Đổi mới tuyên truyền miệng để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

06:48, 10/07/2026

Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2026 vừa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức được xem là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng, bởi đây là diễn đàn giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các báo cáo viên trong tuyên truyền Nghị quyết của Đảng. Sức hút lớn nhất của hội thi chính là việc “mềm hóa” các nghị quyết một cách ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, qua đó góp phần đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống.

Đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao giải Nhất cho thí sinh Nguyễn Văn Sơn.

Ảnh:
T. QUYÊN
Đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao giải Nhất cho thí sinh Nguyễn Văn Sơn. Ảnh: T. QUYÊN

Khi văn kiện được “mềm hóa” bằng thực tiễn

Theo đánh giá của BTC, điểm sáng lớn nhất của hội thi năm nay là sự bứt phá toàn diện về chất lượng. Không còn những bài giảng lý thuyết một chiều, các thí sinh đã mang đến những phần thi bám sát thực tế, đầu tư công phu trên cả 3 phương diện: biên soạn đề cương, hình thức trình bày và kỹ năng thuyết trình.

Thí sinh đã khéo léo làm chủ công nghệ thông tin, ứng dụng sơ đồ tư duy kết hợp linh hoạt với phương pháp truyền thống để đưa lý luận vào thực tiễn tại từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Khả năng tương tác cao và sức thuyết phục lớn tại hội thi phát đi một tín hiệu mạnh mẽ: đội ngũ báo cáo viên tỉnh đang chuyển mình, thích ứng nhanh với môi trường số và sự bùng nổ truyền thông hiện đại.

Xuất sắc giành giải Nhất hội thi, thí sinh Nguyễn Văn Sơn (đơn vị Trường Chính trị Phạm Hùng) đã mang đến góc nhìn sắc sảo qua chuyên đề “Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy về phong cách, phương pháp công tác, lề lối làm việc đảm bảo khoa học, dân chủ, sát thực tế”.

Thí sinh khẳng định việc đổi mới này là yêu cầu khách quan, quan trọng hàng đầu hiện nay. Hội thi là đợt sinh hoạt sâu rộng giúp đội ngũ giảng viên trường chính trị cập nhật lý luận, đổi mới phương pháp giảng dạy để phục vụ tốt hơn cho cơ sở.

Hội trường cũng đặc biệt ấn tượng với thí sinh Nguyễn Thị Cửu Thiên (đơn vị Trường THPT Nhị Trường) chủ động ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cùng hệ thống hình ảnh trực quan để truyền tải chuyên đề “Đòn bẩy kinh tế, góp phần đưa tỉnh Vĩnh Long phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới”. Lối truyền đạt cảm xúc cùng công nghệ hiện đại đã “mềm hóa” thành công các số liệu văn kiện.

Nhịp cầu đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Bằng bản lĩnh nghề nghiệp, lối truyền đạt giàu cảm xúc kết hợp công nghệ hiện đại, thí sinh Hồ Anh Thơ (đơn vị Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long) đã “mềm hóa” thành công chủ đề mang tính chiến lược: “Nhiệm vụ và giải pháp về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030”.

Thí sinh cho rằng, chuyển đổi số phải bắt đầu từ việc đổi mới tư duy tại mỗi cơ quan, đơn vị. Bên cạnh việc phát triển các nền tảng số, Đảng bộ Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long đang nỗ lực lan tỏa thông tin chính thống, giúp người dân tiếp cận chủ trương, chính sách kịp thời và tăng “sức đề kháng” trước các thông tin xấu độc. Đồng thời, quyết tâm nâng cao năng lực số để xây dựng nền báo chí cách mạng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại.

Khẳng định thành công từ hội thi, đồng chí Nguyễn Thị Minh Trang- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cho biết, hội thi là diễn đàn giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các báo cáo viên, tuyên truyền viên, là thước đo thực chất đánh giá năng lực và kỹ năng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp trong tỉnh.

Giá trị lớn nhất của hội thi là sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức chính trị, sự đúc kết quý báu về phương pháp luận và kỹ năng nghiệp vụ của đội ngũ làm công tác tuyên truyền trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo tại buổi lễ bế mạc, đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trong bối cảnh toàn Đảng đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển kinh tế- xã hội, công tác tuyên truyền bắt buộc phải lấy hiệu quả và sức lan tỏa làm thước đo chất lượng.

Mỗi báo cáo viên phải là một chiến sĩ bám sát cơ sở, gần dân, hiểu dân và lắng nghe tâm tư của Nhân dân để chủ động cung cấp thông tin chính thống, định hướng dư luận. Đội ngũ này phải đi đầu trong mặt trận đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

THÚY QUYÊN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh