Đứng chân trên địa bàn xã Châu Hòa, tỉnh Vĩnh Long (trước kia là xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre), bên cạnh nhiệm vụ xây dựng lực lượng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Trung đoàn 895 còn làm tốt công tác dân vận- đây là 1 trong 4 nhiệm vụ của quân đội- đã góp phần củng cố và xây dựng hình ảnh tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng Nhân dân, gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với Nhân dân, được Nhân dân tin tưởng và thương yêu, đùm bọc.
![]() |
| Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 895 cùng với Xã Đoàn Sơn Đông thăm tặng quà gia đình chính sách. |
Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, xác định rõ hoạt động dân vận là môi trường thực tiễn phong phú giúp cán bộ, chiến sĩ trưởng thành về nhiều mặt, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung đoàn 895 đã thường xuyên quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, tác phong tiến hành công tác dân vận.
Trung đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động dân vận nhân dịp các sự kiện, các ngày lễ, Tết với phương châm “Công tác dân vận tốt sẽ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu tốt”; gắn chặt công tác dân vận với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực tiêu biểu”, phong trào thi đua quyết thắng, phong trào thi đua “Dân vận khéo” với phong trào thi đua “Đồng khởi mới”…
Đặc biệt, trong năm 2025, Trung đoàn đã trích từ quỹ tăng gia sản xuất thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ đơn vị, đơn vị kết nghĩa, gia đình hoàn cảnh khó khăn và các đơn vị trên địa bàn đóng quân với giá trị phúc lợi trên 45 triệu đồng. Các phong trào tình nguyện như: “Tháng thanh niên”, “Mùa hè xanh tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, “Chung tay xây dựng NTM”, đóng góp quỹ “Ngôi nhà 100 đồng”, ủng hộ “Ngày vì người nghèo”, “Tháng hành động vì trẻ em”, tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lụt và các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao được tổ chức thường xuyên, ngày càng chú trọng hơn về chất lượng, chiều sâu và hiệu quả.
Bên cạnh đó, để cụ thể hóa nội dung phong trào “Dân vận khéo”, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung đoàn đã triển khai cho các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình giao lưu, kết nghĩa thường xuyên với các địa phương và các trường học trên địa bàn. Hiện tại đơn vị đã kết nghĩa với 2 chi đoàn của xã và 6 trường học từ mầm non đến THPT trên địa bàn.
Bên cạnh đó, Trung đoàn đang đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, phong trào “Dân vận khéo” gắn với phong trào thi đua “Đồng khởi mới”; tổ chức khảo sát, bình xét chặt chẽ những quân nhân gặp khó khăn về nhà ở để đề nghị xây nhà đồng đội, đúng đối tượng, khách quan, dân chủ; thực hiện tốt các cuộc vận động về nghĩa tình biên giới, hải đảo, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”... Đơn vị đã tích cực nhân rộng điển hình “Dân vận khéo”; thường xuyên sơ kết, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm kịp thời để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của Trung đoàn.
Để nâng cao hiệu quả thực hiện công tác dân vận trong thời gian tiếp theo, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung đoàn tập trung thực hiện tốt một số biện pháp như: Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, chiến sĩ toàn Trung đoàn luôn có nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận; thường xuyên chủ động bám sát và cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chỉ thị, hướng dẫn của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về công tác dân vận sát với điều kiện, tình hình của từng địa phương, đơn vị.
Với phương châm “Giúp dân là tự giúp mình”, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 895 đã phát huy truyền thống, phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ, thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt quân- dân, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng cơ sở chính trị và địa bàn ngày càng vững mạnh.
Bài, ảnh: Trung tá NGUYỄN ANH NGỌC (Chính ủy Trung đoàn 895)


