“Đoàn kết, ấm no, hạnh phúc” ở các khu dân cư tự quản

07:02, 29/06/2025

Thời gian qua, những mô hình tự quản ở khu dân cư đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc. Từ đó, góp phần triển khai thực hiện hiệu quả chương trình hành động thứ 6 của ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2024-2029.

Tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc.
Tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc.

“Làm đẹp” không gian khu dân cư

Với phương châm “vì lợi ích của dân, thực hiện bằng sức dân và do dân tự quản”, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã tích cực tuyên truyền, động viên các tầng lớp nhân dân cùng đoàn kết, đồng thuận để hướng tới xây dựng khu dân cư ngày càng ấm no và hạnh phúc.

Đến ấp Phước Lợi A (xã Phước Hậu, huyện Long Hồ), những tuyến đường hoa huỳnh anh vàng rực đang điểm tô hương sắc. Điều đáng phấn khởi hơn hết chính là không chỉ cán bộ mặt trận, đoàn viên, hội viên của các tổ chức đoàn thể tham gia trồng, chăm sóc ở mỗi đoạn đường mà chính sự chủ động, hăng hái góp sức thực hiện mô hình của người dân. Nhờ đó, đường quê càng thêm sáng, xanh, sạch, đẹp, tình đoàn kết xóm giềng cũng ngày càng thêm gắn kết.

Theo đó, ấp Phước Lợi A có 25 tổ nhân dân tự quản (NDTQ) với hơn 550 hộ dân. Ông Nguyễn Thanh Tâm- Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác mặt trận ấp Phước Lợi A cho biết, mặt trận đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên phát huy vai trò của mình trong công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng đến đoàn viên, hội viên và người dân ở các khu dân cư; tạo sự đồng thuận cao hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua, nhất là cuộc vận động xây dựng NTM. Cụ thể, để có được tuyến đường hoa với hơn 800 cây huỳnh anh được trồng chủ lực như hiện tại là nhờ có sự đóng góp tích cực của bà con trong việc góp cây giống, chăm sóc tưới tiêu, bảo vệ hoa phía trước mỗi hộ gia đình.

Bên cạnh đó, Ban Công tác mặt trận ấp cũng đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể thường xuyên theo dõi, kiểm tra đôn đốc trong việc thực hiện các công trình trên địa bàn ấp và thường xuyên tuyên truyền, vận động Nhân dân thông qua các buổi họp dân để phát huy vai trò tự quản, giám sát của người dân. Thực hiện phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, tuyến đường đan Bờ Mít tại ấp có chiều dài 450m, mặt đường rộng 4m với tổng kinh phí 500 triệu đồng đang được tích cực xây dựng. Cô Nguyễn Thị Bé vui vẻ cho biết: “Có đường mới bà con đồng thuận lắm, sẵn sàng hiến đất, huê màu để làm đường. Tôi và mọi người sẽ đi tới lui phụ xã, ấp coi sóc để đường sớm hoàn thành đạt chất lượng”.

Song song đó, hoạt động của các tổ NDTQ cũng tiếp tục được nâng lên, tích cực tham gia vào các hoạt động ở khu dân cư như xây dựng tuyến đường hoa kiểu mẫu, ấp NTM kiểu mẫu, xây dựng các công trình dân sinh, đặc biệt tham gia xây dựng các cổng chào góp phần cho diện mạo ở khu dân cư ngày càng khởi sắc và phát triển. Ông Trần Cao Lộc- Tổ trưởng Tổ NDTQ số 14 (ấp Phước Lợi A) chia sẻ: “Để vận động được người dân tích cực phát huy vai trò trong cộng đồng dân cư thì tổ trưởng tổ NDTQ phải thực sự gắn bó, gần dân, hiểu rõ các chủ trương, chính sách. “Nói được, làm được” thì sẽ tạo được uy tín, khi vận động bà con đồng tình làm theo”.

Nhân rộng điển hình

Người dân khu dân cư ấp Phước Lợi A (xã Phước Hậu, huyện Long Hồ) góp sức trồng, chăm sóc, bảo vệ hoa trên các tuyến đường.
Người dân khu dân cư ấp Phước Lợi A (xã Phước Hậu, huyện Long Hồ) góp sức trồng, chăm sóc, bảo vệ hoa trên các tuyến đường.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thời gian qua, ban công tác mặt trận ở các khu dân cư tiếp tục phát huy được tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển kinh tế gia đình, tăng cường động viên Nhân dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh nâng cao thu nhập, làm giàu chính đáng; chung tay vận động, huy động các nguồn lực để giúp đỡ chăm lo, giúp đỡ những hoàn cảnh nghèo, cận nghèo, khó khăn. Từ đó, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân vào việc quản lý nhà nước với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”.

Đơn cử, Ban Công tác mặt trận Ấp 9 (xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình) đã phối hợp vận động người dân trong khu dân cư phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái; giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập kinh tế hộ gia đình; góp phần ổn định đời sống Nhân dân, an sinh xã hội. Năm 2024, toàn ấp có 280 hộ đạt gia đình văn hóa, đạt 99,2%; thực hiện tốt nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, lễ hội theo quy định và phong tục tập quán. Ấp 9 giữ vững ấp văn hóa 5 năm liền và xây dựng đạt ấp NTM kiểu mẫu. Vui mừng chứng kiến sự đổi thay của khu dân cư, chú Nguyễn Văn Trọng chia sẻ: “Thực hiện các phong trào, cuộc vận động, địa phương, mặt trận đã vận động người dân tham gia trồng bông hoa, đèn đường. Tôi mong rằng Nhân dân khu dân cư trong ấp tiếp tục cùng mặt trận thực hiện tốt phong trào xây dựng NTM, tiếp tục đoàn kết vươn lên”.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh- Trần Thanh Lâm, thời gian tới, phát huy vai trò làm chủ, tinh thần tự quản của Nhân dân, xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc, MTTQ tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của tổ NDTQ để phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết Nhân dân của ban công tác mặt trận; phối hợp với các sở, ngành tập trung xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, gia đình văn hóa kiểu mẫu.

Song song đó, kịp thời nhân rộng các mô hình tự quản hiệu quả ở khu dân cư, tuyên dương các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, sáng tạo; lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, nêu gương người tốt, việc tốt, biểu dương điển hình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo để tạo sự lan tỏa ở khu dân cư.

Bài, ảnh: TUYẾT NGA

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh