Phát huy tiềm năng, tạo động lực phát triển từ cơ sở

06:10, 09/06/2026

Phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động và sáng tạo, nhiều địa phương trong tỉnh đã cụ thể hóa nghị quyết của Đảng bằng những chương trình, nhiệm vụ phù hợp thực tiễn. Với sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền cùng sự đồng thuận của Nhân dân, nguồn lực được khơi thông, tiềm năng, lợi thế được phát huy, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao đời sống người dân và xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.

Nhiều nguồn lực được khơi thông, tiềm năng, lợi thế được phát huy, góp phần thúc đẩy kinh tế- xã hội địa phương phát triển.

Ảnh: TUYẾT NGA
Nhiều nguồn lực được khơi thông, tiềm năng, lợi thế được phát huy, góp phần thúc đẩy kinh tế- xã hội địa phương phát triển. Ảnh: TUYẾT NGA

Khơi thông nguồn lực

Thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, các địa phương nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu quả. Cùng với việc củng cố hệ thống chính trị, cấp ủy, chính quyền các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Sau sáp nhập, hệ thống chính trị phường Cái Vồn tiếp tục được củng cố, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Đồng chí Ngô Tùng Dũng- Bí thư Đảng ủy phường Cái Vồn cho biết, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức chính trị- xã hội đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào thi đua yêu nước. Nhiều mô hình “Dân vận khéo” tiếp tục được duy trì và nâng cao chất lượng như mô hình “Tự quản, tự bảo vệ, tự phát giác, tự tố giác tội phạm” tại khóm Mỹ Lợi; tuyến đường “Sáng, xanh, sạch, đẹp” ở khóm Mỹ Thới 1 và Mỹ Thới 2; mô hình “Mẹ đỡ đầu- Kết nối yêu thương” hỗ trợ trẻ mồ côi; tuyến đường hoa ven đê bao sông Hậu hay tuyến đường đèn chiếu sáng thanh niên tự quản. Những mô hình này góp phần xây dựng cảnh quan môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng.

Cùng với đó, công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện thường xuyên. Việc rà soát nhu cầu nhà ở của gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn; rà soát trẻ mồ côi cần hỗ trợ, giúp đỡ được thực hiện kịp thời để đề xuất chính sách chăm lo phù hợp.

Tại xã Tân Lược, Bí thư Đảng ủy xã- Nguyễn Văn Tập cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức quán triệt nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân; đồng thời cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ thành những chương trình, kế hoạch sát với tình hình thực tế địa phương.

Ngay từ đầu năm 2026, xã xác định chủ đề hành động là “Đoàn kết- Dân chủ- Kỷ cương- Đột phá- Phát triển”, tập trung lãnh đạo thực hiện 20 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; bộ máy chính quyền hoạt động ổn định, nền nếp, kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường.

Tại ấp An Thạnh, Chi bộ ấp phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, vận động Nhân dân chung sức xây dựng NTM. Ông Nguyễn Văn Vũ- Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp An Thạnh, chia sẻ: Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ duy trì, củng cố tiêu chí đã đạt được trong xây dựng NTM, chi bộ bám sát nghị quyết Đảng ủy xã, xây dựng nghị quyết chi bộ, triển khai trong toàn thể đảng viên. Đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình, từ đó tạo sự đồng thuận trong thực hiện”.

Đến nay, các tuyến đường nông thôn trên địa bàn xã Tân Lược đã được nâng cấp, khang trang hơn, hệ thống chiếu sáng được lắp đặt, góp phần làm cho diện mạo nông thôn ngày càng văn minh, sạch, đẹp. Bà Lê Diễm Kiều (ấp An Thạnh) phấn khởi chia sẻ: Đường sá, trường học được đầu tư khang trang nên bà con ai cũng vui vì thấy quê hương thay đổi từng ngày. Vì vậy, khi địa phương vận động thực hiện công trình dân sinh, gia đình tôi luôn ủng hộ, góp thêm sức lực để công trình sớm hoàn thành.

Hướng đến phát triển bền vững

Cùng với việc củng cố hệ thống chính trị và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, các địa phương tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân.

Theo Bí thư Đảng ủy phường Cái Vồn Ngô Tùng Dũng, địa phương luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở sản xuất, kinh doanh phát triển. Hiện nay, lĩnh vực thương mại- dịch vụ trên địa bàn tiếp tục có nhiều khởi sắc, phát triển cả về số lượng, quy mô và chất lượng dịch vụ. Toàn phường có hơn 2,3 ngàn cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể đang hoạt động. Phường có 3 chợ giữ vai trò quan trọng trong giao thương hàng hóa, tiêu thụ nông sản và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Doanh nghiệp, hộ kinh doanh chủ động dự trữ, phân phối hàng hóa, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của người dân.

Một trong những lợi thế đặc trưng của phường Cái Vồn là làng nghề tàu hủ ky Mỹ Hòa với lịch sử hơn 100 năm hình thành và phát triển. Trong lĩnh vực nông nghiệp, phường Cái Vồn tiếp tục duy trì diện tích đất sản xuất khoảng 1,23 ngàn hecta, trong đó diện tích bưởi hơn 500ha. Phường khuyến khích người dân cải tạo những vườn bưởi già cỗi theo hướng hữu cơ nhằm nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm. Hiện phường có 8 sản phẩm OCOP được công nhận, gồm sản phẩm từ bưởi, dưa lưới, tàu hủ ky và mứt vỏ bưởi, trong đó có 4 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 4 sao.

Tại xã Tân Lược, việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất tiếp tục được quan tâm thực hiện. Nhiều mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế được duy trì và nhân rộng. Giá trị sản xuất nông nghiệp và thủy sản trong quý I/2026 tăng so cùng kỳ năm trước, đạt hơn 50% chỉ tiêu nghị quyết năm.

Địa phương cũng đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, xây dựng sản phẩm OCOP gắn với thế mạnh sản xuất nông nghiệp. Chú trọng thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã thành lập, kiện toàn BCĐ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Đề án 06; từng bước ứng dụng công nghệ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quản lý nhà nước. Trong quý I/2026, có 4 doanh nghiệp mới thành lập, đạt 25% chỉ tiêu nghị quyết năm.

Theo Bí thư Đảng ủy phường Cái Vồn Ngô Tùng Dũng, thời gian tới địa phương tiếp tục kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; đồng thời phát huy tiềm năng, lợi thế để tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế. Phường sẽ đẩy mạnh kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; phát triển thương mại- dịch vụ; nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP và xây dựng vùng sản xuất tập trung gắn với mã số vùng trồng, vùng nguyên liệu hữu cơ.

Cùng với đó, xã Tân Lược tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội gắn với ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng hoạt động của HTX, doanh nghiệp và mô hình sản xuất hiệu quả. Đồng chí Nguyễn Văn Tập- Bí thư Đảng ủy xã Tân Lược cho biết: Địa phương sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; giữ vững và nâng chất tiêu chí NTM, tạo động lực phát triển trong giai đoạn mới.

NGUYỄN THỊNH

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh