Dân vận khéo gắn với lợi ích của Nhân dân

06:20, 02/04/2026

“Dân vận khéo việc gì cũng thành công”, khắc ghi lời Bác dạy, Đảng bộ xã Tập Sơn đã vận động Nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, nỗ lực nâng chất lượng tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao. Nhiều mô hình “Dân vận khéo” được hình thành, phát huy hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh.

Ông Nguyễn Trung Tuấn- Trưởng Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã Tập Sơn (bên trái) khảo sát mô hình đê bao khép kín trong sản xuất nông nghiệp ấp Chòm Chuối.
Ông Nguyễn Trung Tuấn- Trưởng Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã Tập Sơn (bên trái) khảo sát mô hình đê bao khép kín trong sản xuất nông nghiệp ấp Chòm Chuối.

Dân vận khéo, tạo sự đồng thuận

Theo bà Nguyễn Thúy Kiều- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tập Sơn, sau khi hoàn tất việc sáp nhập 3 xã Tân Sơn, Tập Sơn và Phước Hưng, Đảng bộ xã đã nhanh chóng ổn định tổ chức. Bộ máy được kiện toàn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; công tác lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai đồng bộ, trong đó đặc biệt chú trọng đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Công tác dân vận của hệ thống chính trị được đổi mới theo hướng thiết thực, gần dân, sát dân hơn. Nội dung vận động không dừng lại ở tuyên truyền mà gắn chặt với nhu cầu, lợi ích cụ thể của người dân. Qua đó, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp địa phương thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững ổn định chính trị. Mô hình “Dân vận khéo” được triển khai trên nhiều lĩnh vực, ngày càng đi vào chiều sâu và nâng cao chất lượng.

Bên cạnh đó, xã còn chủ động xây dựng mô hình mới gắn với yêu cầu thực tiễn như chuyển đổi số cộng đồng, cải cách thủ tục hành chính, vận động người dân tham gia BHYT, giữ gìn an ninh trật tự.

Điểm nổi bật là vai trò chủ thể của người dân được phát huy rõ nét. Người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn trực tiếp tham gia bàn bạc, đóng góp ý kiến và thực hiện công trình, phần việc tại địa phương theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Nhiều hộ dân tự nguyện đóng góp công sức, kinh phí, hiến đất và hiến kế, tạo nên sự lan tỏa tích cực trong cộng đồng.

MTTQ và đoàn thể chính trị- xã hội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động lớn như: Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh, Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam…

Qua đó, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Công tác dân vận trong lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng cũng được quan tâm thực hiện, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng của người dân, đồng thời chú trọng chăm lo đời sống cho đối tượng khó khăn, góp phần tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Mang lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân

Thực tế cho thấy, những mô hình “Dân vận khéo” chỉ thực sự bền vững khi gắn liền với lợi ích thiết thực của người dân. Tại ấp Chòm Chuối, mô hình đê bao khép kín trong sản xuất nông nghiệp là một điển hình. Ông Thạch Ngọc Loan- Bí thư Chi bộ ấp Chòm Chuối cho biết: Do địa hình vùng trũng thấp, nhiều cánh đồng thường xuyên bị ngập nước nên sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn. Trước đây, nông dân canh tác lúa trong điều kiện bị động, năng suất thấp, thậm chí có vụ phải bỏ đất hoang.

Từ thực tế đó, năm 2015, chi bộ và ban nhân dân ấp đã vận động 11 hộ dân triển khai mô hình đê bao khép kín trên diện tích khoảng 2ha. Các hộ cùng nhau đắp bờ bao quanh ruộng để chủ động kiểm soát nước.

Nhờ vậy, việc chăm sóc lúa thuận lợi hơn, năng suất tăng rõ rệt, đạt bình quân 28-30 giạ/công/vụ, gần gấp đôi so với trước. Hiệu quả mang lại đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Đến nay, toàn ấp đã xây dựng được 5 đê bao khép kín với 68 hộ tham gia trên diện tích 5,5ha.

Ông Lưu Phước Tâm, nông dân tham gia mô hình chia sẻ: Từ khi làm đê bao, bà con chủ động được mực nước, giảm chi phí và công chăm sóc. Lúa phát triển tốt, năng suất ổn định hơn, đời sống đỡ vất vả hơn trước.

Không chỉ nâng cao năng suất, mô hình còn giúp nông dân tổ chức sản xuất đồng bộ, xuống giống cùng thời điểm, thuận lợi đưa cơ giới hóa vào khâu sản xuất như phun thuốc, thu hoạch, góp phần giảm chi phí và tăng hiệu quả kinh tế. Sau mỗi vụ, bà con còn tận dụng ruộng để bán đồng cho người nuôi vịt, 25 ngàn đồng/công, tạo thêm nguồn thu để chi trả chi phí bơm nước, giảm gánh nặng cho từng hộ dân.

Cũng từ cách làm dân vận khéo, tại ấp Bến Chùa, phong trào vận động người dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Ông Thạch Khen- Trưởng Ban Nhân dân ấp Bến Chùa (bên phải) nói về công tác vận động Nhân dân hiến đất để thi công tuyến đường nhựa Kinh 6.
Ông Thạch Khen- Trưởng Ban Nhân dân ấp Bến Chùa (bên phải) nói về công tác vận động Nhân dân hiến đất để thi công tuyến đường nhựa Kinh 6.

Ông Thạch Khen- Trưởng Ban Nhân dân ấp Bến Chùa cho biết: Ấp triển khai vận động Nhân dân hiến đất làm tuyến đường nhựa Kinh 6. Chi ủy chi bộ đã cùng cán bộ xã đến từng hộ dân để tuyên truyền, giải thích rõ lợi ích của việc mở rộng làm đường nhựa, đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con. Nhờ đó, khi triển khai, 12/12 hộ dân đã đồng thuận, tự nguyện tháo dỡ hàng rào, chặt cây, bàn giao mặt bằng để mở rộng tuyến đường từ 1,5m lên 3m.

Ông Kim Minh Hoàng, một hộ hiến gần 2 ngàn mét vuông đất chia sẻ: “Đường rộng ra thì đi lại dễ dàng hơn, bà con ai cũng mừng. Gia đình tôi hiến đất vì nghĩ đây là việc chung, có lợi lâu dài cho xóm ấp và con cháu sau này”.

Bên cạnh, xã Tập Sơn còn vận động Nhân dân đóng góp xây dựng 2 cầu giao thông nông thôn trên địa bàn ấp Trà Mềm và Bến Trị; thực hiện tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp trên địa bàn ấp Bến Chùa có chiều dài 1,5km với tổng kinh phí gần 400 triệu đồng do mạnh thường quân và Nhân dân đóng góp. Công trình 2 tuyến đường nhựa liên ấp Chợ- Cây Da, chiều dài 1km và liên ấp Đông Sơn- Bà Tây B có chiều dài 2km do Nhà nước và Nhân dân cùng làm, góp phần hoàn thiện hạ tầng, phục vụ sản xuất, nâng cao đời sống Nhân dân.

Song song đó, phong trào “Dân vận khéo” ở lĩnh vực kinh tế, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Xã Tập Sơn đã tập trung chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị và bền vững. Đến nay, đã chuyển đổi 174,8ha đất kém hiệu quả sang trồng loại cây có giá trị kinh tế cao.

Nhiều hộ dân mạnh dạn chuyển từ trồng lúa sang trồng màu, cây ăn trái như chanh không hạt, dừa… cho thu nhập tăng từ 1,5 đến 3 lần so với trước, đồng thời giảm chi phí sản xuất và từng bước hình thành liên kết tiêu thụ ổn định với thương lái, HTX. Địa phương cũng đã xây dựng được 8 sản phẩm OCOP, góp phần nâng cao giá trị nông sản.

Chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tiếp tục được triển khai hiệu quả. Xã đã phát triển mới 25 doanh nghiệp, 44 tổ kinh tế hợp tác với hơn 1,1 ngàn thành viên và 6 HTX. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của mô hình kinh tế tập thể, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân.

Có thể thấy, từ những cách làm cụ thể, sát thực tế, phong trào “Dân vận khéo” ở xã Tập Sơn ngày càng lan tỏa, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, là cơ sở để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng xã Tập Sơn ngày càng văn minh, đổi mới.

Bài, ảnh: SƠN TUYỀN
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh