Dân vận khéo ở Ngãi Tứ

06:50, 10/02/2026

Với phương châm hướng về cơ sở, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo, thời gian qua, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực (PTKV) 3- Ngãi Tứ đã triển khai thực hiện công tác dân vận một cách chặt chẽ, đồng bộ, phù hợp với địa bàn đóng quân. Thông qua nhiều hoạt động thiết thực, công tác dân vận của đơn vị không chỉ góp phần chăm lo đời sống Nhân dân, mà còn củng cố vững chắc “thế trận lòng dân”, tạo nền tảng quan trọng để hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Chỉ huy đơn vị và lãnh đạo địa phương tặng quà đối tượng chính sách nhân kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.
Chỉ huy đơn vị và lãnh đạo địa phương tặng quà đối tượng chính sách nhân kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Dân vận bám cơ sở

Quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”, Ban Chỉ huy PTKV 3 xác định công tác dân vận là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, lâu dài, gắn chặt với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và khu vực phòng thủ vững chắc. Trong năm qua, Ban Chỉ huy PTKV 3 đã phối hợp tổ chức hơn 10 hoạt động dân vận lớn, nhỏ, thu hút hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, với tổng kinh phí vận động xã hội hóa trên 500 triệu đồng.

Nổi bật là chương trình Tết Trung thu dành cho 1 ngàn cháu thiếu nhi trên địa bàn, tập trung vào con em gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ mang đến niềm vui, tiếng cười cho các em, chương trình còn thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của lực lượng vũ trang đối với thế hệ tương lai.

Đồng chí Nguyễn Phương Bình- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ngãi Tứ, đánh giá: “Những hoạt động chăm lo thiếu nhi của Ban Chỉ huy PTKV 3 rất ý nghĩa, tạo được sự đồng thuận cao trong Nhân dân, góp phần gắn kết lực lượng vũ trang với địa phương”.

Bên cạnh đó, đơn vị đã tích cực vận động cán bộ, chiến sĩ và các nguồn lực xã hội tham gia xây dựng 2 cầu giao thông nông thôn, tổng kinh phí trên 400 triệu đồng, giúp hàng trăm hộ dân đi lại thuận tiện, an toàn hơn, nhất là trong mùa mưa lũ.

Đại tá Trần Minh Tân- Chính ủy Ban Chỉ huy PTKV 3, khẳng định: “Chúng tôi xác định mỗi công trình dân vận phải thực sự xuất phát từ nhu cầu của Nhân dân, làm đến đâu chắc đến đó, để khi hoàn thành, người dân thấy rõ hiệu quả và tự hào vì có sự chung tay của bộ đội”.

Lan tỏa nghĩa tình quân- dân

Không chỉ tập trung vào các hoạt động an sinh tại chỗ, công tác dân vận của Ban Chỉ huy PTKV 3 còn thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình quân- dân trong những thời điểm khó khăn của đất nước. Trước tình hình mưa lũ gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh miền Trung, đơn vị đã phát động cán bộ, chiến sĩ tham gia quyên góp, ủng hộ đồng bào vùng bị ảnh hưởng, với trên 30 triệu đồng, kịp thời chuyển đến địa phương chịu thiệt hại.

Ông Lê Hoàng Hải- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ngãi Tứ, nhận xét: “Dù điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng cán bộ, chiến sĩ luôn sẵn sàng sẻ chia với đồng bào cả nước, thể hiện rõ phẩm chất, truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ”.

Cùng với đó, các hoạt động tri ân, “đền ơn đáp nghĩa” được duy trì thường xuyên. Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Ban Chỉ huy PTKV 3 đã tổ chức họp mặt, tặng hơn 50 phần quà cho cựu quân nhân, cựu chiến binh trên địa bàn, với tổng trị giá gần 50 triệu đồng. Thông qua các hoạt động này, mối quan hệ giữa các thế hệ quân nhân ngày càng gắn bó, tạo sự lan tỏa tích cực trong cộng đồng.

Cựu chiến binh Nguyễn Hoàng Văn- xã Ngãi Tứ, chia sẻ: “Chúng tôi rất trân trọng tình cảm, sự quan tâm của đơn vị. Đây không chỉ là món quà vật chất, mà còn là sự động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin để chúng tôi tiếp tục đóng góp xây dựng quê hương”.

Đánh giá về hiệu quả công tác dân vận của đơn vị, Đại tá Nguyễn Văn Hoa- Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, nhấn mạnh: “Ban Chỉ huy PTKV 3 đã làm tốt vai trò tham mưu và trực tiếp tham gia công tác dân vận, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn”.

Đại tá Trần Minh Tân khẳng định: “Kết quả đạt được là sự nỗ lực chung của cả tập thể cán bộ, chiến sĩ và sự phối hợp, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền, Nhân dân địa phương. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận, hướng mạnh về cơ sở, làm cho công tác dân vận ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, bền vững”.

Bài, ảnh: TRẦN ĐƯỢC

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh