 35 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 11 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 3 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ NTM...
Bên cạnh đó, phong trào thi đua “Vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau” đã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và cộng đồng; tính chủ động sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể và gia đình, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách, chương trình giảm nghèo của Đảng và Nhà nước.
Riêng năm 2024, tỉnh đã tặng gần 69.000 phần quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội…; hỗ trợ vay vốn tín dụng cho trên 16.500 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo; học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; hộ nghèo vay vốn đi làm việc ở nước ngoài, giải quyết việc làm; hỗ trợ hơn 21.900 thẻ BHYT cho người thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo... Từ đó, ước đến cuối năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 0,42%.
Đặc biệt, phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, tỉnh đã hoàn thành hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 1.328/1.328 căn nhà. Từ đó, đã về đích Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh đúng tiến độ của tỉnh đề ra và vượt 6 tháng so với tiến độ Trung ương giao cho các địa phương.
![]() |
Thi đua làm theo lời Bác, người cao tuổi tỉnh nhà nỗ lực nêu gương sáng để thế hệ trẻ noi theo. |
Đơn cử, năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mang Thít đã phối hợp vận động Quỹ Vì người nghèo được hơn 2,3 tỷ đồng; tổng giá trị các chương trình an sinh xã hội lên tới 35,7 tỷ đồng. Theo ông Ngô Hùng Nhân- Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Mang Thít, những kết quả đạt được kể trên chính là sự nỗ lực thi đua của tập thể MTTQ huyện, các cá nhân cán bộ mặt trận, sự đồng lòng của các tổ chức thành viên và sự hỗ trợ từ các cấp chính quyền và người dân địa phương.
Song song đó, còn rất nhiều các phong trào thi đua ý nghĩa do các hội, đoàn thể trên địa bàn tỉnh phát động đã lan rộng khắp, thu hút các tầng lớp nhân dân chung sức, đồng lòng tham gia xây dựng tỉnh nhà.
Theo Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh, 5 năm qua, có trên 47.100 cán bộ, hội viên và NCT đạt danh hiệu xuất sắc thi đua trong thực hiện phong trào thi đua “Tuổi cao- Gương sáng”; hơn 12.750 NCT đạt danh hiệu thi đua “làm kinh tế giỏi”. Trong đó, 310 NCT có lợi nhuận hàng năm đạt từ 200 triệu đồng trở lên, đã kết hợp giải quyết việc làm ổn định cho hơn 1.500 lao động; tham gia đóng góp an sinh xã hội 3,7 tỷ đồng giúp ổn định cuộc sống cho người nghèo, hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.
Yêu nước, ai cũng phải thi đua
Sôi nổi tinh thần thi đua ái quốc, NCT tỉnh nhà luôn gương mẫu, phát huy kinh nghiệm và truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng quê hương. Hơn 10 năm kinh doanh mua bán vật tư nông nghiệp, chú Dương Thành Y (TT Tân Quới, huyện Bình Tân) vừa thi đua làm kinh tế giỏi vừa thực hiện lời Bác dạy về lòng nhân ái. 5 năm qua, chú Thành Y kinh doanh đạt lợi nhuận khoảng 350 triệu đồng/năm;đã đóng góp trên 260 triệu đồng cho quỹ an sinh xã hội ở địa phương.
“Để góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương, tôi thuê nhân công, nhất là hộ nghèo, hộ khó khăn để phụ tiếp việc chuyên chở hàng hóa. Còn để tạo điều kiện cho bà con sản xuất, trồng màu, tôi bán phân thuốc phục vụ cho bà con nông dân tới mùa thu hoạch mới trả tiền”- chú Thành Y cho hay.
77 năm kể từ ngày Bác Hồ ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”, cũng là chừng ấy thời gian lời hiệu triệu ấy đã thấm sâu và lan tỏa vào từng ngóc ngách mọi mặt của đời sống, kết thành hoa trái với những kết quả đáng khích lệ và nhân lên vô vàn việc làm hay, điển hình tiên tiến. Nổi bật, thực hiện phong trào thi đua Khối Doanh nghiệp, Công ty Điện lực Vĩnh Long cùng các đơn vị thành viên đã thực hiện tốt việc tổ chức, phát động các phong trào thi đua gắn với kế hoạch sản xuất kinh doanh tại từng đơn vị.
Qua các phong trào, đã có nhiều đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích làm lợi cho đơn vị và xã hội; nhiều mô hình, giải pháp được nhân rộng, có sức lan tỏa. Song song đó, công ty và các đơn vị trong khối còn tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, với tổng số tiền đóng góp hơn 33,5 tỷ đồng trong năm qua.
Thực hiện các phong trào thi đua do tổ chức công đoàn phát động, nhất là phong trào “Giỏi việc nước- đảm việc nhà”, cô Nguyễn Thị Thắm- Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường THCS Đồng Phú (huyện Long Hồ) đã có cách làm sáng tạo để vừa “giỏi việc trường, lại đảm việc nhà”.
Không chỉ khéo léo sắp xếp hài hòa việc chăm sóc người thân, cô còn thường xuyên nghiên cứu, đổi mới phương pháp giảng dạy giúp học sinh phát huy tính chủ động, sáng tạo. Bên cạnh, cô còn vận động tặng hàng trăm phần quà, thẻ BHYT hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn... Cô Thắm cho hay, bản thân luôn nhận thức được vị trí của người phụ nữ trong gia đình cũng như trong thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị; từ đó, không ngừng phấn đấu hoàn thành tốt vai trò của mình.
![]() |
Tuổi trẻ hỗ trợ xây nhà chung tay thực hiện chương trình xóa nhà tạm, dột nát. |
Tích cực thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo” giai đoạn 2020-2025, Linh mục Trương Thanh Sơn- Chánh sở Họ đạo Phường 4 (TP Vĩnh Long) đã hướng dẫn giáo dân luôn thượng tôn pháp luật, đồng thời quan tâm, yêu thương, chia sẻ chăm lo đến các hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.
Trong ý nghĩa sống “tốt đời đẹp đạo”, Nhà thờ Phường 4 đã tích cực lan tỏa việc bác ái, yêu người thông qua việc thành lập CLB người khuyết tật với tên gọi “nhóm tương trợ Vĩnh Long”, phát quà, trao xe lăn, mở quán cơm “5k” (5.000đ)… “Là những người Công giáo, chúng tôi không chỉ làm tròn bổn phận của tôn giáo mình mà trước hết phải làm tròn bổn phận của một công dân. Giáo dân họ đạo Phường 4 tiếp tục phát huy thành quả thi đua, để luôn tự hào trong lựa chọn đồng hành cùng dân tộc”- Linh mục Trương Thanh Sơn chia sẻ.
Ông Lữ Quang Ngời- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, phải thực hiện đồng bộ khơi dậy mạnh mẽ phong trào đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội; hướng phong trào thi đua vào kinh tế số, nông nghiệp thông minh, du lịch số, chuyển đổi xanh... Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải là “người thổi lửa” cho phong trào thi đua, đích thân lãnh đạo phong trào, sâu sát cơ sở, truyền cảm hứng đổi mới đến từng cán bộ, từng người dân; phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng những cá nhân, tập thể dám nghĩ, dám làm, dám bứt phá. Mỗi cán bộ, công chức, người dân đều phải trở thành chủ thể của phong trào đổi mới sáng tạo. |
Bài, ảnh: HUỆ- NGA
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin