Trong không khí phấn khởi của ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, tại các xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số và người có đạo trong tỉnh, ngày bầu cử diễn ra trong không khí tưng bừng, trang trọng, thật sự là ngày hội của toàn dân.
Cử tri đi bầu cử sớm
Trên các tuyến đường vào phum, sóc, đồng bào có đạo… các điểm bỏ phiếu cờ hoa rực rỡ, cử tri tham gia bầu cử trong tâm trạng hân hoan, phấn khởi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, gửi trọn niềm tin, kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới. Tại các điểm bỏ phiếu, nhiều cử tri đến rất sớm để xem lại danh sách ứng cử viên, lựa chọn người đủ đức, đủ tài, đại diện tiếng nói của Nhân dân.
![]() |
| Chư tăng Khmer bỏ phiếu bầu tại khu vực bỏ phiếu số 5, ấp Long Trường, xã Long Hiệp. Ảnh: NGỌC XOÀN |
![]() |
| Cử tri Khmer tại khu vực bỏ phiếu số 5, ấp Long Trường, xã Long Hiệp đến điểm bỏ phiếu nhận phiếu bầu. Ảnh: NGỌC XOÀN |
Tại đơn vị bầu cử số 3, khu vực bỏ phiếu số 5, ấp Long Trường, xã Long Hiệp có 1.221 cử tri, với trên 90% dân tộc Khmer, lễ khai mạc bầu cử được tiến hành ngắn gọn, trang trọng. Sau khi Tổ bầu cử đọc nội quy phòng bỏ phiếu, kiểm tra hòm phiếu chính, hòm phiếu phụ trước sự chứng kiến của cử tri, niêm phong hòm phiếu chính, hòm phiếu phụ theo quy định, cử tri bắt đầu bỏ phiếu.
Vinh dự cầm lá phiếu chọn người có trách nhiệm, tài đức lo cho dân, ông Thạch Chha- ấp Long Trường chia sẻ, bầu cử không chỉ thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, mà là lựa chọn những người đại diện cho cử tri tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương và đất nước. Tôi mong những người trúng cử luôn thể hiện tâm huyết, tinh thần trách nhiệm gần dân, lắng nghe và truyền tải mong muốn, nguyện vọng của nhân dân đến các cấp chính quyền Trung ương đến địa phương.
![]() |
| Cử tri bỏ phiếu bầu tại tổ bầu cử số 9, ấp Ba Sát, xã Đôn Châu. Ảnh: NGỌC XOÀN |
Ghi nhận tại tổ bầu cử số 9, ấp Ba Sát, xã Đôn Châu, ngay từ sáng sớm có rất đông cử tri đến chờ khai mạc bầu cử để thực hiện nghĩa vụ công dân của mình. Ông Thạch Tuấn- Thư ký tổ bầu cử cho biết, tại đây có 1.295 cử tri, trong đó, trên 90% là người Khmer. Khoảng 4-5 giờ sáng, người dân đã đến điểm bầu cử, xem lại tiểu sử các ứng cử viên để bầu chọn người đủ năng lực. 5 giờ 30, chúng tôi khai mạc và cử tri tiến hành các bước bỏ phiếu.
Cử tri Kim Kinh, ấp Ba Sát chia sẻ: Hơn 1 tháng qua, tôi tham gia các buổi tuyên truyền, vận động bầu cử, bản thân hiểu rõ trách nhiệm và vinh dự khi thực hiện quyền chọn người vào cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của người dân, đưa đất nước ngày càng phát triển. Hôm nay, tôi đã thực hiện xong quyền bầu cử của mình.
![]() |
| Cử tri Khmer bỏ phiếu bầu tại điểm bầu cử số 23, ấp Trà Tro B, xã Hàm Giang. Ảnh: NGỌC XOÀN |
Tại điểm bầu cử số 23, ấp Trà Tro B, xã Hàm Giang, nơi có gần 99% đồng bào Khmer, có 1.222 cử tri. Đến 9 giờ, 100% cử tri đã đến bỏ phiếu. Bà Thạch Thị Tím- Tổ trưởng tổ bầu cử cho biết, qua tuyên truyền, vận động, bà hiểu và tích cực đến bầu cử đảm bảo yêu cầu. Tổ bầu cử tiếp tục thực hiện tốt các phần việc còn lại của công tác bầu cử.
Đọc kỹ thông tin để chọn người tài đức
Sau khi thực hiện quyền bầu cử, ông Lâm Ngọc Sang- cử tri ấp Trà Tro B chia sẻ: Thông qua các hội nghị tiếp xúc cử tri, tôi nắm đầy đủ thông tin của các ứng cử viên. Từ đó, sự lựa chọn theo nguyện vọng thông qua lá phiếu bầu, tôi đặt kỳ vọng các ứng cử viên khi đắc cử tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, gần dân. Đặc biệt, mong muốn đại biểu chú trọng nhiều hơn việc hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số, đầu tư về cầu, đường nông thôn, đầu ra nông sản…
![]() |
| Cử tri Sơn Văn Được- người có uy tín tại Khóm 13, phường Nguyệt Hóa (áo trắng) thực hiện quyền công dân của mình. Ảnh: BÁ THI |
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ công dân của mình, cử tri Sơn Văn Được- người có uy tín tại Khóm 13, phường Nguyệt Hóa cho biết, hôm nay ông rất vui khi đến khu vực bỏ phiếu để tự tay mình lựa chọn ra những người tài đức đại diện cho Nhân dân. Hy vọng với lá phiếu do mình bầu chọn, các đại biểu sau khi đắc cử sẽ thực hiện tốt những gì đã hứa với cử tri thông qua chương trình hành động của mình.
![]() |
| Cử tri phường Đông Thành đóng dấu hoàn thành việc bỏ phiếu. Ảnh: TUYẾT HIỀN |
Tại phường Đông Thành, địa bàn có đông đồng bào Khmer sinh sống, cử tri Kim Sa Minh (Khu vực bỏ phiếu số 10) phấn khởi cho biết: “Hôm nay tôi tranh thủ đi bỏ phiếu sớm để hoàn thành tốt trách nhiệm của công dân và góp phần để tổ bầu cử hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tôi rất vui và tự hào khi cầm lá phiếu trên tay và lựa chọn những đại biểu đại diện cho tiếng nói của Nhân dân. Tôi mong các đại biểu trúng cử sẽ tiếp tục chăm lo cho đời sống người dân, thúc đẩy kinh tế- xã hội ngày càng phát triển”.
Cử tri Danh Thị Hảo vui vẻ cho biết: “Hôm nay tôi tranh thủ sắp xếp việc nhà để đến bỏ phiếu sớm. Tôi mong các đại biểu trúng cử có nhiều đóng góp vào các quyết sách giúp cho đời sống người dân ngày càng nâng lên, đất nước ngày càng giàu mạnh”.
Ông Sơn Mỹ Duyên- Trưởng ấp, Tổ trưởng Khu vực bỏ phiếu số 10 cho biết, Khu vực bỏ phiếu số 10 có 1.776 cử tri, trong đó có khoảng 950 cử tri đồng bào dân tộc Khmer, bà con rất phấn khởi đến sớm để bỏ phiếu, chấp hành nghiêm túc quy định về bầu cử.
![]() |
| Thạc sĩ Đào Sâm Niên- Phó Trụ trì chùa Phù Ly 1 bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: TUYẾT HIỀN |
Cùng cử tri bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 9, Thạc sĩ Đào Sâm Niên- Phó Trụ trì chùa Phù Ly 1 cho biết: Việc bầu cử giúp phật tử và người dân lựa chọn được người có đức và có trí tuệ để giúp bà con có cuộc sống phát triển hơn, góp phần cho xã hội và đất nước ngày càng phát triển.
