Kỳ cuối: Khát vọng tuổi trẻ hòa nhịp cùng tương lai đất nước

07:40, 28/03/2026

Khi khát vọng cá nhân hòa nhịp cùng tương lai đất nước, tuổi trẻ không còn đứng ngoài cuộc mà chủ động dấn thân vào những lĩnh vực mới- nơi đòi hỏi trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần cống hiến. Từ những việc làm bình dị đến những sáng kiến, dự án thiết thực, những đóng góp nhỏ dần được cộng hưởng, kết tinh thành nguồn lực mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Hòa cùng khát vọng phát triển đất nước, bạn trẻ không ngừng trong học tập, vươn lên làm chủ khoa học- công nghệ.
Hòa cùng khát vọng phát triển đất nước, bạn trẻ không ngừng trong học tập, vươn lên làm chủ khoa học- công nghệ.

Tiên phong trên “mặt trận” mới

Trong bối cảnh chuyển đổi số (CĐS) diễn ra mạnh mẽ, nhiều “mặt trận” mới đang mở ra, đòi hỏi sự nhập cuộc chủ động của tuổi trẻ. Và chính trong những không gian mới ấy, vai trò tiên phong của đoàn viên, thanh niên (ĐV, TN) được thể hiện rõ nét.

Những ngày thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hình ảnh ĐV, TN hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến đã trở nên quen thuộc.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Trung Hiệp, ĐV, TN hăng hái “cầm tay chỉ việc” cho người dân từ việc nộp hồ sơ, tích hợp giấy tờ trên ứng dụng VNeID đến thanh toán không dùng tiền mặt.

Có cô lớn tuổi lần đầu sử dụng điện thoại thông minh, thao tác còn lúng túng; có chú nông dân còn chưa quen dịch vụ công trực tuyến. Nhưng bằng sự tận tình, các bạn trẻ đã giúp người dân gần hơn với công nghệ.

Niềm nở hướng dẫn, chị Hồ Thị Tuyết Nhi- cán bộ hỗ trợ tại trung tâm chia sẻ: “Giúp người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến là nhiệm vụ, trách nhiệm của người trẻ trong CĐS. Khi thấy người dân tự thao tác được, tôi cảm nhận rất rõ giá trị từ việc mình làm”.

Không chỉ riêng ở Trung Hiệp, năm qua, hơn 22 ngàn lượt ĐV, TN trong tỉnh đã tham gia đội hình “Bình dân học vụ số”, hỗ trợ vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, mô hình “Mặt trận số” tại 124/124 xã, phường. Từ những thao tác nhỏ trên điện thoại thông minh, một “cây cầu số” đang được dựng lên, kết nối người dân với chính quyền, với dịch vụ công hiện đại.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, tinh thần tiên phong ấy được thể hiện bằng những hướng đi mới, sáng tạo. Trong vườn rau hơn 200m2 trồng xà lách xoăn xanh mướt, chị Lâm Thị Hồng Thư- Xã Đoàn Lưu Nghiệp Anh phấn khởi cho hay, từ khi ứng dụng công nghệ khí canh trong trồng rau ăn lá, thì rau cho năng suất ổn định, chất lượng cao; rễ cây rau không mọc trên đất, mà đón dưỡng chất từ làn sương mịn phun tự động nên tiết kiệm nước. Thêm vào đó, toàn bộ hệ thống vận hành bằng IoT kết hợp năng lượng mặt trời nên giảm chi phí sản xuất, thân thiện môi trường...

Từ CĐS, nông nghiệp công nghệ cao đến nghiên cứu khoa học, mỗi hành động dù nhỏ đều đang trở thành “hạt giống” cho những thay đổi lớn, góp phần tạo nên những bước chuyển mình mạnh mẽ của đất nước trong tương lai.

Hòa cùng khát vọng phát triển đất nước

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Đây không chỉ là định hướng chiến lược, mà còn là lời hiệu triệu đối với toàn dân tộc, trong đó thanh niên là lực lượng giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

Hòa cùng nhịp phát triển ấy, nhiều ĐV, TN đã chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng, sẵn sàng dấn thân vào những lĩnh vực tiên phong. Bạn Hồ Chí Nguyên- sinh viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long là một trong những gương mặt tiêu biểu ấy. Tại Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 47 năm 2024 tại Pháp, Nguyên đã đạt huy chương kỹ năng nghề xuất sắc, góp phần khẳng định trí tuệ và bản lĩnh của sinh viên Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Không dừng lại ở đó, Nguyên còn chủ động trang bị cho mình nhiều chứng chỉ chuyên môn, ngoại ngữ và kỹ năng hội nhập, như: TOPIK I tiếng Hàn, MOS PowerPoint, chứng chỉ kỹ năng nghề và các chứng nhận đào tạo chuyên sâu trong và ngoài nước. “Thế hệ trẻ có lợi thế về công nghệ, nên phải đi đầu. Nếu không dám thử sức ở những cái mới, sẽ rất dễ tụt lại phía sau”- Nguyên nói.

Còn với ĐV, TN Sở Nông nghiệp và Môi trường, theo chị Nguyễn Thị Nỏn- Bí thư Đoàn cơ sở cho biết, tuổi trẻ đơn vị sẽ phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của ĐV, TN trong ứng dụng và chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ số vào thực tiễn sản xuất và quản lý trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Để khơi dậy mạnh mẽ khát vọng cống hiến trong ĐV, TN, đồng chí Trần Trí Cường- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn nhấn mạnh: Các cấp bộ đoàn trong tỉnh sẽ tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho ĐV, TN; triển khai thực hiện tốt Phong trào “Tuổi trẻ Vĩnh Long tiên phong trong kỷ nguyên mới”, trong đó tập trung cụ thể hóa các trụ cột phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới gồm: tiên phong phát triển khoa học- công nghệ, đổi mới sáng tạo và CĐS; làm giàu chính đáng, phát triển kinh tế đất nước; hội nhập quốc tế; tiên phong trong hoạt động tình nguyện vì cộng đồng và tham gia bảo vệ Tổ quốc.

Với bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần cống hiến, tuổi trẻ Việt Nam nói chung, tuổi trẻ tỉnh nói riêng sẽ tiếp tục vững bước dưới cờ Đảng, viết tiếp hành trình vẻ vang của dân tộc, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.

Trong bài viết “Thanh niên với tương lai đất nước” nhân dịp 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Tô Lâm mong rằng tuổi trẻ Việt Nam hôm nay sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, hun đúc khát vọng cống hiến, làm giàu trí tuệ, rèn luyện bản lĩnh, bồi dưỡng đạo đức, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, làm chủ khoa học- công nghệ và CĐS, dũng cảm bước vào những lĩnh vực mới, việc khó, việc chưa có tiền lệ.

Bài, ảnh: CẨM HUỆ

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh