Hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo- không ai bị bỏ lại phía sau”, tỉnh Vĩnh Long đã huy động nguồn lực to lớn, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội (ASXH); không chỉ giúp đỡ người nghèo về vật chất, thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, mà còn phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc, khơi dậy tình yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau từ mỗi cộng đồng dân cư.
![]() |
Tỉnh đang tiếp tục nhân rộng các mô hình chăn nuôi, trồng trọt có hiệu quả. |
Giúp đồng bào Khmer vươn lên thoát nghèo
Trà Ôn là địa phương có đông đồng bào Khmer nhất tỉnh, tập trung chủ yếu ở các xã Tân Mỹ, Trà Côn, Hựu Thành và TT Trà Ôn. Bà Đặng Thị Bé Sáu- Phó Chủ tịch UBND huyện Trà Ôn cho biết: Để giúp đồng bào Khmer có cuộc sống ổn định, vươn lên thoát nghèo bền vững; 5 năm qua, đã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về các chương trình hỗ trợ đồng bào Khmer như: hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, tạo công ăn việc làm, ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, thủy lợi, điện, đường, trường, trạm.
Cụ thể, đã hỗ trợ xây và sửa 261 căn nhà đại đoàn kết với tổng số tiền hơn 12,8 tỷ đồng. Hỗ trợ 636 hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên được vay vốn gần 24 tỷ đồng. Cấp thẻ BHYT cho 24.409 lượt người. Có 1.245 hộ được hỗ trợ tiền điện, với tổng số tiền gần 762 triệu đồng.
Cùng với đó, dự án “Hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo chăn nuôi bò giống nâng cao đời sống” giai đoạn 2021-2023 đã giúp 61 hộ ở xã Trà Côn và Tân Mỹ phát triển chăn nuôi bò giống với kinh phí hơn 1 tỷ đồng. Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo “Chăn nuôi bò lấy thịt có 7 hộ ở xã Hựu Thành, Thiện Mỹ và xã Thuận Thới tham gia, kinh phí 105 triệu đồng.
Đồng thời, trao tặng 146 phần quà cho các hộ thuộc diện chính sách bảo trợ xã hội, người có công với cách mạng, trẻ em nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay với tổng kinh phí 44,5 triệu đồng.
Bà Đặng Thị Bé Sáu cho hay: Thông qua các chính sách hỗ trợ thiết thực đã góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 4,81% (năm 2021) xuống còn 0,73% (cuối năm 2024). Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc Khmer giảm từ 24,2% (năm 2021) xuống còn 1,13 % (cuối năm 2024).
Song song đó, các chương trình hỗ trợ sản xuất, dạy nghề, tạo việc làm, tín dụng ưu đãi được triển khai hiệu quả. Nhiều mô hình sinh kế trong chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả đã góp phần tăng thu nhập, nâng cao chất lượng đời sống cho người dân.
Đảm bảo an sinh xã hội
Năm 2021 đến nay, vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần giúp trên 6.000 hộ vượt qua ngưỡng nghèo và tạo điều kiện cho hơn 117.000 hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo cùng các đối tượng chính sách khác được vay vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống.
Cùng với đó, duy trì việc làm, tạo việc làm mới cho hơn 28.000 lao động; tạo điều kiện cho 957 lao động vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; giúp hơn 6.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng hơn 112.000 công trình nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn; cho vay cất 106 căn nhà ở xã hội...
“Tín dụng chính sách đã góp phần thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách, các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm ASXH và xây dựng NTM”- bà Võ Thị Thanh Thủy- Phó Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Vĩnh Long nhận định và đề xuất: Tiếp tục bố trí nguồn vốn ngân sách ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội hàng năm để thực hiện công tác giảm nghèo và giải quyết việc làm; bố trí nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm đối với lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng...
Năm 2021 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh chủ trì phối hợp các tổ chức thành viên vận động xây 4.627 căn nhà đại đoàn kết với trên 223 tỷ đồng; sửa 321 căn nhà với trên 5,3 tỷ đồng. Tỉnh Vĩnh Long đã hoàn thành mục tiêu chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát vào dịp kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/2025), trước thời hạn quy định của Trung ương.
Để công tác giảm nghèo mang lại hiệu quả và bền vững hơn, bà Lê Thị Lệ Uyên- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết, sẽ tiếp tục phối hợp các tổ chức thành viên xây dựng kế hoạch cụ thể, giải pháp phù hợp, phân công trách nhiệm rõ ràng trong việc chăm lo hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo vươn lên. Đặc biệt là vận động thực hiện các chương trình ASXH để hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn ở vùng đồng bào dân tộc vươn lên thoát nghèo bền vững.
Bên cạnh, thường xuyên rà soát, lập danh sách phát sinh hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở để phối hợp vận động nguồn lực tiếp tục thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo, tránh bỏ sót hoặc không đúng đối tượng hỗ trợ. Đồng thời, kiến nghị mở rộng đối tượng hỗ trợ xây, sửa nhà đại đoàn kết đối với hộ có mức sống trung bình nhưng khó khăn về nhà ở.
![]() |
Cùng với đó, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân và Ban Công tác Mặt trận trong giám sát cộng đồng đối với việc thực hiện các chính sách giảm nghèo, hỗ trợ người nghèo và các chương trình ASXH, bình xét cất nhà cho hộ nghèo, cận nghèo đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai, đúng đối tượng.
Bà Đặng Thị Bé Sáu- Phó Chủ tịch UBND huyện Trà Ôn đề xuất: Thời gian tới, cần nhân rộng các mô hình chăn nuôi, sản xuất có hiệu quả, làm tiền đề cho các hộ tham gia dự án thoát nghèo (nhất là đồng bào dân tộc). Cùng với đó, tăng cường sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả thực hiện các mô hình, chính sách giảm nghèo. Đặc biệt nêu cao vai trò của Ban Công tác mặt trận và trưởng ấp, khóm, khu nhằm bảo đảm sự tham gia của người dân trong giám sát và đánh giá, đảm bảo công tác giảm nghèo đúng và bền vững. |
Bài, ảnh: XUÂN TƯƠI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin