Trong không khí ấm áp trước thềm năm mới, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh long trọng tổ chức họp mặt cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh.
Đây không chỉ là dịp gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ mà còn thể hiện sự ghi nhận, động viên kịp thời đối với đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí – những người đang ngày đêm bám sát cơ sở, phản ánh sinh động đời sống xã hội; góp phần lan tỏa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh.
![]() |
| Lãnh đạo tỉnh và đại biểu các cơ quan báo chí chụp ảnh lưu niệm. |
Năm 2025, tỉnh Vĩnh Long cùng cả nước ghi dấu một chặng đường phát triển mới với sự thống nhất cao trong toàn hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân. Công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; vận hành chính quyền địa phương hai cấp hoạt động hiệu năng, hiệu lực được triển khai quyết liệt.
Đồng chí Lâm Minh Đằng – Phó Bí thư Tỉnh ủy nhận định, trong bối cảnh đó, báo chí đã đồng hành trách nhiệm cùng Đảng bộ tỉnh, “đi trước mở đường” trong cung cấp, định hướng thông tin; phản ánh kịp thời, đầy đủ, khách quan; giải thích, làm rõ chủ trương; lan tỏa gương sáng, việc tốt; nâng cao nhận thức và hành động, tạo niềm tin, củng cố “thế trận lòng dân”.
|
Đồng chí Lâm Minh Đằng – Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi họp mặt cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh. |
Báo chí đã phản ánh kịp thời, sinh động, khách quan việc cụ thể hóa đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào đời sống, nhất là trong bối cảnh khối lượng công việc lớn, yêu cầu cao, nhiều nhiệm vụ mới, nhạy cảm, đòi hỏi sự đồng thuận xã hội cao. Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương điển hình tiên tiến được lan tỏa, tạo cảm hứng thi đua, khơi dậy khát vọng phát triển.
Công tác quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người, tiềm năng, môi trường đầu tư của Vĩnh Long được chú trọng, góp phần mở rộng “không gian truyền thông” cho những cơ hội hợp tác mới của tỉnh. Đồng thời, báo chí tham gia giám sát, phản biện xã hội đúng tôn chỉ, mục đích; góp phần củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận, giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.
“Đáng trân trọng hơn là sự đồng hành trách nhiệm của các đơn vị không chỉ bằng các bản tin, bài thời sự, phóng sự chuyên đề mà còn thể hiện qua những công trình nghiên cứu, bài báo khoa học, cung cấp luận cứ, gợi mở giải pháp phát triển bền vững cho tỉnh Vĩnh Long trong không gian mới” – Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Đằng khẳng định.
Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt đối với Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long. Đây là năm đầu tiên đơn vị hoạt động theo mô hình cơ quan báo chí đa loại hình trên cơ sở hợp nhất các cơ quan báo chí của ba tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre và Trà Vinh; thực hiện chủ trương của Đảng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trong tình hình mới.
|
Đồng chí Lê Thanh Tuấn - Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh phát biểu tại buổi họp mặt. |
Đồng chí Lê Thanh Tuấn – Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh cho biết: Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự phối hợp, hỗ trợ chặt chẽ của các ban, ngành, địa phương cùng tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới của đội ngũ những người làm báo, đơn vị đã giữ vững ổn định tổ chức, duy trì và đảm bảo tốt hoạt động tuyên truyền theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai đồng bộ trên báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và các nền tảng số. Nổi bật là tuyên truyền đậm nét các sự kiện chính trị lớn, các ngày lễ trọng đại của đất nước như: kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; tuyên truyền công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tuyên truyền sâu rộng việc sắp xếp đơn vị hành chính, vận hành chính quyền địa phương hai cấp theo chủ trương của Đảng; phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị.
