Thực hiện dân chủ ở cơ sở là động lực quan trọng để phát huy sức mạnh của Nhân dân trong phát triển địa phương. Thực hiện tốt dân chủ cơ sở sẽ góp phần xây dựng chính quyền liêm chính, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước; tạo sự đồng thuận xã hội, huy động mọi nguồn lực để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh trong giai đoạn hiện nay.
![]() |
| Người dân tham gia phát biểu ý kiến tại các buổi tiếp xúc cử tri ở địa phương. |
Thực hiện dân chủ ở xã, phường
Việc ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện dân chủ cơ sở ở địa phương được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, gắn liền với nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, phát huy tối đa quyền làm chủ của Nhân dân, tạo động lực mạnh mẽ hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Hiện nay, 100% ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh đã xây dựng quy ước ấp, khu phố phù hợp với tình hình thực tế; phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, quyền làm chủ của Nhân dân và trách nhiệm của người dân với cộng đồng.
Việc thực hiện các nội dung công khai để dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, giám sát và tham gia ý kiến được công khai qua nhiều hình thức như niêm yết, họp dân, phát trên loa truyền thanh, đăng trên cổng thông tin điện tử, mạng xã hội của địa phương và tuyên truyền lồng ghép trong cuộc họp Nhân dân, đã góp phần nâng cao tính minh bạch và sự tham gia của người dân.
Người dân đã tham gia bàn bạc và quyết định nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống với tinh thần đồng thuận, đoàn kết trong cộng đồng được nâng lên. Ý kiến của Nhân dân từng bước được tiếp thu, điều chỉnh trong quá trình ban hành quyết định, góp phần nâng cao chất lượng chính sách và tạo sự đồng thuận xã hội.
Các địa phương đã triển khai tốt dịch vụ công trực tuyến, số hóa hồ sơ, công khai thủ tục hành chính (TTHC), tiến độ giải quyết hồ sơ trên môi trường số, thanh toán không dùng tiền mặt, ứng dụng các nền tảng số trong quản lý và điều hành, tạo nhiều thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.
Trong 6 tháng năm 2026, các địa phương thực hiện niêm yết công khai 398 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết; niêm yết công khai 2,094 ngàn TTHC thực hiện tiếp nhận, trả kết quả không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh; 200 TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình cấp xã…
Đồng thời, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương đã thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp công dân định kỳ và đột xuất theo quy định. Kịp thời tiếp nhận, xử lý đơn thư, thông tin, phản ánh của công dân; phối hợp với chính quyền, các ngành chức năng tham gia đối thoại, giải quyết những bức xúc của Nhân dân. Các buổi đối thoại trực tiếp với Nhân dân được tổ chức thường xuyên như tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp đã phát huy tính dân chủ.
Qua đối thoại, nhiều vụ việc được giải thích, tháo gỡ kịp thời ngay từ cơ sở, mối quan hệ giữa chính quyền với Nhân dân ngày càng gần gũi, cởi mở hơn. Hoạt động của các ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng ở các xã, phường tiếp tục được củng cố tổ chức, hướng dẫn, tạo điều kiện hoạt động khá hiệu quả. Công tác hòa giải ở cơ sở được MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp thực hiện tốt.
Đồng chí Phan Hồng Hạnh- Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, quy chế dân chủ ở cơ sở được quan tâm thực hiện tốt; người dân được tạo điều kiện tham gia đóng góp ý kiến đối với chủ trương, chính sách và vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Qua đó, tạo sự đồng thuận xã hội, người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế- xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
Tăng cường dân chủ trong giai đoạn mới
Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Long Hiệp- Lâm Thái Hòa, công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trên địa bàn xã Long Hiệp thời gian qua đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương.
Trong giai đoạn hiện nay, cần tăng cường phát huy dân chủ cơ sở, làm tốt công tác dân vận, đẩy mạnh tuyên truyền vận động trực tiếp và trên nền tảng số; tập trung giải quyết hiệu quả vấn đề an sinh xã hội, giảm nghèo, việc làm và nâng cao đời sống Nhân dân. Coi đây là giải pháp then chốt củng cố niềm tin của đồng bào dân tộc đối với Đảng, chính quyền, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của địa phương.
![]() |
| Người dân xã An Bình thực hiện quyền làm chủ trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. |
Bí thư Đảng ủy phường Bến Tre Châu Văn Bình cho biết, với phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, hệ thống chính trị phường đã tăng cường bám địa bàn, nắm chắc tình hình Nhân dân, kịp thời tuyên truyền, vận động, giải quyết vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Các cuộc tiếp xúc cử tri, đối thoại với Nhân dân, có trên 92% ý kiến đã được chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.
Phát huy dân chủ ở cơ sở và xây dựng mô hình “Dân vận khéo” là giải pháp quan trọng để tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.
Phường Bến Tre tiếp tục quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân, giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động sát cơ sở, hướng mạnh về khu dân cư; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội; vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước do địa phương phát động.
Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Phú Nguyễn Huỳnh Thu cho rằng, phải luôn xác định Nhân dân là chủ thể, là trung tâm của mọi phong trào thi đua yêu nước và chương trình phát triển kinh tế- xã hội.
Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, cấp ủy, chính quyền phải thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”; mọi chủ trương, chính sách, công trình, dự án liên quan trực tiếp đến đời sống của Nhân dân đều được công khai, minh bạch để người dân tham gia góp ý, giám sát và trực tiếp thực hiện.
Xã Nhơn Phú tiếp tục phát huy vai trò của chức sắc, chức việc tôn giáo, người cao tuổi, cán bộ hưu trí và cá nhân tiêu biểu trong cộng đồng để góp phần lan tỏa những giá trị tích cực, tạo sự đồng thuận và thống nhất trong Nhân dân. Cán bộ, đảng viên phải thật sự tiên phong, gương mẫu, nói đi đôi với làm, gần dân, trọng dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân.
Đồng chí Nguyễn Thị Minh Trang- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cho biết, BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở các cấp đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; từng bước cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân
thụ hưởng”.
Theo đồng chí Nguyễn Thị Minh Trang, thời gian tới, các ngành, cấp, địa phương cần tăng cường phát huy dân chủ ở cơ sở. Phát huy quyền dân chủ trực tiếp của Nhân dân tại địa bàn dân cư; nêu cao vai trò chủ thể của người dân trong phong trào xây dựng NTM, đô thị văn minh; huy động nguồn lực trong Nhân dân cho sự phát triển của địa phương, góp phần thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030. Đặc biệt, phải đổi mới công tác tuyên truyền về nội dung và hình thức, gắn với ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; chú trọng tuyên truyền, nhân rộng mô hình, điển hình, cách làm hay về thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội.
Bài, ảnh: HẢI YẾN



