![]() |
| Quang cảnh Hội thảo. (Ảnh: Quốc Thanh) |
Hội thảo diễn ra nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2026) và 60 năm ra Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước (17/7/1966-17/7/2026).
Đến tham dự hội thảo có các đồng chí: Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Huỳnh Đảm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng, đồng trưởng Ban chỉ đạo Hội thảo; Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đồng trưởng ban Chỉ đạo Hội thảo…
![]() |
| Đoàn Chủ tịch Hội thảo. (Ảnh: Quốc Thanh) |
Sau khi nước nhà giành được độc lập, trước mưu đồ và hành động của thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta, khi những nỗ lực cứu vãn hòa bình của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa bị kẻ thù khước từ, ngày 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.
Với tầm nhìn chiến lược sắc bén, bản lĩnh chính trị kiên định và niềm tin tuyệt đối vào sức mạnh của nhân dân, Người đã kêu gọi toàn dân tộc đứng lên chiến đấu và khẳng định quyết tâm “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”.
Hai mươi năm sau, trước sự leo thang chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, cuộc kháng chiến của dân tộc ta đứng trước những thử thách ngặt nghèo, ngày 17/7/1966, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước, khẳng định chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” .
![]() |
| Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng, đồng trưởng ban Chỉ đạo hội thảo phát biểu khai mạc Hội thảo. (Ảnh: Linh Bảo) |
Phát biểu chào mừng Hội thảo, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hưởng ứng Lời kêu gọi của Bác, Đảng bộ và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh dù ở nơi đầu sóng ngọn gió, vẫn luôn mang trong tim hình ảnh của Bác như một động lực, một điểm tựa sức mạnh tinh thần, nêu cao khí phách của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, chiến đấu ngoan cường, kiên trung, bất khuất, giành thắng lợi từng bước để đi đến thắng lợi cuối cùng.
Hơn nửa thế kỷ đi qua, khắc ghi lời dạy của Người, Đảng bộ và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã không ngừng nỗ lực, bền bỉ phấn đấu, quyết tâm cụ thể hóa tinh thần “tự tin, tự cường, chủ động, sáng tạo” bằng những hành động cách mạng thiết thực thông qua những chương trình, công trình, việc làm cụ thể, phù hợp với điều kiện kinh tế-văn hóa-xã hội của thành phố.
Phát biểu đề dẫn Hội thảo, Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam khẳng định: Hai lời kêu gọi là những văn kiện lịch sử đặc biệt, không chỉ có ý nghĩa trong bối cảnh chiến tranh cách mạng, mà còn có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, lâu dài, tiếp tục soi sáng con đường phát triển của cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới.
![]() |
| Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chào mừng Hội thảo. |
Ra đời ở hai thời điểm khác nhau nhưng hai lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh đều là tiếng gọi của non sông, đất nước, là lời hịch cứu quốc, khơi dậy mạnh mẽ lòng tự hào dân tộc, truyền thống anh hùng, bất khuất, kiên cường của nhân dân ta; thôi thúc cả nước anh dũng đứng lên chiến đấu vì nền độc lập, tự do thiêng liêng của Tổ quốc.
Đáp lại lời kêu gọi đó, quân và dân cả nước đã đoàn kết một lòng, vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí quật cường, sức mạnh tuyệt đối về chính trị tinh thần, tiến hành thắng lợi hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, thu non sông về một mối.
![]() |
| Đồng chí Phạm Chánh Trực, Nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: Quốc Thanh) |
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Trung Ý, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản nhấn mạnh: Hai lời kêu gọi thiêng liêng của Người thể hiện tư tưởng “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” là sự kết tinh tinh hoa văn hóa truyền thống dân tộc và trí tuệ thời đại. Tư tưởng ấy chưa bao giờ mất đi giá trị thời sự, nhưng điều quan trọng là nhận thức đúng, vận dụng sáng tạo, thích ứng phù hợp và phát huy giá trị của Hồ Chí Minh.
Trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, đặt ra trách nhiệm kế tục lý tưởng quý báu của tiền nhân lập quốc, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam độc lập, tự chủ, hùng cường và thịnh vượng.
![]() |
| Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Trung Ý, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản phát biểu tại Hội thảo. |
Phát biểu bế mạc Hội thảo, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng khẳng định kết quả hội thảo hôm nay đã bổ sung, làm rõ thêm một cách toàn diện và sâu sắc về tầm vóc, ý nghĩa của Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến và Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ý chí bảo vệ độc lập, tự do với tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu nhấn mạnh: Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến và Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh là những văn kiện lịch sử bất hủ mang tầm vóc, giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại sâu sắc, kết tinh ý chí bảo vệ độc lập, tự do và trí tuệ, bản lĩnh kiên cường của dân tộc Việt Nam.
![]() |
| Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại Hội thảo. (Ảnh: Quốc Thanh) |
Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đã hiện thực hóa tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ” và “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, bảo vệ vững chắc non sông bờ cõi, xây dựng đất nước ta ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”.
Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu cho biết, trong kỷ nguyên phát triển mới hiện nay, ý chí bảo vệ độc lập tự do gắn với tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin sẽ là nguồn sức mạnh, là động lực to lớn, là cơ sở trong hoạch định đường lối cách mạng, giữ vững môi trường hòa bình để phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Theo LINH BẢO/nhandan.vn








