Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị, thời gian qua, xã Tập Sơn đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, kết hợp giữa công tác tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội với đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định chính trị, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế- xã hội.
![]() |
| Lực lượng Công an và Đoàn Thanh niên xã Tập Sơn phối hợp triển khai mô hình “Bình dân học vụ số”, góp phần lan tỏa thông tin chính thống, nâng cao nhận thức và kỹ năng số cho người dân. |
“Lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”
Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” (Nghị quyết số 35), Đảng ủy xã Tập Sơn đã kiện toàn Ban Công tác 35, tổ cộng tác viên dư luận xã hội và đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở. Lực lượng được phân công nhiệm vụ cụ thể, thường xuyên theo dõi tình hình tư tưởng, nắm bắt dư luận và kịp thời tham mưu cấp ủy định hướng thông tin.
Ông Nguyễn Trung Tuấn- Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Tập Sơn, cho biết: Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được thực hiện theo hướng chủ động, bám sát tình hình thực tế. Ban Công tác 35 thường xuyên theo dõi nhóm Zalo, Facebook và các nền tảng mạng xã hội để kịp thời phát hiện những vấn đề được dư luận quan tâm, không để phát sinh điểm nóng hay vụ việc phức tạp.
Một trong những điểm nổi bật của địa phương là tận dụng hiệu quả mạng xã hội để lan tỏa thông tin tích cực theo phương châm “Lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”. Thành viên Ban Công tác 35 và cộng tác viên thường xuyên chia sẻ thông tin chính thống trên tài khoản cá nhân, kênh truyền thông của Đảng ủy. Đảng ủy xã ban hành quy chế hoạt động của Ban Công tác 35 và quy chế quản lý kênh truyền thông trên internet, tạo sự thống nhất trong công tác tuyên truyền.
Hiện Ban Công tác 35 quản lý 6 trang Facebook với gần 9,5 ngàn người theo dõi. Từ đầu năm đến nay, các trang đã đăng hơn 560 tin, bài phản bác thông tin xấu, độc và hơn 615 tin, bài tuyên truyền tích cực, thu hút hàng ngàn lượt tương tác và hơn 6,5 ngàn lượt chia sẻ.
Nội dung tập trung phản ánh hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, gương người tốt, việc tốt và những mô hình hay của địa phương. Qua đó góp phần lan tỏa thông tin chính thống, giúp người dân nâng cao khả năng nhận diện thông tin sai sự thật trên không gian mạng.
Ngoài ra, xã đã phối hợp với cơ quan chức năng xử lý, buộc gỡ bỏ 2 thông tin xấu, độc và vô hiệu hóa 1 bài viết có nội dung sai lệch. Đồng thời, tích cực hưởng ứng Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cấp tỉnh, lần thứ nhất năm 2026 với 20 bài tham gia dự thi.
Xây dựng “lá chắn” vững chắc
Lực lượng công an xã giữ vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phòng, chống hoạt động lợi dụng không gian mạng để chống phá Đảng và Nhà nước.
Theo Trung tá Võ Văn Thanh- Trưởng Công an xã Tập Sơn, từ khi xã mới được thành lập đến nay, Công an xã đã đăng hơn 300 tin, bình luận phản bác thông tin xấu, độc; biên tập, chia sẻ hơn 320 tin, bài tuyên truyền thông tin tích cực với trên 8,3 ngàn lượt tương tác; đồng thời có 25 tin, bài được đăng trên Trang thông tin điện tử Công an tỉnh.
Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng công an đã xác định 3 trường hợp có ảnh hưởng trên không gian mạng để áp dụng biện pháp phù hợp; quản lý, giám sát 4 đối tượng thường xuyên đăng tải thông tin tiêu cực và phát hiện 3 tài khoản Facebook đăng tải thông tin sai sự thật, có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Các trường hợp đều được tham mưu xử lý theo đúng quy định.
Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại Tập Sơn còn được thực hiện thông qua nhiều hoạt động gần dân, sát dân. Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2026, lãnh đạo xã cùng công an xã đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà 10 chùa Phật giáo Nam tông Khmer trong và ngoài địa bàn.
Tại điểm đến, lãnh đạo địa phương gửi lời chúc mừng năm mới đến chư tăng và đồng bào Khmer, đồng thời mong muốn các vị chức sắc tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tuyên truyền, vận động phật tử chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và tích cực tham gia xây dựng quê hương. Những hoạt động góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự gắn bó giữa cấp ủy, chính quyền với đồng bào dân tộc Khmer.
Tinh thần chủ động đó cũng được thể hiện trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự đối với sự kiện tôn giáo lớn trên địa bàn. Trước lễ khánh thành Chánh điện- Kiết giới sey ma tại chùa Cũ (Sleng Chás) diễn ra vào tháng 2/2026, Công an xã Tập Sơn đã tham mưu UBND xã thành lập tổ công tác phối hợp với Trụ trì và Ban Quản trị chùa để thống nhất nội dung trong quá trình tổ chức lễ.
Đại diện Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, Trụ trì và Ban Quản trị chùa thống nhất phối hợp chặt chẽ với chính quyền và lực lượng công an để tổ chức lễ trang nghiêm, an toàn, tiết kiệm, đúng quy định của pháp luật và nghi lễ tôn giáo. Qua đó, tiếp tục phát huy hiệu quả phối hợp giữa chính quyền, lực lượng công an và cơ sở tôn giáo trong giữ gìn an ninh, trật tự, góp phần xây dựng địa bàn ổn định và an toàn.
Ở cơ sở, chi bộ cũng có nhiều cách làm thiết thực để đưa công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đến gần người dân.
Ông Nguyễn Minh Thiện- Trưởng Ban Nhân dân ấp Ô cho biết: Chi bộ đã thành lập nhóm Zalo để kịp thời tuyên truyền chủ trương, chính sách mới và tiếp nhận phản ánh của người dân. Cán bộ, đảng viên thường xuyên xuống địa bàn nắm tình hình, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để phản ánh đến cấp ủy, chính quyền xem xét giải quyết.
Nhờ làm tốt công tác dân vận, nhiều chủ trương của địa phương nhận được sự đồng thuận cao. Từ đầu năm đến nay, người dân đã tự nguyện hiến đất xây dựng tuyến đường dài khoảng 1km theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”; duy trì 3 tuyến đèn đường với tổng chiều dài hơn 1,3km, Nhân dân tự đóng góp kinh phí tiền điện hàng tháng để công trình hoạt động ổn định.
Với cách làm chủ động, linh hoạt, bám sát thực tiễn, Tập Sơn đang từng bước xây dựng “lá chắn” vững chắc trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngay từ cơ sở. Đây là tiền đề quan trọng để giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh trật tự, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và tạo động lực phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.
Bài, ảnh: SƠN TUYỀN


