XÂY DỰNG MẶT TRẬN HIỆN ĐẠI, GẦN DÂN, VÌ DÂN

Kỳ 2: Khơi dậy sức dân, huy động hiệu quả các nguồn lực

05:39, 04/09/2026

Cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai bám sát nhiệm vụ chính trị, hướng mạnh về cơ sở, gắn với lợi ích thiết thực của người dân, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động. Theo đó, mặt trận các cấp phát huy tốt vai trò tập hợp, vận động, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; huy động hiệu quả nguồn lực xã hội, khơi sức dân, đồng thuận đổi thay quê hương.

Cảnh quan đổi mới

Khơi dậy sức dân, tinh thần tự quản của người dân thực hiện mô hình “Tuyến đường rợp bóng cờ bay” tại xã Trà Côn.
Khơi dậy sức dân, tinh thần tự quản của người dân thực hiện mô hình “Tuyến đường rợp bóng cờ bay” tại xã Trà Côn.

Thời gian qua, cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam chủ trì và phối hợp thực hiện mang lại kết quả thiết thực. Nổi bật, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Cả nước chung sức xây dựng NTM” được MTTQ các cấp và tổ chức thành viên triển khai hiệu quả, phát huy vai trò chủ thể của người dân, tạo đồng thuận thực hiện công trình, phần việc theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”.

Trong 8 tháng, đã vận động xây mới 307 cầu nông thôn, hơn 49,5km đường giao thông, 54km đèn đường với tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng; góp phần đổi thay diện mạo nông thôn.

“Tuyến đường rợp bóng cờ bay” tại ấp Ba Chùa (xã Trà Côn) là mô hình dân vận khéo của MTTQ tỉnh, không đơn thuần là xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp mà công trình còn mang đậm giá trị chính trị, văn hóa và giáo dục truyền thống; góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” trong cộng đồng.

Đồng chí Lê Thanh Tiền- Bí thư Chi bộ ấp Ba Chùa, xã Trà Côn phấn khởi cho biết: “Khi MTTQ phổ biến chủ trương phát động quần chúng hưởng ứng xây dựng tuyến đường này, chi bộ đã họp dân để bàn bạc, thống nhất phương án triển khai thực hiện. Người dân địa phương đồng tình với tinh thần trách nhiệm cao, từ đảng viên trẻ đến cô chú lớn tuổi đều vào cuộc”.

Còn Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Bình đặc biệt chú trọng tổ chức hoạt động thiết thực đồng thời xây dựng, nhân rộng mô hình “Dân vận khéo” phát huy tinh thần tự quản của người dân, coi đây là “chìa khóa” kết nối ý Đảng với lòng dân.

Nổi bật, tại khu dân cư ấp Cây Bàng, MTTQ xã và các tổ chức chính trị- xã hội phối hợp với Công an xã thực hiện mô hình tuyến đường tự quản về an ninh trật tự “sáng, xanh, sạch, đẹp” góp phần hoàn thành chỉ tiêu trọng tâm MTTQ tỉnh giao.

Theo đồng chí Võ Chí Tình- Bí thư Chi bộ ấp Cây Bàng, qua công tác phát động, tuyên truyền, vận động của MTTQ xã, các tổ chức chính trị- xã hội và ban công tác mặt trận ấp, người dân đồng lòng treo cờ Tổ quốc trước cổng nhà, lắp đèn năng lượng toàn tuyến đường, lắp đặt băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về ma túy, an ninh trật tự, sáng, xanh, sạch, đẹp.

Trước đó, thực hiện phong trào trồng cây cảnh, hoa kiểng sạch, đẹp; ấp tổ chức hoạt động bảo vệ môi trường, phong trào “5 có, 3 sạch”, gia đình hạnh phúc, đoàn kết, không có bạo lực gia đình, không có hội viên, đoàn viên sử dụng, nghiện ma túy, hộ dân lắp đặt camera tự quản về an ninh, trật tự trên tuyến đường.

Mô hình tuyến đường tự quản khi được duy trì và nhân rộng thể hiện tinh thần tự quản, tự giác của người dân trong giữ gìn môi trường, cảnh quan nông thôn. Ông Lê Văn Thiện (ấp Cây Bàng) chia sẻ: Có được tuyến đường nông thôn đẹp như vầy, bà con rất phấn khởi. Cứ vài ngày là tôi ra chăm sóc đường hoa, cùng làm mỗi lúc ấp ra quân chỉnh trang tuyến đường.

Nhiều xã NTM trên địa bàn tỉnh ghi dấu với tuyến đường hoa rực rỡ sắc màu, biểu tượng cho sức sống mới và nếp sống văn minh của một vùng quê đổi mới.

Đơn cử tại xã Vĩnh Xuân, với tinh thần “Người dân là chủ thể trong xây dựng NTM”, chính quyền địa phương, MTTQ xã cùng người dân đã chung tay tô điểm cho từng con đường, ngõ xóm bằng hoa quỳnh anh vàng rực.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Xuân Huỳnh Thanh Tiến cho biết, thực hiện cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ xã nhiệm kỳ 2025-2030, hàng năm, mỗi ấp thực hiện 1 công trình, phần việc xây dựng, phục vụ cộng đồng gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Đến nay, xã phát động mỗi ấp xây dựng tuyến đường hoa từ 300-500m; các ấp đã tiến hành ươm giống, trồng và chăm sóc vào mùa mưa tới.

