Giữ vững an ninh, trật tự không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng Công an mà còn là trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi người dân. Thực tiễn nhiều năm qua đã khẳng định, ở đâu phát huy được sức mạnh của Nhân dân, ở đó an ninh được giữ vững, trật tự được bảo đảm, cuộc sống bình yên được vun đắp từ những điều bình dị nhất. Đó cũng chính là giá trị cốt lõi và sức sống bền bỉ của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
![]() |
| Thượng tướng Lê Văn Tuyến - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tặng Bằng khen của Bộ Công an cho tập thể Trường Đại học Cửu Long vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. |
Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về xây dựng “thế trận lòng dân” gắn với thế trận an ninh nhân dân, thời gian qua, Công an tỉnh Vĩnh Long đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, gắn chặt với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn của địa phương, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tạo sức lan tỏa rộng khắp trong mọi tầng lớp Nhân dân.
Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính từ ngày 1/7/2025, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tiếp tục được kiện toàn với hơn 7.700 thành viên tham gia 1.496 Tổ Bảo vệ an ninh, trật tự tại 1.496 ấp, khóm, khu phố. Những con số ấy không chỉ phản ánh quy mô của lực lượng mà còn minh chứng cho sự lớn mạnh của thế trận an ninh nhân dân ngay từ cơ sở. Mỗi thành viên là một “tai mắt”, một tuyên truyền viên, một cầu nối gắn kết giữa lực lượng Công an với Nhân dân; cùng Công an cấp xã nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh, giữ bình yên từng tuyến đường, từng khu dân cư.
Sức mạnh của phong trào còn được khẳng định qua những mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ ngày càng phát huy hiệu quả. Đến nay, toàn tỉnh duy trì 35 mô hình phong trào tại 1.793 điểm, trong đó có 13 mô hình được Bộ Công an ghi nhận, thông báo nhân rộng trên phạm vi toàn quốc. Cùng với 43 mô hình “Dân vận khéo” và 298 mô hình, điển hình tiên tiến được xây dựng mới, phong trào đã thực sự trở thành môi trường để khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm và sự chủ động của Nhân dân trong bảo vệ cuộc sống bình yên.
Một trong những điển hình của phong trào phải kể đến đó là Trường Đại học Cửu Long. Thời gian qua, nhà trường đã nghiên cứu xây dựng nhiều mô hình thiết thực và phù hợp với điều kiện hoạt động của trường nên đã phát huy tốt hiệu quả, như: mô hình “Tuyên truyền, vận động lưu học sinh Lào, Campuchia và các nước đang học tập tại Trường Đại học Cửu Long chấp hành tốt pháp luật Việt Nam”, mô hình “Không ma túy trong trường học”. Qua đó, đã góp phần tuyên truyền pháp luật, xây dựng hình ảnh một môi trường giáo dục thân thiện, an toàn đối với sinh viên nước ngoài; giúp sinh viên nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy và chủ động phòng tránh các tệ nạn xã hội.
Hay việc thành lập “Tổ sinh viên tự quản về an ninh, trật tự” tại các lớp học và ký túc xá để sinh viên trở thành lực lượng nòng cốt trong việc tự quản, tự phòng ngừa, kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường, góp phần giữ gìn môi trường học tập an toàn, lành mạnh. Mô hình “Nói không với rượu, bia khi tham gia giao thông” cùng các mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về an ninh, trật tự đã góp phần hình thành văn hóa ứng xử văn minh trong sinh viên, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông và xây dựng hình ảnh sinh viên Đại học Cửu Long trách nhiệm với cộng đồng.
Qua thực hiện phong trào, niềm tin của Nhân dân dành cho lực lượng Công an đã được thể hiện bằng những hành động cụ thể. Thời gian qua, người dân đã cung cấp 1.596 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng Công an điều tra, xử lý 299 vụ vi phạm về trật tự xã hội, triệt xóa 311 vụ với 1.483 đối tượng tệ nạn xã hội; đồng thời tự nguyện giao nộp nhiều loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và hung khí nguy hiểm. Mỗi nguồn tin, mỗi sự phối hợp của người dân chính là một viên gạch góp phần xây dựng “pháo đài” an ninh vững chắc ngay từ cơ sở.
![]() |
| Đại tá Trần Quốc Phục - Phó Giám đốc Công an tỉnh dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Giồng Trôm. |
Không dừng lại ở những cách làm truyền thống, Công an tỉnh Vĩnh Long đang mạnh dạn ứng dụng chuyển đổi số vào công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Từ việc xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, tích hợp với nền tảng chính quyền điện tử, đến phát triển các mô hình số, như: App An ninh, Camera AI, Bản đồ an ninh, trật tự số hóa, mở rộng các kênh tiếp nhận phản ánh của người dân qua ứng dụng di động và mạng xã hội... đã góp phần tạo dựng một thế trận an ninh nhân dân linh hoạt, hiện đại, kết nối chặt chẽ giữa chính quyền, lực lượng Công an và Nhân dân trong thời đại số.
Song song với đó, Công an tỉnh tiếp tục tập trung xây dựng các địa bàn, khu dân cư an toàn, không có tội phạm và tệ nạn xã hội; phấn đấu đến hết năm 2026 có 30% số xã, phường không ma túy, tiến tới năm 2030 đạt 50% số xã, phường không ma túy. Vai trò của lực lượng Cựu chiến binh, Cựu Công an nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội, người có uy tín trong cộng đồng tiếp tục được phát huy; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được quan tâm thực hiện, tạo thêm động lực để phong trào phát triển bền vững.
Trong hành trình ấy, mỗi người dân vừa là đối tượng được bảo vệ, vừa là chủ thể trực tiếp tham gia bảo vệ an ninh, trật tự. Khi ý Đảng hòa quyện với lòng dân, khi mỗi khu dân cư trở thành một “pháo đài” bình yên, mỗi người dân là một “chiến sĩ” trên mặt trận bảo vệ an ninh Tổ quốc, thì sức mạnh của thế trận an ninh nhân dân sẽ được nhân lên gấp bội, tạo nền tảng vững chắc để Vĩnh Long phát triển nhanh, bền vững và giàu bản sắc trong giai đoạn mới.
Kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2026) và 21 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2026), Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; đồng thời biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân, mô hình tiêu biểu để phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả.
NGỌC DIỄM



