Kỳ vọng đại biểu gần dân, lắng nghe tiếng nói cử tri

08:45, 14/03/2026

Không khí hướng về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đang lan tỏa rộng khắp. Qua tìm hiểu tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên, nhiều cử tri bày tỏ kỳ vọng sẽ lựa chọn được những đại biểu tiêu biểu, có bản lĩnh, trí tuệ, gần dân, lắng nghe và đại diện cho tiếng nói của Nhân dân.

Cử tri Ngô Thị Thùy Linh - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Vĩnh Xuân: Mỗi lá phiếu gửi gắm niềm tin của cử tri

 

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là ngày hội lớn của toàn dân và là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng. Bản thân tôi nhận thức đây vừa là quyền, vừa là nghĩa vụ của mỗi công dân, thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân trong việc lựa chọn những người tiêu biểu đại diện cho mình tham gia các cơ quan dân cử.

Tôi tin rằng thông qua cuộc bầu cử lần này, cử tri sẽ lựa chọn được những đại biểu có phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín, thật sự xứng đáng đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của Nhân dân. Khi trúng cử, các đại biểu sẽ phát huy tốt vai trò của mình, thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri, lắng nghe những vấn đề từ thực tiễn đời sống để kịp thời phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Để thực hiện tốt trách nhiệm của một cử tri, thời gian qua tôi đã chủ động tìm hiểu tiểu sử, quá trình công tác cũng như chương trình hành động của các ứng cử viên tại địa phương. Qua đó, có thêm cơ sở để lựa chọn những người thật sự xứng đáng.

Là cán bộ hội, tôi cũng tích cực tuyên truyền cho hội viên phụ nữ về ý nghĩa của cuộc bầu cử, các quy định liên quan đến ngày bầu cử và cách thức bỏ phiếu đúng luật. Song song tuyên truyền trực tiếp, chúng tôi còn chia sẻ thông tin, video hướng dẫn trên các nhóm Zalo của chi hội và trang fanpage của hội để chị em dễ dàng tiếp cận. Ngoài ra, Hội Liên hiệp phụ nữ xã cũng chỉ đạo các chi hội vận động hội viên sắp xếp công việc, tham gia bầu cử đầy đủ, đúng quy định; đồng thời tổ chức các nhóm cùng đi bầu cử nhằm tạo không khí phấn khởi, góp phần vào thành công chung của ngày bầu cử.

Cử tri Nguyễn Văn Keo - Chi hội trưởng Chi hội nông dân ấp Phạm Thị Mến (Trà Côn): Mong đại biểu thấu hiểu đời sống nông dân

 

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là dịp để cử tri phát huy quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn những người có đủ phẩm chất, năng lực và tâm huyết để đại diện cho Nhân dân tham gia các cơ quan dân cử. Thời gian qua, Chi hội Nông dân ấp đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên nâng cao nhận thức, tham gia bầu cử đầy đủ và đúng quy định. Bởi mỗi lá phiếu không chỉ thể hiện quyền lợi mà còn là trách nhiệm của công dân đối với sự phát triển của địa phương và đất nước.

Tôi mong rằng sau khi trúng cử, các đại biểu sẽ làm tốt vai trò của người đại diện cho Nhân dân, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, thường xuyên lắng nghe những kiến nghị, phản ánh từ cơ sở. Những vấn đề phát sinh trong đời sống, nhất là trong sản xuất nông nghiệp, cần được đại biểu kịp thời phản ánh đến các cơ quan chức năng để xem xét, giải quyết.

Bên cạnh đó, mỗi đại biểu cũng cần phát huy bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm trong hoạt động nghị trường; tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và địa phương trên tinh thần khách quan, khoa học và vì lợi ích chung. Qua đó, góp phần xây dựng Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân; củng cố niềm tin của cử tri đối với các cơ quan dân cử.

Cử tri Nguyễn Thành Tựu - Bí thư Xã Đoàn Trà Ôn: Kỳ vọng chính sách thiết thực cho thanh niên

 

Chúng tôi kỳ vọng những đại biểu được Nhân dân tin tưởng lựa chọn sẽ thật sự là những người có tâm huyết, trách nhiệm và luôn lắng nghe tiếng nói của Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Qua đó, kịp thời phản ánh những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của thanh niên đến các cơ quan có thẩm quyền.