Tinh thần trách nhiệm cao
Tại các khu vực bỏ phiếu có đông đồng bào dân tộc Khmer thuộc xã Ngãi Tứ, ngày hội diễn ra đầy trách nhiệm và đúng quy định pháp luật. Ngay từ sáng sớm, đông đảo cử tri đã có mặt để chờ đợi khai mạc. Sau lễ chào cờ và các thủ tục kiểm tra, niêm phong hòm phiếu trước sự chứng kiến của cử tri, ông Thạch Hiền- Tổ Trưởng Tổ bầu cử số 10, đã chính thức tuyên bố khai mạc cuộc bầu cử.
![]() |
| Những cử tri đầu tiên bỏ phiếu bầu cử ở ấp Kỳ Son (xã Ngãi Tứ). Ảnh: CAO HUYỀN |
Theo ông Thạch Hiền, bầu cử nhằm lựa chọn bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
Ông Hiền cũng không quên nhắc nhở cử tri về trách nhiệm công dân: “Tôi đề nghị toàn thể cử tri hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình, sáng suốt lựa chọn những đại biểu có đức, có tài để bầu vào cơ quan quyền lực nhà nước”. Đồng thời, ông yêu cầu các thành viên tổ bầu cử phải tôn trọng quyền làm chủ của cử tri theo đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật.
Để phục vụ tốt nhất cho 38.519 cử tri trên địa bàn, Ủy ban Bầu cử xã Ngãi Tứ đã triển khai 34 khu vực bỏ phiếu tương ứng với các ấp, khu và đơn vị lực lượng vũ trang. Công tác chuẩn bị đã được thực hiện chu đáo từ việc niêm yết danh sách cử tri đến chuẩn bị cơ sở vật chất, hòm phiếu và máy phát điện dự phòng.
Tại điểm bỏ phiếu, ông Thạch Sư (sinh năm 1963), cử tri ấp Kỳ Son, đến từ khá sớm để thực hiện quyền bầu cử của mình. Sau khi nghiên cứu kỹ danh sách ứng cử viên, ông cẩn thận ghi phiếu và bỏ vào thùng phiếu với tinh thần trách nhiệm của một công dân. Ông Thạch Sư bày tỏ: “Tôi mong các đại biểu được bầu sẽ quan tâm nhiều hơn đến đời sống của bà con, thường xuyên xuống địa phương lắng nghe ý kiến của dân và giúp địa phương ngày càng phát triển, bà con có cuộc sống ổn định hơn”.
Ông Thạch Dương- Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Vĩnh Long cho biết: Những năm qua, được sự quan tâm chăm lo của cấp ủy Đảng và chính quyền, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Khmer trong tỉnh ngày càng khởi sắc. Cùng với đó, bà con Khmer cũng quan tâm thực hiện ngày càng tốt hơn các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trong đó có trách nhiệm tham gia bầu cử. Đặc biệt, có nhiều vị chư tăng Khmer, lãnh đạo người Khmer tham gia ứng cử, đây cũng là vấn đề đồng bào Khmer quan tâm và cân nhắc, lựa chọn phù hợp theo thành phần, cơ cấu, góp phần thành công cho ngày bầu cử.
“Đi đúng giờ, bầu đúng, bầu đủ”
Tại xã Trung Thành, ông Nguyễn Hữu Khánh- Tổ trưởng Tổ bầu cử số 6 (xã Trung Thành), tổ có 1.732 cử tri, trong đó có hơn 90% số cử tri là đồng bào Công giáo. Việc tuyên truyền về bầu cử được thực hiện linh động, bằng nhiều hình thức, giúp bà hiểu, nắm rõ các quy định của bầu cử. Với sự đồng thuận, ủng hộ của người dân, trong đó có đồng bào Công giáo, cuộc bầu cử chắc chắn sẽ thành công tốt đẹp, lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài, đại diện cho tiếng nói của Nhân dân trong nhiệm kỳ tới, xây dựng đất nước phát triển.
