Tuổi trẻ tỉnh nhà hướng đến ngày hội lớn

07:07, 25/06/2026

Tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra ngày 24-25/6, các đại biểu tỉnh tin tưởng và kỳ vọng đại hội sẽ mở ra những định hướng, giải pháp đột phá nhằm nâng cao chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, phát huy khát vọng cống hiến và vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong giai đoạn mới.

Chị Phạm Lê Phương Thảo- Bí thư Đoàn ĐH Trà Vinh: Đoàn phải bắt nhịp nhu cầu mới của thanh niên

 

Tôi cho rằng thanh niên hôm nay đang có những nhu cầu rất khác so với trước đây. Nếu như trước kia, các bạn chủ yếu tìm đến tổ chức đoàn để tham gia các phong trào hành động cách mạng thì hiện nay, điều thanh niên cần là kiến thức, kỹ năng, cơ hội nghề nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, chuyển đổi số và những điều kiện để phát triển toàn diện bản thân.

Chính vì vậy, tôi kỳ vọng đại hội lần này sẽ đề ra những chương trình, nhiệm vụ đột phá nhằm đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của đoàn theo hướng lấy thanh niên làm trung tâm. Mỗi hoạt động cần xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, những vấn đề thanh niên đang quan tâm, đang trăn trở. Chỉ khi chạm được đến những nhu cầu ấy, phong trào mới có sức sống và sức lan tỏa bền vững.

Tôi mong tổ chức đoàn sẽ tiếp tục xây dựng môi trường phát triển toàn diện để dù học tập, lao động hay công tác ở bất kỳ lĩnh vực nào, thanh niên cũng tìm thấy cơ hội cống hiến và khẳng định bản thân. Tuổi trẻ chúng tôi đặt niềm tin vào một tổ chức đoàn đổi mới, bản lĩnh, tiên phong trong chuyển đổi số, đồng hành với thanh niên khởi nghiệp và luôn lắng nghe tiếng nói của người trẻ. Với sức trẻ, trí tuệ và nhiệt huyết, chúng tôi sẵn sàng góp sức cùng đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Đại úy Cao Anh Khoa- Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh: Khơi dậy bản lĩnh và trách nhiệm của tuổi trẻ

 

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều yêu cầu và thách thức đan xen, tôi kỳ vọng đại hội sẽ tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm, ý thức phụng sự Tổ quốc và bản lĩnh của thanh niên Việt Nam. Theo tôi, điều quan trọng không chỉ là trang bị tri thức hay kỹ năng mà còn phải bồi đắp lý tưởng cách mạng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng để thanh niên đủ sức thích ứng trước những tác động đa chiều của xã hội hiện đại. Một thế hệ trẻ có khát vọng cống hiến, có năng lực và có bản lĩnh sẽ là nguồn lực quan trọng cho sự phát triển của đất nước.

Riêng tuổi trẻ Công an tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, chủ động học tập, rèn luyện và ứng dụng khoa học, công nghệ vào công tác chuyên môn. Qua đó góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn và xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân trong lòng Nhân dân.

Chị Nguyễn Ngọc Cẩm Thu- Bí thư Xã Đoàn Cái Nhum: Đưa cơ hội phát triển đến với thanh niên nông thôn

 

Là cán bộ đoàn cơ sở, tôi mong muốn nhiệm kỳ mới, đoàn sẽ dành sự quan tâm nhiều hơn đến thanh niên nông thôn. Thực tế hiện nay cho thấy nhiều bạn trẻ có khát vọng vươn lên nhưng gặp không ít khó khăn trong tiếp cận thông tin, khoa học, công nghệ, việc làm và điều kiện phát triển bản thân.

Tôi kỳ vọng sẽ có thêm những chương trình, giải pháp cụ thể nhằm hỗ trợ thanh niên nông thôn nâng cao năng lực số, tiếp cận mô hình sản xuất mới, mạnh dạn khởi nghiệp ngay trên quê hương mình. Khi thanh niên có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, họ sẽ gắn bó hơn với quê hương và đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương.

Bên cạnh đó, tôi cũng mong tổ chức đoàn tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở để mỗi cán bộ đoàn thực sự là cầu nối giữa tổ chức đoàn với thanh niên, góp phần đưa chủ trương, phong trào đến gần hơn với cuộc sống.

Anh Lâm Nguyễn Duy Nhân- Bí thư Xã Đoàn Càng Long: Phong trào góp phần giải quyết những vấn đề của cơ sở

 

Tôi gửi trọn vẹn niềm tin tưởng vào ngày hội lớn của tuổi trẻ. Tôi kỳ vọng trong nhiệm kỳ này, phong trào đoàn sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, hướng mạnh về cơ sở, đồng thời gắn chặt với việc giải quyết bài toán thực tế tại địa phương. Nhiệm vụ trọng tâm cần được đẩy mạnh bao gồm: thúc đẩy chuyển đổi số, bảo vệ môi trường và hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Bên cạnh đó, tổ chức đoàn cần đóng vai trò định hướng để người trẻ chủ động hội nhập quốc tế, hình thành tư duy toàn cầu, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Tôi mong rằng đại hội tiếp tục đưa tổ chức đoàn trở thành người bạn đồng hành tin cậy, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho người trẻ. Không chỉ dừng lại ở tinh thần “đâu cần thanh niên có”, phong trào đoàn cần hiện thực hóa phương châm “đâu khó có thanh niên” một cách hiệu quả.

Bạn Nguyễn Lê Huy Khang- Bí thư Đoàn Trường THPT Chê Ghê-va-ra (xã Mỏ Cày): Trao cơ hội để học sinh phát huy năng lực

 

Là đại biểu trẻ tuổi nhất của tỉnh tham dự đại hội, Huy Khang rất vinh dự, tự hào nhưng cũng ý thức rõ trách nhiệm của mình. Đây là cơ hội để em học hỏi, trưởng thành, là dịp để giới thiệu hình ảnh thanh niên tỉnh năng động, sáng tạo và giàu khát vọng cống hiến đến bạn bè cả nước.

Huy Khang đặc biệt mong muốn lan tỏa mô hình “Bí thư đoàn trường là học sinh”- một điểm nhấn của Trường THPT Chê Ghê-va-ra. Từ thực tế đảm nhiệm vai trò Bí thư Đoàn trường khi còn là học sinh, em nhận thấy rằng người trẻ có thể làm được nhiều hơn những gì người lớn vẫn nghĩ nếu được tin tưởng và trao cơ hội. Chính môi trường này đã giúp em trưởng thành hơn trong tư duy, kỹ năng tổ chức và tinh thần trách nhiệm đối với tập thể.

Kỳ vọng đại hội tiếp tục có giải pháp tạo điều kiện để học sinh được tham gia nhiều hơn vào hoạt động lãnh đạo, quản lý và tổ chức phong trào trong nhà trường. Khi được giao nhiệm vụ phù hợp và được hướng dẫn, đồng hành, học sinh sẽ tự tin phát huy năng lực, trưởng thành nhanh hơn từ chính thực tiễn, trở thành những thủ lĩnh thanh niên tương lai và tiếp nối truyền thống của tổ chức đoàn.

Bài, ảnh: CẨM HUỆ
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh