Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là dịp để toàn dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, góp phần quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Mỗi lá phiếu không chỉ thể hiện lựa chọn của cá nhân mà còn là sự gửi gắm niềm tin và trách nhiệm đối với tương lai chung của quốc gia.
Để ngày hội bầu cử thực sự trở thành ngày hội của dân chủ và đoàn kết, mỗi người dân cần giữ vững sự tỉnh táo, nâng cao trách nhiệm trong tiếp nhận và chia sẻ thông tin, chung tay bảo vệ môi trường bầu cử trong sạch, minh bạch, góp phần xây dựng xã hội ổn định và phát triển bền vững.
Các thủ đoạn phổ biến
Thời gian qua, lợi dụng không gian mạng, các thế lực thù địch, phản động và một số phần tử cơ hội chính trị thường đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật, thông tin xấu, độc liên quan đến công tác nhân sự phục vụ bầu cử nhằm gây nhiễu loạn thông tin, tác động tiêu cực đến nhận thức của người dân và làm ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan, tổ chức. Một trong những thủ đoạn phổ biến nhất là phát tán tin giả, tin sai sự thật liên quan đến đời tư, tài sản, quá trình công tác hoặc các mối quan hệ cá nhân của ứng cử viên. Bên cạnh đó, một số đối tượng còn lợi dụng công nghệ chỉnh sửa hình ảnh, âm thanh và video để cắt ghép phát ngôn của ứng cử viên, thay đổi ngữ cảnh nhằm tạo ra sự hiểu lầm trong dư luận. Thủ đoạn này đặc biệt nguy hiểm. Nếu thiếu kỹ năng kiểm chứng thông tin, cử tri có thể bị tác động tâm lý và đưa ra đánh giá sai lệch về phẩm chất, quan điểm hoặc năng lực của ứng cử viên.
Những hành vi tấn công, bôi nhọ ứng cử viên không chỉ gây tổn hại đến danh dự và uy tín của cá nhân mà còn tạo ra những hệ lụy nghiêm trọng đối với môi trường bầu cử. Khi thông tin sai lệch lan truyền rộng rãi, cử tri có thể tiếp cận những nội dung thiếu kiểm chứng và hình thành nhận thức sai lệch về người ứng cử. Điều này làm méo mó thông tin và ảnh hưởng trực tiếp đến sự công bằng, minh bạch của quá trình bầu cử. Trong một số trường hợp, các đối tượng xấu có thể lợi dụng thông tin sai lệch để kích động dư luận, làm phức tạp tình hình an ninh trật tự (ANTT) trước, trong và sau bầu cử.
![]() |
| Cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Vĩnh Long rà soát thông tin liên quan đến bầu cử trên không gian mạng. |
Thượng tá Nguyễn Việt Khải - Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Vĩnh Long khuyến cáo: “Người dân cần thận trọng, chọn lọc thông tin từ các nguồn chính thống, tránh chia sẻ nội dung chưa được kiểm chứng, thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến ANTT trên địa bàn. Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao chủ động nắm tình hình và kịp thời xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội”.
Trách nhiệm của mỗi cử tri
![]() |
![]() |
| Các khẩu hiệu tuyên truyền bầu cử được treo trên các tuyến đường. |
Theo ghi nhận, đến sáng ngày 12/3/2026, tại các khu vực bỏ phiếu, lực lượng Công an phường đã triển khai nghiêm túc, đồng bộ và đúng tiến độ về các nội dung liên quan đến công tác bầu cử nói chung, trong đó việc đảm bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cuộc bầu cử được xác định là nhiệm vụ trọng tâm với mục tiêu không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, phát sinh “điểm nóng” phức tạp về ANTT, không để các đối tượng xấu thực hiện âm mưu, ý đồ lợi dụng cuộc bầu cử và công tác chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, gây rối ANTT trên địa bàn. Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động phân công lực lượng tăng cường công tác quản lý địa bàn, duy trì hoạt động của trang Zalo, Facebook của Công an phường, xã để thường xuyên cập nhật thông tin chính thống liên quan đến bầu cử, định hướng dư luận, đấu tranh phản bác lại các thông tin sai lệch, xấu, độc trên không gian mạng.
Để bảo đảm môi trường bầu cử dân chủ, minh bạch và đúng pháp luật, mỗi cử tri cần nhận thức rõ việc tổ chức bầu cử được triển khai bằng quy trình chặt chẽ, dân chủ; cử tri cần chủ động tìm hiểu thông tin chính thống về cuộc bầu cử, nắm rõ quyền và nghĩa vụ của mình, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động tiếp xúc cử tri để hiểu rõ hơn về chương trình hành động của các ứng cử viên. Trong quá trình tiếp nhận thông tin, cần nâng cao ý thức cảnh giác, kiểm chứng nguồn tin trước khi chia sẻ. Những thông tin liên quan đến ứng cử viên cần được đối chiếu từ nhiều nguồn, đặc biệt là các cơ quan báo chí chính thống và kênh thông tin chính thức của cơ quan có thẩm quyền.
Bên cạnh đó, cử tri cần giữ thái độ bình tĩnh và khách quan khi đọc những nội dung được đăng tải trên không gian mạng, tránh vội vàng tin tưởng hoặc lan truyền những thông tin chưa được xác thực. Khi phát hiện các hành vi vu khống, bôi nhọ hoặc phát tán tin giả, người dân cần chủ động báo cáo với cơ quan chức năng hoặc sử dụng các công cụ báo cáo trên nền tảng mạng xã hội để kịp thời xử lý. Đây là cách thiết thực để góp phần ngăn chặn thông tin sai lệch và bảo vệ môi trường thông tin lành mạnh.
“Khi phát hiện các thông tin có dấu hiệu sai sự thật, xuyên tạc, kích động hoặc các nội dung bình luận tiêu cực, gây hiểu lầm liên quan đến cuộc bầu cử, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để xác minh, xử lý theo quy định.
Mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc sử dụng mạng xã hội văn minh, tuân thủ pháp luật, bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội góp phần lan tỏa các thông tin tích cực, chính xác về cuộc bầu cử”.
(Thượng tá Nguyễn Việt Khải - Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Vĩnh Long)
Bài, ảnh: Phạm Hơn