Chia sẻ về kết quả xây dựng và duy trì tuyến đường hoa trên địa bàn ấp Trà Sơn, ông Lê Thành Dư cho hay: Ở đây ấp ra quân thực hiện chăm sóc tuyến đường hoa mỗi thứ bảy hàng tuần. Ấp còn ươm được hơn 2,3 ngàn cây giống, tiết kiệm chi phí thực hiện tuyến đường hoa vừa phát huy tinh thần chung sức đồng lòng đổi thay bộ mặt quê hương.

Tạo động lực phát triển kinh tế

Một trong những nội dung công tác quan trọng của MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội là vận động người dân chủ động, tích cực tham gia đóng góp trong quá trình phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương bằng hoạt động cụ thể và thông qua triển khai cuộc vận động, phong trào thi đua.

Từ ý chí và nghị lực của người lính năm xưa, cựu chiến binh Lê Văn Tám- Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh ấp Hòa An (xã Mỹ Thuận) đã mạnh dạn nuôi chồn hương, mở ra hướng phát triển kinh tế hiệu quả. Với quy mô đàn hơn 150 con, chồn thương phẩm được chú Tám nuôi trong khoảng10 tháng với giá bán dao động từ 1,4-1,5 triệu đồng/kg, xuất bán chủ yếu cho mối lái tại TP Hồ Chí Minh và phường Bình Minh. Chồn hương giống từ 1,3kg trở lên có mức giá từ 8-9 triệu đồng/cặp. Để tận dụng diện tích sản xuất hiệu quả, chú còn thiết kế hệ thống chuồng chồn hương ngay bên trên ao cá trê.

Ông Nguyễn Thanh Vũ- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Mỹ Thuận cho hay, nhờ kết hợp phát triển mô hình nuôi chồn hương này, thu nhập hàng năm của gia đình chú Lê Văn Tám đạt trên 200 triệu đồng; phát triển kinh tế gia đình, nêu gương sáng trong hoạt động hội. Hiện ấp có hơn 10 hộ nuôi đang mang lại hiệu quả kinh tế tiêu biểu; định hướng tiếp tục nhân rộng trong thời gian tới.

Để biến chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp thành hiện thực, điều quan trọng nhất chính là có những người tiên phong dám nghĩ, dám làm và chấp nhận thử sức với những hướng đi mới.

HTX Rau an toàn Nắng Xanh (phường Bình Minh) của anh Trương Văn Đầy- Giám đốc HTX là một minh chứng rõ nét cho tinh thần ấy. Với mong muốn góp phần phát huy thế mạnh của khóm và nâng cao giá trị của sản phẩm chủ lực, đặc sản địa phương, anh Đầy đã vận động bà con xung quanh liên kết thành vùng trồng và vận động hộ nông dân tham gia làm thành viên của tổ hợp tác.

Khi tổ hợp tác đi vào hoạt động, anh Đầy luôn tìm tòi, học hỏi, tìm hiểu kỹ thuật để nâng cao chất lượng sản phẩm. Anh trăn trở làm thế nào để đưa thương hiệu xà lách xoong phát triển mạnh hơn, không chỉ đơn thuần là được bán ở chợ mà phải được vào hệ thống siêu thị, cửa hàng thậm chí là xuất khẩu.

Nghĩ là làm, anh Đầy mạnh dạn đề xuất UBND địa phương hỗ trợ thành lập HTX Rau an toàn Nắng Xanh với 16 thành viên, tổng diện tích sản xuất là 7ha. Đến nay, tại toàn khóm có diện tích chuyên canh rau xà lách xoong đạt 92ha; trong đó có 38,8ha thực hiện theo tiêu chuẩn VietGAP.

Đồng thời, anh Đầy cùng bà con nông dân không ngừng học hỏi thiết kế kỹ thuật tưới tự động kết hợp điều chỉnh nhiệt độ giúp cây xà lách xoong phát triển tốt hơn. Đặc biệt, HTX đã nghiên cứu thành công cách bảo quản rau đến 15 ngày mà không cần dùng chất phụ gia.

Sản phẩm rau của HTX được công nhận đạt chuẩn OCOP 4 sao, là điểm mạnh giúp cho sản phẩm rau an toàn Nắng Xanh đứng vững trên thị đường. Bên cạnh đó, HTX còn sơ chế, cung cấp các loại rau, củ quả khác theo nhu cầu thị trường để đảm bảo hoạt động, thu nhập cho thành viên HTX.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, phát huy tinh thần tự quản của cộng đồng dân cư với phương châm “Lấy sức dân để chăm lo cho đời sống Nhân dân” kết hợp với nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Công tác Mặt trận và chi đoàn, chi hội, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong tỉnh đang duy trì thực hiện có hiệu quả 122 mô hình trên lĩnh vực kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh… góp phần phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, đẩy lùi tiêu cực, tội phạm và tệ nạn xã hội.

(Còn tiếp)

Bài, ảnh: TUYẾT NGA

 


 

Đường dây nóng: 0362811298.

Phóng sự ảnh