![]() |
![]() |
| Cử tri Tổ bầu cử số 6, xã Trung Thành đi bỏ phiếu. Ảnh: PHƯƠNG THUÝ |
Ông Nguyễn Công Danh- Chức sắc trong Họ đạo Mai Phốp (ấp Bình Thành, xã Trung Thành) chia sẻ: “Mấy ngày qua, chính quyền ở cơ sở ấp thông báo, phát loa tuyên truyền trong xóm để người dân nắm rõ thời gian, địa điểm bỏ phiếu, danh sách và tiểu sử tóm tắt của người ứng cử… Riêng về phía Nhà thờ, người dân cũng được nghe thông báo từ sớm về ngày hội bầu cử hôm nay, nhắc nhở bà con đi đúng giờ, tranh thủ hoàn thành tốt công việc bầu cử. Sáng nay, sau khi làm lễ xong là bà con từ Nhà thờ tập trung đến nơi bỏ phiếu ngay. Ai cũng tranh thủ đi sớm cho phấn khởi, tạo nên không khí rất đông vui và trang trọng. Đối với đồng bào Công giáo, chúng tôi mong muốn các vị đại biểu đắc cử nhiệm kỳ này là những người vừa có tài, vừa có đức để phục vụ cho quê hương, cho đồng bào, xóm ấp mình luôn an ninh, mọi công việc làm ăn của người dân đều được tốt đẹp”.
Theo Ủy ban bầu cử xã Tân Quới, toàn xã có 40 tổ bầu cử với 38.226 cử tri tham gia bỏ phiếu. Trong đó, khoảng 20% cử tri là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Thời gian qua, công tác tuyên truyền, vận động được địa phương chú trọng triển khai thông qua nhiều hình thức, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đồng bào tôn giáo đối với ngày hội toàn dân. Nhờ đó, cộng đồng các tôn giáo trên địa bàn xã đã nắm vững quy định về thực hiện quyền cử tri, tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Từ sáng sớm ngày 15/3, tại Tổ bầu cử số 37, ấp Tân Qui (xã Tân Quới), đông đảo cử tri đã phấn khởi đến thực hiện quyền công dân của mình. Không khí bầu cử diễn ra trang nghiêm, trật tự khi khu vực bỏ phiếu được bố trí chu đáo, tạo thuận lợi cho người dân.
Ở tuổi 86, ông Nguyễn Văn Năm (ấp Tân Qui, xã Tân Quới) có mặt tại Tổ bầu cử số 37 từ rất sớm. Ông Năm chia sẻ năm nay điểm bầu cử được chuẩn bị trang trọng, chu đáo nên cử tri rất phấn khởi đi bầu từ sớm. Ông cho biết, cử tri mong muốn lựa chọn những đại biểu có tài, có đức, gần dân, hiểu dân và lắng nghe nguyện vọng vì lợi ích của Nhân dân.
Là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, ông Năm chia sẻ, đồng bào tôn giáo luôn tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, vì vậy mỗi lá phiếu không chỉ thể hiện quyền công dân mà còn gửi gắm kỳ vọng về những đại biểu biết lắng nghe, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, quan tâm đến phát triển kinh tế, an sinh xã hội và tạo điều kiện để bà con yên tâm lao động, sản xuất, sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật, góp phần xây dựng quê hương ngày càng ổn định và phát triển.
![]() |
| Cử tri đồng bào dân tộc, tôn giáo hân hoan đi bầu cử, gửi gắm niềm tin vào các đại biểu được lựa chọn để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển. Ảnh: THẢO TIÊN |
Tại xã Tân Lược, theo Ủy ban bầu cử xã, toàn xã có 36 tổ bầu cử với 29.195 cử tri và 7 ban bầu cử; trong đó đồng bào tôn giáo chiếm khoảng 35%. Riêng tín đồ Phật giáo Hòa Hảo trên địa bàn xã có hơn 2.500 người, chiếm tỷ lệ khoảng 20-25%.
