Ngày 3/4, tại Học viện Chính trị khu vực IV, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ với chủ đề: “Học viện Chính trị khu vực IV - 20 năm hình thành và phát triển (2006-2026)”.
![]() |
| Các vị Phó Giáo sư, tiến sĩ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực IV chủ trì Hội thảo. |
Hội thảo nhằm khái quát, tổng kết một cách toàn diện, hệ thống quá trình 20 năm hình thành và phát triển của Học viện Chính trị khu vực IV; làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Đánh giá vai trò, vị trí và những đóng góp của Học viện Chính trị khu vực IV trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học lý luận chính trị và tổng kết thực tiễn tại vùng ĐBSCL. Đồng thời, xác định những định hướng chiến lược của Học viện trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
Tại hội thảo, các nhà khoa học, các chuyên gia, các vị đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ một số vấn đề về đổi mới căn bản, toàn diện nội dung, phương thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tạo đột phá trong nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và tư vấn chính sách; nâng cao hiệu quả và tiếp tục đổi mới sáng tạo trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa cơ sở vật chất và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, giảng viên.
![]() |
| Đồng chí Kim Chí Hòa- Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Long phát biểu tham luận tại Hội thảo. |
![]() |
| Đại biểu tham dự Hội thảo. |
Trong suốt 20 năm xây dựng và phát triển, Học viện Chính trị khu vực IV đã từng bước khẳng định vai trò là một trung tâm đào tạo, nghiên cứu lý luận chính trị và tham mưu chính sách có uy tín của vùng ĐBSCL với những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực. Học viện đã tổ chức gần 500 lớp, đào tạo và bồi dưỡng cho hơn 36.000 lượt học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; tạo bứt phá trong nghiên cứu khoa học với 174 đề tài các cấp; là lực lượng nòng cốt, tiên phong trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng...
Để Học viện Chính trị khu vực IV phát triển bứt phá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Học viện sẽ tập trung đổi mới căn bản phương thức đào tạo, bồi dưỡng theo hướng phát triển năng lực; nâng chất các hoạt động nghiên cứu khoa học, đưa các hoạt động nghiên cứu khoa học, tham vấn chính sách đi vào chiều sâu, từng bước nâng tầm vị thế học thuật của Học viện trong kỷ nguyên mới. Đồng thời, xây dựng mạng lưới liên kết vùng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tạo đột phá trong chuyển đổi số toàn diện và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên.
Tin, ảnh: HẢI YẾN