Đồng chí Lê Thanh Tuấn cho biết thêm: Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long sẽ tiếp tục củng cố, ổn định tổ chức bộ máy; xây dựng đội ngũ làm báo chuyên nghiệp, bản lĩnh, nhân văn trong xu thế truyền thông hiện đại để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Thể hiện niềm vui, sự phấn khởi trước sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện và hỗ trợ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các sở, ban, ngành và địa phương, Nhà báo Lê Hoàng Trung – Trưởng Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Vĩnh Long cho biết: Các phóng viên đã từng bước khắc phục khó khăn, chủ động bám sát cơ sở, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nội dung các tác phẩm tập trung phản ánh kịp thời, toàn diện tình hình kinh tế – xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cũng như những mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương điển hình của địa phương. Đồng thời, phát huy trách nhiệm xã hội của người làm báo, tích cực kết nối, vận động mạnh thường quân thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội.
Đồng chí Lâm Minh Đằng tin tưởng các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Báo chí Cách mạng Việt Nam; giữ vững bản lĩnh chính trị, đề cao đạo đức nghề nghiệp; nâng cao chất lượng nội dung, đổi mới cách thể hiện; lấy sự thật, tính nhân văn và tinh thần xây dựng làm chuẩn mực, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Vĩnh Long thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2026 và những mục tiêu của nhiệm kỳ mới.
Phó Bí thư Tỉnh ủy cho biết, năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng – năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030; Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2026. Cùng với đó là những sự kiện chính trị, mục tiêu quan trọng như: bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031; thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Qua đó, đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông và các tạp chí khoa học tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ, tập trung vào 6 nhóm nội dung trọng tâm; trong đó tuyên truyền 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I; phấn đấu xây dựng tỉnh Vĩnh Long trở thành địa phương phát triển nhanh, bền vững; là trung tâm kinh tế biển, trung tâm sản xuất năng lượng tái tạo; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối thông suốt với các địa phương và đầu mối liên kết trong vùng ĐBSCL. Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; củng cố niềm tin, tạo nền tảng chính trị vững chắc cho giai đoạn phát triển mới. Truyền thông việc đưa nghị quyết vào cuộc sống theo hướng dễ hiểu, dễ làm, dễ kiểm chứng; kết nối chặt chẽ giữa thông tin thời sự và luận cứ khoa học.
“Về phía tỉnh Vĩnh Long, chúng tôi cam kết chủ động cung cấp thông tin kịp thời, minh bạch; tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tác nghiệp và nghiên cứu đúng quy định; lắng nghe phản ánh, tiếp thu tối đa để kịp thời chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành của các cấp ủy và chính quyền các cấp. Truyền thông tốt không chỉ phản ánh hiện thực mà còn mở đường cho điều tốt, hun đúc niềm tin và khơi dậy khát vọng vươn lên. Tỉnh Vĩnh Long khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng báo chí và giới nghiên cứu để biến nghị quyết thành hành động, biến thách thức thành động lực, biến mục tiêu thành kết quả cụ thể” – đồng chí Lâm Minh Đằng khẳng định.
|
Đồng chí Lê Thanh Tuấn - Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh cho biết: Sau hợp nhất, Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long đang vận hành đồng bộ 4 loại hình báo chí gồm: báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình, với 5 kênh truyền hình, 1 kênh phát thanh, báo in chữ Việt, báo in chữ Khmer và báo điện tử. Hiện nay, nội dung các chương trình thời sự, chuyên đề, giải trí, nhân đạo – xã hội trên sóng phát thanh, truyền hình; nội dung tin tức, chuyên đề trên báo in, báo điện tử tiếng Việt và tiếng Khmer tiếp tục được đổi mới cả về nội dung và hình thức thể hiện. Nhiều chương trình có sức lan tỏa mạnh mẽ, phản ánh sinh động đời sống xã hội, tôn vinh những giá trị tốt đẹp; góp phần định hướng dư luận và xây dựng niềm tin trong Nhân dân. Hoạt động từ thiện của đơn vị tiếp tục được duy trì, thể hiện rõ vai trò xã hội và trách nhiệm cộng đồng của cơ quan báo chí địa phương. |
Bài, ảnh: NGUYỄN THỊNH



