Cán bộ, đảng viên lan tỏa thông tin tích cực trên không gian mạng

13:11, 30/06/2026

Trong kỷ nguyên số, không gian mạng (KGM) đã trở thành một phần thiết yếu của đời sống xã hội. Mỗi người vừa là người tiếp nhận, vừa có thể là người lan tỏa thông tin đến cộng đồng. Vì vậy, việc sử dụng KGM hiệu quả, lan tỏa thông tin tích cực và đấu tranh với quan điểm sai trái, xuyên tạc không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan chức năng mà còn là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên (CBĐV).

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, Chi bộ Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch phát động CBĐV chia sẻ, lan tỏa thông tin tích cực trên KGM thông qua các kênh truyền thông chính thống. Đây là một chủ trương thiết thực, kịp thời, thể hiện sự chủ động của tổ chức đảng trong việc thích ứng với môi trường truyền thông số và phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ CBĐV trong tình hình mới.

Thực tiễn những năm gần đây cho thấy, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI), các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị ngày càng gia tăng hoạt động chống phá trên KGM. Các thủ đoạn không chỉ dừng lại ở việc đăng tải thông tin sai sự thật, bóp méo chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mà còn sử dụng công nghệ AI để tạo dựng hình ảnh, giọng nói giả mạo lãnh đạo, cơ quan báo chí và tổ chức chính trị nhằm đánh lừa dư luận, gây hoang mang trong xã hội. Trong bối cảnh đó, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ diễn ra trên các diễn đàn chính trị hay phương tiện truyền thông truyền thống mà đã mở rộng sang KGM- nơi từng dòng trạng thái, từng lượt chia sẻ hay bình luận đều có thể góp phần định hướng hoặc làm lệch hướng dư luận xã hội.

Nhận thức rõ điều đó, Chi bộ Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy xác định việc phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của CBĐV trên môi trường số là yêu cầu cấp thiết. Đây không đơn thuần là hoạt động truyền thông mà còn là một nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, dân vận, định hướng dư luận và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định chuyển đổi số là một trong những động lực chính đưa đất nước phát triển bứt phá, giàu mạnh trong kỷ nguyên mới. Đối với ngành tuyên giáo và dân vận, chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà còn là đổi mới phương thức tiếp cận, tương tác và thuyết phục quần chúng. Từ góc độ đó, việc phát động CBĐV lan tỏa thông tin tích cực trên KGM là một mô hình “dân vận số” giàu tính sáng tạo. Mỗi CBĐV vừa là người tiếp nhận thông tin, vừa là người kiểm chứng, vừa là người lan tỏa. Quá trình đó góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với người dân bằng ngôn ngữ đời thường, dễ tiếp cận và dễ chia sẻ.

Đồng chí Kiên Thị Minh Nguyệt- Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực, Bí thư Chi bộ Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chia sẻ: Mục đích của chúng tôi là muốn chuyển từ tư duy quản lý, kiểm soát thông tin sang tư duy chủ động tạo dựng và lan tỏa thông tin tích cực. Thay vì chỉ cảnh báo về những nguy cơ trên mạng xã hội, chi bộ khuyến khích mỗi CBĐV trở thành một “hạt nhân” tuyên truyền, chủ động lan tỏa thông tin tích cực, chính thống; tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc; đồng thời chấp hành nghiêm Quy định số 85-QĐ/TW của Ban Bí thư và các quy định của Đảng, Nhà nước về sử dụng internet, mạng xã hội...

Trong thời đại số, KGM đã trở thành một phần của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững niềm tin của Nhân dân vì thế cũng bắt đầu từ những hành động rất cụ thể trên môi trường số. Theo đồng chí Kiên Thị Minh Nguyệt, kế hoạch của Chi bộ Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy còn mang ý nghĩa gợi mở cho cơ quan, đơn vị khác về cách thức phát huy vai trò của CBĐV trong công tác tuyên truyền thời đại số. Khi mỗi đảng viên trở thành một hạt nhân lan tỏa điều tích cực, mỗi tài khoản mạng xã hội trở thành một “địa chỉ đỏ” truyền tải thông tin chính thống và mỗi lượt chia sẻ trở thành một hành động trách nhiệm với cộng đồng, thì sức mạnh tổng hợp được tạo ra sẽ góp phần xây dựng môi trường mạng lành mạnh, củng cố niềm tin xã hội và hình thành thế trận tư tưởng vững chắc ngay từ cơ sở và trong nội bộ.

Đó cũng chính là cách để ngành Tuyên giáo và Dân vận tiếp tục khẳng định vai trò đi trước mở đường, đi cùng thực hiện và đi sau tổng kết; đồng thời đưa công tác tuyên truyền, vận động của Đảng đến gần hơn với cuộc sống, với Nhân dân và với bối cảnh của đất nước trong kỷ nguyên mới.

LINH PHƯƠNG

 

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh