Sau hơn 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã Tiểu Cần từng bước đổi mới theo hướng gần dân, sát cơ sở.
Từ những mô hình về chuyển đổi số, hỗ trợ sinh kế, bảo vệ môi trường đến giáo dục truyền thống, các tổ chức đoàn thể đang đưa phong trào vào những việc làm cụ thể, góp phần nâng cao hiệu quả tập hợp, vận động quần chúng nhân dân.
![]() |
| Hội LHPN xã Tiểu Cần ra mắt mô hình “Phụ nữ thích ứng với biến đổi khí hậu” và “Mỗi gia đình - Một địa chỉ tin cậy”, tại ấp Tân Trung Kinh. |
Sau sáp nhập, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã Tiểu Cần đổi mới hoạt động, hướng về cơ sở, duy trì hơn 80 mô hình, 53 CLB, phát triển thêm 570 đoàn viên, hội viên, nâng tổng số hơn 11,4 ngàn người.
MTTQ giữ vai trò đầu mối tập hợp, vận động người dân và phối hợp các tổ chức thành viên triển khai nhiều hoạt động. Trong xây dựng NTM, MTTQ phối hợp vận động sửa chữa, xây mới 9 căn nhà và 5 cầu nông thôn, người dân đóng góp kinh phí hơn 1,78 tỷ đồng. Công tác bảo vệ môi trường được triển khai bằng nhiều đợt ra quân, phát quang hơn 200km đường giao thông, khai thông 5km kênh, rạch và thu gom hơn 2 tấn rác.
Cùng với đó, công tác an sinh xã hội được các tổ chức phối hợp thực hiện bằng nhiều hình thức. Từ đầu năm đến nay, MTTQ và các đoàn thể vận động, trao gần 5.000 phần quà, tổng trị giá hơn 1,49 tỷ đồng cho hộ dân và gia đình chính sách; hỗ trợ bệnh nhân, công nhân hoàn cảnh khó khăn và người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bệnh tật.
Trong các tổ chức thành viên, Hội LHPN xã nổi bật với những hoạt động chăm lo phụ nữ, trẻ em, hỗ trợ sinh kế và vận động tham gia BHXH tự nguyện, qua 3 đợt vận động, có 189 hội viên, phụ nữ và người dân tham gia. Chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ 17 lượt trẻ mồ côi với tổng trị giá 157,5 triệu đồng; vận động 2 máy tính xách tay, xây dựng nhà vệ sinh và trao hơn 2.400 phần quà cho hội viên, trẻ em và hộ khó khăn.
Từ nhu cầu thực tế, Hội LHPN xây dựng nhiều mô hình gắn với chuyển đổi số, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế. Mô hình “Tổ phụ nữ số cộng đồng” gồm 13 thành viên trực tiếp hỗ trợ hội viên, người dân tiếp cận dịch vụ công và tiện ích số. Mô hình “Phụ nữ thích ứng với biến đổi khí hậu” tại Chi hội Phụ nữ ấp Tân Trung Kinh có 20 thành viên, vận động chị em thực hiện những việc làm như giảm rác thải, trồng cây xanh, sử dụng tiết kiệm tài nguyên. Trong khi đó, mô hình “Mỗi gia đình - Một địa chỉ tin cậy” hướng đến xây dựng nơi hỗ trợ gần dân, kịp thời quan tâm phụ nữ và trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, xâm hại.
Theo bà Huỳnh Thị Ửng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Tiểu Cần, các mô hình chỉ phát huy hiệu quả khi được duy trì bằng những việc làm cụ thể, phù hợp với điều kiện của hội viên và người dân. Qua đó, hội hướng đến những hoạt động gần với đời sống để tập hợp hội viên và tăng sự gắn kết trong cộng đồng.
Đoàn Thanh niên phát huy thế mạnh trong hoạt động tình nguyện, bảo vệ môi trường và chuyển đổi số. Trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, Xã Đoàn lắp 36 trụ đèn năng lượng, trồng 700 cây hoa và sửa chữa 1km đường nông thôn. Chương trình “Xuân tình nguyện” được vận động với kinh phí 200 triệu đồng. Đáng chú ý, đội hình “Bình dân học vụ số” gồm 20 thành viên được thành lập, ứng dụng AI xây dựng video tuyên truyền. Đây là cách Đoàn Thanh niên đưa công nghệ đến gần hơn với người dân và từng bước hỗ trợ cơ sở trong quá trình chuyển đổi số.
Với Hội Nông dân, hỗ trợ hội viên ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất là một trong những hướng hoạt động trọng tâm. Hiện có 4 hội viên sử dụng máy bay phun xịt điều khiển tự động, 11 máy gặt đập liên hợp. Hội vận động nông dân phát triển mô hình sản xuất mới, trong đó có 98 hộ đăng ký trồng ngò với 29ha, 34 hộ trồng hành với 6,5ha và 10 hộ trồng chanh không hạt với 6ha. Phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” tiếp tục được duy trì.
Hội Cựu chiến binh vừa chăm lo đời sống hội viên, vừa phát huy vai trò giáo dục truyền thống. Hội thăm hỏi 5 chi hội trưởng và 29 hội viên bị bệnh, hỗ trợ 7,3 triệu đồng. Mô hình “Quỹ nội bộ giúp nhau phát triển kinh tế” tiếp tục được duy trì, cùng hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo.
Bà Võ Thị Bé Thảo - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tiểu Cần, cho biết: MTTQ tiếp tục làm tốt vai trò phối hợp, kết nối các tổ chức thành viên, đồng thời sâu sát cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân. MTTQ định hướng mỗi tổ chức lựa chọn nội dung trọng tâm, phù hợp với hội viên, tránh chồng chéo, tạo sự đồng thuận, thu hút hội viên, người dân tham gia và giải quyết những vấn đề từ thực tế ở cơ sở.
Bài, ảnh: SƠN TUYỀN