Thời gian qua, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể đã tăng cường tuyên truyền, vận động tín đồ tôn giáo tham gia bầu cử với tinh thần trách nhiệm, “đi đúng giờ, bầu đúng, bầu đủ”, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.
![]() |
Ghi nhận tại các điểm bỏ phiếu, nhiều cử tri lớn tuổi là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo trên địa bàn cũng thực hiện quyền cử tri, tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 từ sáng sớm.
Bà Đinh Cẩm Vân (70 tuổi, ấp Tân Lộc, xã Tân Lược) cho biết: “Tôi rất vui khi thấy công tác chuẩn bị cho bầu cử được tổ chức trang trọng, thời gian bỏ phiếu thuận tiện; bà kỳ vọng các đại biểu được bầu sẽ quan tâm hơn đến đời sống vật chất, tinh thần của người dân địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển”.
![]() |
| Cử tri tôn giáo xã Vĩnh Thành tham gia bầu cử. Ảnh: Phan Hân |
Hòa chung không khí náo nức ngày hội non sông, tại điểm bầu cử ấp Bình Tây, xã Vĩnh Thành, anh Huỳnh Văn Triệu - một giáo dân tại địa phương đã có mặt từ rất sớm để thực hiện quyền công dân của mình. Anh Triệu chia sẻ: “Vì đây là ngày hội lớn của đất nước nên tôi đã chủ động sắp xếp việc gia đình để đến trước giờ khai mạc, tham dự buổi lễ và hoàn thành trách nhiệm cử tri. Bản thân tôi cảm thấy rất phấn khởi khi được tham gia bầu cử”.
![]() |
| Đồng bào tôn giáo xã Vĩnh Thành phấn khởi thực hiện quyền công dân. Ảnh: Phan Hân |
Gửi gắm niềm tin qua từng lá phiếu, cử tri vùng đồng bào Công giáo kỳ vọng những đại biểu trúng cử sẽ luôn sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân. “Tôi mong rằng các ứng cử viên được lựa chọn sẽ thực hiện tốt vai trò của mình, luôn quan tâm, hỗ trợ và giúp đỡ nhân dân cả nước nói chung cũng như bà con tại địa phương nói riêng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”, anh Triệu bày tỏ.
Tại phường An Hội, ngay từ sáng sớm, đông đảo cử tri là đồng bào tôn giáo tại Khu phố 5 của phường đã đến điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Sau khi tham dự các sinh hoạt tôn giáo buổi sáng tại nhà thờ, nhiều giáo dân đã có mặt tại điểm bầu cử, với tinh thần phấn khởi, nghiêm túc, góp phần làm nên không khí trang trọng của ngày hội lớn.
Cử tri Nguyễn Ngọc Thoa, giáo dân sinh sống tại Khu phố 5 cho biết, bà đến điểm bầu cử từ sớm để thực hiện quyền công dân. Theo bà Thoa, tham gia bầu cử không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vinh dự khi được góp phần lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.
Cũng là cử tri tôn giáo tại địa phương, anh Dương Thanh Quyền cho biết, sau khi tham dự lễ tại nhà thờ, anh cùng gia đình đến ngay điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân. Anh mong muốn lựa chọn được những đại biểu có tâm, có trách nhiệm, luôn lắng nghe và hành động vì lợi ích của nhân dân.
Theo Ban tổ chức điểm bầu cử Khu phố 5, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên bà con giáo dân trên địa bàn đều tích cực tham gia bầu cử, chấp hành nghiêm các quy định tại điểm bỏ phiếu. Những lá phiếu của cử tri tôn giáo đã góp phần thể hiện tinh thần “sống tốt đời, đẹp đạo”, đồng hành cùng sự phát triển của địa phương.
NHÓM PV















