Sau hơn một tháng triển khai, “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã đạt nhiều kết quả tích cực.
Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng, tạo sự đồng thuận trong xã hội; công tác tiếp nhận, xác minh thông tin, khai quật, quy tập và lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ được đẩy mạnh, thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.
Thực hiện Kế hoạch số 205-KH/TU, ngày 10/7/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thông tin, tuyên truyền “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” (gọi tắt là Chiến dịch 500 ngày đêm), các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, công tác tuyên truyền được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tạo sự đồng thuận xã hội đối với hành trình tìm kiếm, đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương và người thân.
Lan tỏa từ cơ sở đến không gian số
Thông tin về Chiến dịch đã được lan tỏa rộng rãi trên hệ thống báo chí, truyền thông, các trang thông tin điện tử, mạng xã hội và hệ thống tuyên truyền cơ sở. Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chủ động đăng tải, chia sẻ thông tin chính thống trên các nền tảng do đơn vị quản trị; Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh thường xuyên cập nhật các hoạt động liên quan đến Chiến dịch.
Cùng với đó, công tác tuyên truyền miệng được duy trì thường xuyên thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và các bản tin định hướng tuyên truyền. Các sở, ban, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang đã lồng ghép nội dung Chiến dịch vào nhiều hoạt động, đưa thông tin đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân bằng những hình thức phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm đối tượng. Tính đến ngày 20/8/2026, các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã tổ chức khoảng 14.300 cuộc tuyên truyền, với gần 673.000 lượt người tham dự; các tin, bài và nội dung liên quan đến Chiến dịch tiếp cận khoảng 3,75 triệu lượt người.
Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long cũng dành thời lượng, dung lượng đáng kể để phản ánh các hoạt động của Chiến dịch. Đơn vị đã phát sóng trên sóng phát thanh 46 tin, 16 bài trong các bản tin, chương trình thời sự và các chuyên đề; phát sóng được 36 tin và 13 bài trên sóng truyền hình có nội dung tuyên truyền về Chiến dịch 500 ngày đêm; sản xuất và phát loạt ký sự 4 tập về Chiến dịch 500 ngày đêm. Báo in và Báo điện tử thực hiện 70 tin, bài, ảnh, phóng sự ảnh và video tuyên truyền về Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (trong đó báo in đăng 10 tin, 5 bài, 29 ảnh) diễn ra trên cả nước và địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Chương trình phát thanh tiếng Khmer đã phát sóng 29 tin, bài và phát sóng trên truyền hình 12 tin, 08 bài tuyên truyền về các hoạt động của Chiến dịch. Bên cạnh đó, các nội dung còn được lan tỏa trên nhiều nền tảng số: ứng dụng THVLi, THVLaudio, trang thông tin điện tử, YouTube, Tiktok THVL24News, Facebook và trang thông tin điện tử do Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long quản lý.
![]() |
| Báo Điện tử Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long tạo chuyên trang, chuyên mục tích cực đăng tải thông tin, tuyên truyền về chiến dịch. |
Sự kết hợp giữa các phương thức tuyên truyền truyền thống với truyền thông số đã mở rộng độ phủ thông tin, để ý nghĩa của Chiến dịch không chỉ dừng lại trong các hội nghị, cuộc họp hay những văn bản chỉ đạo, mà ngày càng hiện diện sâu rộng trong đời sống xã hội.
Từ những thông tin được cung cấp đến hành trình tìm lại tên cho các liệt sĩ
Cùng với công tác tuyên truyền, việc tiếp nhận, xác minh thông tin và tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được các ngành chức năng tích cực triển khai. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo đã tiếp nhận 371 thông tin do các đồng chí cao niên tuổi Đảng, cựu chiến binh, cán bộ qua các thời kỳ, quần chúng Nhân dân và thân nhân liệt sĩ cung cấp. Tất cả thông tin đều được rà soát, đối chiếu dữ liệu và xác minh thực địa theo quy định.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có 33 nghĩa trang liệt sĩ với 41.712 phần mộ. Trong đó, còn 4.871 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, cần tiếp tục thực hiện công tác khai quật, xác định danh tính tại 29 nghĩa trang liệt sĩ. Tính đến ngày 22/8/2026, đã phối hợp tổ chức khai quật được 1.512 mộ, quy tập được 107 hài cốt liệt sĩ, lấy được 1.346 mẫu sinh phẩm.
Đằng sau những con số ấy là một hành trình đầy trách nhiệm và nghĩa tình. Bởi mỗi thông tin được tiếp nhận có thể mở ra một hướng tìm kiếm; mỗi vị trí được xác minh có thể đưa người thân đến gần hơn với câu trả lời mà họ đã chờ đợi suốt nhiều năm. Công việc càng trở nên khó khăn khi thời gian đã lùi xa, địa hình có nhiều thay đổi, nguồn tư liệu lịch sử còn hạn chế và nhân chứng ngày càng ít. Tuy nhiên, chính từ những thông tin tưởng chừng nhỏ bé của người dân, cựu chiến binh hay thân nhân liệt sĩ, những dấu vết của quá khứ vẫn đang từng bước được nối lại.
Lan tỏa sự đồng thuận và trách nhiệm tri ân
Thời gian tới, tỉnh Vĩnh Long tiếp tục triển khai nghiêm túc Kế hoạch số 205-KH/TU, ngày 10/7/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 21/KH-UBND, ngày 11/6/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh; duy trì công tác tuyên truyền thường xuyên, có trọng tâm, bám sát tiến độ Chiến dịch.
Tỉnh sẽ tập trung thu thập, xác minh thông tin về liệt sĩ; đẩy mạnh công tác thu nhận, đối khớp, giám định ADN; từng bước chuẩn hóa, số hóa và kết nối cơ sở dữ liệu phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Các nguồn thông tin do cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sĩ và Nhân dân cung cấp sẽ tiếp tục được tiếp nhận, rà soát, xác minh kịp thời. Công tác truyền thông cũng được đổi mới theo hướng đa dạng, hiện đại hơn, chú trọng những câu chuyện, nhân vật và kết quả thực tế để tạo chiều sâu, sức lan tỏa trong xã hội. Cùng với đó, công tác theo dõi, định hướng dư luận trên không gian mạng được các ngành chức năng chủ động thực hiện, kịp thời phát hiện, xử lý thông tin sai sự thật, xuyên tạc lịch sử hoặc lợi dụng vấn đề tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ để tác động tiêu cực đến dư luận.
Chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ được đo bằng số lượng thông tin được tiếp nhận, số phần mộ được khai quật hay số mẫu sinh phẩm được thu nhận. Mỗi thông tin được sẻ chia, mỗi dấu vết được xác minh, mỗi phần mộ được tìm thấy đều là sự tiếp nối của nghĩa tình, của đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và đầy trách nhiệm của lòng tri ân.
Hồng Cúc