Thanh niên hiện nay rất quan tâm đến các chính sách liên quan đến việc làm, khởi nghiệp, chuyển đổi số và phát triển kinh tế nông thôn. Vì vậy, chúng tôi mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử sẽ tiếp tục quan tâm nhiều hơn đến những lĩnh vực này, tạo điều kiện để thanh niên có cơ hội lập nghiệp, phát triển kinh tế và đóng góp cho xã hội.

Bên cạnh đó, việc đầu tư cho giáo dục, y tế, môi trường sống và các thiết chế văn hóa - thể thao dành cho thanh thiếu nhi cũng là vấn đề được nhiều bạn trẻ quan tâm. Khi có môi trường học tập, rèn luyện và sinh hoạt lành mạnh, thế hệ trẻ sẽ có điều kiện phát triển toàn diện cả về trí tuệ, thể chất và nhân cách.

Tuổi trẻ địa phương cũng mong muốn các đại biểu dân cử sau khi trúng cử sẽ luôn giữ tinh thần gần dân, sát dân, thường xuyên tiếp xúc cử tri để nắm bắt kịp thời những vấn đề mà người dân quan tâm. Từ đó, có những đề xuất, quyết sách thiết thực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của Nhân dân, nhất là ở khu vực nông thôn.

Trước ngày bầu cử, tuổi trẻ xã Trà Ôn sẽ tiếp tục phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bầu cử đúng luật, an toàn và dân chủ.

Cử tri Thạch Xây ở ấp Thôn Rôn (Trà Côn): Cử tri mong đại biểu giữ liên hệ thường xuyên với địa phương

 

Thời gian qua, tôi đã tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh tại địa phương. Qua theo dõi chương trình hành động của các ứng cử viên, tôi nhận thấy nhiều nội dung được xây dựng khá cụ thể, sát với tình hình thực tế của địa phương.

Tôi mong rằng những người ứng cử khi được cử tri tín nhiệm bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp sẽ thực hiện tốt chức trách của mình, đặc biệt là giữ mối liên hệ thường xuyên với địa phương. Khi cử tri phản ánh vấn đề gì, đại biểu cần ghi nhận đầy đủ và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Bên cạnh đó, sau mỗi kỳ họp, đại biểu cũng nên trở về địa phương để thông tin lại cho cử tri về kết quả kỳ họp cũng như việc giải quyết các kiến nghị đã được nêu trước đó. Nếu chưa thể giải quyết ngay thì cũng cần có văn bản trả lời rõ ràng để cử tri nắm được. Khi cử tri thấy ý kiến của mình được lắng nghe và phản hồi kịp thời, chắc chắn sẽ tạo thêm niềm tin và sự gắn bó giữa người dân với các đại biểu dân cử.

Cử tri Lê Thủy Cúc - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trà Ôn: Mong đại biểu thực hiện đúng những điều đã cam kết

 

Qua các buổi tiếp xúc cử tri tại địa phương, tôi nhận thấy những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đều chuẩn bị chương trình hành động khá cụ thể, thể hiện trách nhiệm và quyết tâm trước cử tri. Bên cạnh tiểu sử và quá trình công tác, chương trình hành động chính là cơ sở quan trọng để cử tri cân nhắc, lựa chọn người xứng đáng. Nhiều nội dung được các ứng cử viên đề ra khá sát với thực tế đời sống và nhu cầu phát triển của địa phương.

Tôi mong muốn rằng sau khi trúng cử, các đại biểu sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy trách nhiệm của người đại diện cho Nhân dân, thực hiện đúng những điều đã cam kết trong chương trình hành động của mình. Quan trọng hơn, đại biểu cần thường xuyên gắn bó với cơ sở, duy trì các buổi tiếp xúc cử tri để lắng nghe và kịp thời phản ánh những vấn đề người dân quan tâm đến các cơ quan chức năng. Qua đó, góp phần giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong đời sống và đáp ứng kỳ vọng của cử tri.

Mỗi lá phiếu của cử tri không chỉ thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân mà còn gửi gắm niềm tin đối với sự phát triển của quê hương, đất nước. Vì vậy, tôi sẽ cân nhắc, lựa chọn những người thật sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp.

CẨM HUỆ (lược ghi)

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh