BAN CHỈ HUY PHÒNG THỦ KHU VỰC 2- SƠN ĐÔNG
Phát huy vai trò, trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

17:10, 05/12/2025

Trong kỷ nguyên mới- kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nội dung cơ bản, có ý nghĩa sống còn trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vừa mang tính chiến lược lâu dài, vừa mang tính cấp thiết trước mắt; đòi hỏi đội ngũ cán bộ, đảng viên (CBĐV) phải thực sự là lực lượng nòng cốt, tiên phong và gương mẫu đi đầu.

Cán bộ, đảng viên Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2- Sơn Đông tích cực nghiên cứu, học tập nghị quyết các cấp.
Cán bộ, đảng viên Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2- Sơn Đông tích cực nghiên cứu, học tập nghị quyết các cấp.

Lực lượng nòng cốt, tiên phong

Trong Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã xác định chủ đề đại hội, đó là: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới- kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”. Trên tinh thần đó, mỗi CBĐV phải xây dựng bản lĩnh, kiên quyết, kiên trì, không được chủ quan trong tu dưỡng, rèn luyện và cống hiến, kế thừa, phát huy giá trị văn hóa dân tộc và tiếp thu tinh hoa trí tuệ nhân loại.

Kỷ nguyên mới- kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đó là kỷ nguyên phát triển, kỷ nguyên giàu mạnh dưới sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa (XHCN), dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Mọi người dân đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, được hỗ trợ phát triển, làm giàu; đóng góp ngày càng nhiều cho hòa bình, ổn định, phát triển của thế giới, hạnh phúc của nhân loại và văn minh toàn cầu.

Đích đến của kỷ nguyên vươn mình là dân giàu, nước mạnh, XHCN, sánh vai với các cường quốc năm châu. Ưu tiên hàng đầu trong kỷ nguyên mới là thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước XHCN phát triển, có thu nhập cao; khơi dậy mạnh mẽ hào khí dân tộc, tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, khát vọng phát triển đất nước; kết hợp chặt chẽ sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

Nhiệm vụ trọng tâm

Dù vậy, khi đất nước đạt được những thành tựu phát triển to lớn, các thế lực thù địch, phản động luôn tìm mọi cách để chống phá. Do đó, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trong bối cảnh hiện nay có tầm quan trọng đặc biệt, có ý nghĩa sống còn, vừa mang tính trước mắt, thường xuyên, vừa mang tính chiến lược, lâu dài, trong đó đội ngũ CBĐV là lực lượng nòng cốt, tiên phong, gương mẫu đi đầu.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, đòi hỏi mỗi CBĐV nói chung và CBĐV Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2- Sơn Đông nói riêng cần thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tích cực tu dưỡng rèn luyện nâng cao trình độ chính trị, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng vấn đề giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ CBĐV, Người coi đạo đức là “gốc của người cách mạng”. Người chỉ rõ: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được Nhân dân”.

Hơn ai hết, mỗi CBĐV phải tự tu dưỡng, rèn luyện để có phẩm chất, đạo đức cách mạng tốt và năng lực giỏi, phát huy tính tiền phong, gương mẫu trên tất cả các lĩnh vực.

Phải thực hiện “7 dám” như cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói: “Dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung”, đấu tranh phê bình những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,... dẫn đến vi phạm kỷ luật trong cơ quan, đơn vị.

Do đó, bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho đội ngũ CBĐV theo tư tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm xây dựng đội ngũ CBĐV thật sự mẫu mực, tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, năng lực; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hai là, đội ngũ CBĐV khi tiếp xúc và sử dụng thông tin cần chú trọng nâng cao tính đảng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chú trọng đến việc tu dưỡng tính đảng cho CBĐV. Theo Người, “Mỗi cán bộ, mỗi đảng viên, cần phải có tính đảng mới làm được việc”, nếu “kém tính đảng, thì việc gì cũng không làm nên”.

Đảng viên cần phải thể hiện tính đảng trong đánh giá, nhìn nhận và xử lý thông tin. Đội ngũ đảng viên là những người trực tiếp tuyên truyền, thực hiện đưa nghị quyết, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với Nhân dân. Trước hết, mỗi CBĐV phải là những người nắm chắc, hiểu sâu nguyên tắc của Đảng và đường lối, chủ trương của Đảng để tuyên truyền đúng, đủ đến các tầng lớp nhân dân.

Khi tham gia mạng xã hội, mỗi CBĐV cần phải nghiêm túc thực hiện điều lệ và quy định, kỷ luật của Đảng, nhất là Quy định số 85-QĐ/TW, đồng thời thể hiện là công dân gương mẫu trong nắm bắt, khai thác và sử dụng các nguồn thông tin; từ đó có chính kiến rõ ràng đúng với đường lối, quan điểm của Đảng trong đăng tải các thông tin trong môi trường công tác.

Ba là, thường xuyên cập nhật, đăng tải những thông tin chính thống, lan tỏa những thông điệp tốt đẹp, đồng thời tích cực phòng, chống những thông tin sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch trên không gian mạng.

Đại hội XIII của Đảng đã nhận định: “Công tác thông tin, tuyên truyền một số đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước chưa kịp thời, hình thức chưa phong phú... Việc dự báo, nắm bắt tình hình tư tưởng của CBĐV, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân và định hướng dư luận xã hội có lúc chưa kịp thời. Kết quả thực hiện một số chủ trương của Đảng về quản lý báo chí, truyền thông, xuất bản, quản lý internet, mạng xã hội chưa đáp ứng yêu cầu”. Đây chính là những rào cản lớn gây nên những khó khăn, bất lợi trong công tác thông tin, tuyên truyền về nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở nước ta hiện nay.

Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng

Quán triệt tinh thần đó, khi tham gia mạng xã hội mỗi CBĐV nên tích cực kêu gọi, động viên mọi người chấp hành tốt các quy định của pháp luật, các chủ trương, chính sách, nhất là các nội dung có tính thời sự, xã hội quan tâm. Chính vì vậy, mỗi CBĐV cần nhận thức rằng mỗi thông tin mình đưa lên không còn là vấn đề cá nhân mà trở thành hình ảnh, uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức, của đảng viên nói chung, đội ngũ cán bộ trong hệ thống của Đảng nói riêng.

Như vậy, mỗi CBĐV phải nắm vững bản chất khoa học và cách mạng, vận dụng và phát triển sáng tạo, phù hợp với thực tiễn cách mạng nước ta, để những chủ trương, đường lối, quan điểm mới của Đảng được hiện thực hóa sát với điều kiện, hoàn cảnh của từng cơ quan, đơn vị trong giai đoạn hiện nay.

Sự nghiệp đổi mới phát triển đất nước đã và đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với sự hình thành và phát triển những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của người Việt Nam, đồng thời tạo ra những thuận lợi và thử thách đối với mỗi chúng ta trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống.

Mỗi CBĐV Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2- Sơn Đông luôn khát khao cống hiến một phần sức trẻ vào thành tích chung của đơn vị, luôn tự hào và sẽ cố gắng hết mình để thực hiện tốt điều đó. Và hơn lúc nào hết, mỗi đảng viên phải thực sự bản lĩnh về chính trị, tư tưởng, giữ nghiêm kỷ luật của tổ chức và gương mẫu về lối sống, có một nhân cách cao thượng, bao dung, vị tha, thân ái, nghĩa tình với đồng chí, đồng đội.

Mỗi CBĐV cần nhận thức rằng đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là “cuộc chiến đầy cam go, phức tạp nhưng không thể không làm, vì nó liên quan đến vận mệnh của Đảng ta và chế độ ta”.

Kế thừa và phát huy truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tạo nên động lực cho sự phát triển bền vững của đất nước. Phải nhận thức đầy đủ, thường xuyên tự giác, nỗ lực học tập, rèn luyện tu dưỡng đạo đức theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Trong kỷ nguyên phát triển mới- kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, lấy Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó có đội ngũ CBĐV tiên phong, gương mẫu đi đầu, nhất định sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước sẽ gặt hái được nhiều thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc
Việt Nam XHCN.

Đại úy PHẠM VĂN THỪA
Trợ lý Tuyên huấn, Phòng Chính trị Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2- Sơn Đông

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh