Hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân

06:12, 04/07/2026

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Châu Thành tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân. Từ ứng dụng chuyển đổi số đến chăm lo an sinh xã hội, xây dựng phong trào ở khu dân cư, Mặt trận xã phát huy vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, góp phần tạo sự đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội.

Xã Châu Thành bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách trên địa bàn.
Xã Châu Thành bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách trên địa bàn.

Đổi mới để gần dân hơn

Chỉ với vài thao tác trên điện thoại thông minh, người dân xã Châu Thành có thể quét mã QR để phản ánh những vấn đề phát sinh ở khu dân cư như đường giao thông hư hỏng, điểm tập kết rác chưa hợp lý, thủ tục hành chính còn vướng mắc hoặc góp ý đối với hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội. Mô hình đã tiếp nhận 36 ý kiến, kiến nghị của người dân, kịp thời chuyển cơ quan chức năng xử lý.

Đó là hiệu quả bước đầu từ mô hình “Lắng nghe ý dân- Chung sức xây dựng xã Châu Thành phát triển” do Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Châu Thành triển khai trong thời gian qua nhằm mở thêm kênh kết nối giữa Mặt trận với Nhân dân thông qua ứng dụng chuyển đổi số.

Ông Lê Thành Công, ngụ ấp Thanh Nguyên B cho biết: Việc góp ý qua mã QR rất thuận tiện vì người dân có thể gửi ý kiến bất cứ lúc nào mà không phải chờ các cuộc họp.

Theo ông, nhiều kiến nghị sau khi gửi đã được MTTQ xã tiếp nhận, chuyển cơ quan chức năng xem xét. Khi ý kiến của người dân được lắng nghe và có phản hồi, bà con càng tin tưởng, tích cực tham gia phong trào, cuộc vận động ở địa phương.

Bà Lê Minh Thư- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Châu Thành cho biết: Đây là bước chuyển quan trọng trong phương thức hoạt động của Mặt trận. Ứng dụng nền tảng số giúp Mặt trận nắm bắt thông tin nhanh hơn, xử lý kịp thời hơn và quan trọng nhất là tạo kênh để người dân nói lên tiếng nói của mình một cách thuận tiện, minh bạch.

Hiện nay, 100% báo cáo, trao đổi thông tin trong hệ thống Mặt trận và các tổ chức chính trị- xã hội được thực hiện trên môi trường số, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành. Cùng với việc đổi mới phương thức tiếp cận người dân, MTTQ xã duy trì nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp thông qua các cuộc họp dân, sinh hoạt đoàn thể và mạng xã hội.

Trong 6 tháng đầu năm, MTTQ xã tổ chức 841 cuộc tuyên truyền với gần 48 ngàn lượt người tham gia; đồng thời duy trì các nhóm Zalo kết nối Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư để trao đổi công việc, chia sẻ thông tin và kịp thời nắm bắt tình hình khu dân cư.

Lan tỏa những việc làm từ khu dân cư

Cùng với đổi mới phương thức hoạt động, MTTQ xã Châu Thành luôn quan tâm chăm lo đời sống Nhân dân. Từ Quỹ “Vì người nghèo” xã vận động hơn 1,2 tỷ đồng; cùng với nguồn xã hội hóa hơn 1 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội. Địa phương đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 11 căn nhà và trao hàng ngàn phần quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách và các hoàn cảnh khó khăn.

Theo ông Bùi Văn Ní- Trưởng Ban Công tác Mặt trận Ấp 5, kết quả đạt được là nhờ sự đồng lòng của người dân và mạnh thường quân. Ban Công tác Mặt trận luôn rà soát kỹ từng trường hợp để việc hỗ trợ đúng đối tượng. Mỗi khi địa phương phát động chăm lo hộ nghèo hay xây dựng nhà ở đều nhận được sự hưởng ứng tích cực, góp phần giúp nhiều gia đình ổn định cuộc sống.

MTTQ xã phối hợp duy trì các phong trào bảo vệ môi trường, thường xuyên ra quân vệ sinh, phát quang các tuyến đường và thu gom rác thải, góp phần xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Hiện, xã duy trì 55 mô hình của MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội. Trong đó, mô hình thực hiện Đề án Phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh được nông dân tích cực tham gia với diện tích 373ha.

Hay là CLB “Tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” được thành lập tại chùa Sam Rong Thum. Đại đức Sơn Phành Nhà- Chủ nhiệm CLB cho biết: Ban Chủ nhiệm sẽ phát huy vai trò nêu gương, vận động chức sắc, chức việc, phật tử và Nhân dân trong thực hiện hoạt động như trồng cây, vệ sinh môi trường, thu gom rác thải và tuyên truyền phân loại rác tại nguồn góp phần lan tỏa thông điệp sống tốt đời, đẹp đạo, chung tay gìn giữ môi trường sống cho hôm nay và mai sau.

Theo ông Trần Hồng Thắng- Bí thư Chi bộ Ấp 5, hiệu quả phong trào có được nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa chi bộ, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể. Mọi chủ trương đều được công khai, lấy ý kiến người dân trước khi triển khai nên nhận được sự đồng thuận cao.

Phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, MTTQ Việt Nam xã Châu Thành tiếp tục đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Trong 6 tháng đầu năm, MTTQ xã chủ trì 1 cuộc giám sát chuyên đề, phối hợp 5 cuộc giám sát, tổ chức phản biện đề án sắp xếp các ấp và góp ý 34 dự thảo văn bản của cấp ủy, chính quyền.

Đánh giá kết quả đạt được, ông Nguyễn Văn Minh- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận những đổi mới của MTTQ xã Châu Thành trong chuyển đổi số, chăm lo an sinh xã hội, phát huy vai trò tổ chức tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và triển khai hiệu quả mô hình phát triển kinh tế.

Ông đề nghị địa phương tiếp tục bám sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; đẩy mạnh chuyển đổi số, huy động nguồn lực xã hội và nhân rộng mô hình hiệu quả.

Tin rằng, với những kết quả đạt được, MTTQ Việt Nam xã Châu Thành tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng xã Châu Thành ngày càng phát triển.

Bài, ảnh: SƠN TUYỀN

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh