Trong bối cảnh năm đầu thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời triển khai thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, với tinh thần đoàn kết, chủ động, linh hoạt và quyết liệt, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Trung Hiệp đã nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.
![]() |
| Xã Trung Hiệp nỗ lực, quyết tâm cao thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội theo hướng toàn diện. |
Đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu chủ yếu
Đồng chí Phạm Minh Hoàng- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trung Hiệp cho biết, năm 2025, xã thực hiện đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu chủ yếu theo nghị quyết đề ra. Kinh tế tiếp tục phát triển ổn định; sản xuất nông nghiệp chuyển biến tích cực gắn với các mô hình liên kết, OCOP và nông nghiệp bền vững. Xã được công nhận đạt chuẩn NTM và xã An toàn khu. Các lĩnh vực văn hóa- xã hội, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân từng bước được nâng lên.
Nổi bật, tăng giá trị bình quân đất nông nghiệp đạt hơn 203 triệu đồng/ha/năm; tổ chức triển khai đăng ký thực hiện vùng sản xuất lúa theo Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030” có 781 hộ tham gia với diện tích hơn 503ha. Tỷ lệ huy động quần chúng trong độ tuổi tham gia vào các tổ chức chính trị- xã hội đạt đạt 91,13%; Quỹ Vì người nghèo thu được hơn 535 triệu đồng…
Đồng chí Kiều Văn Tiếng- Bí thư ấp Bà Phận cho biết: Sau khi sáp nhập xã, được sự lãnh đạo của Đảng ủy, UBND xã, sự hỗ trợ của các ngành. Chi bộ ấp đã cơ bản hoàn thành thực hiện nghị quyết. Theo đó, xuống giống và thu hoạch lúa đảm bảo đúng theo lịch và năng suất đạt theo nghị quyết đã đề ra; đời sống người dân ổn định; công tác tuyển quân đạt chỉ tiêu trên giao.
Việc hợp nhất giúp tập trung đội ngũ cán bộ, đảng viên, cơ sở vật chất, kinh phí tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Bày tỏ sự phấn khởi trước những đổi thay tích cực trên quê hương, chú Nguyễn Huy Hoàng (ấp Mướp Sát) cho biết: “Tôi tin rằng từ khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp cũng như sáp nhập thành xã mới, chính quyền xã Trung Hiệp gần dân, sát dân từ đó sẽ biết, nắm và hiểu nhu cầu của người dân ngày càng tốt hơn nữa, xây dựng xã nhà phát triển mạnh mẽ”.
Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, an sinh xã hội cơ bản được đảm bảo. Nhận phần quà nghĩa tình, bà Trần Thị Kim Sa (Ấp 8) xúc động chia sẻ: “Tôi tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, tỷ lệ thương tổn 61%. Giờ được lãnh đạo địa phương xuống thăm, chia sẻ thông tin về những đổi thay của tỉnh, của xã Trung Hiệp sau sáp nhập rồi được tặng quà nữa. Tôi cảm thấy rất ấm lòng trước cái nghĩa, cái tình và sự tri ân này”.
Quyết tâm chính trị cao
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị quyết năm 2025 của xã vẫn còn một số hạn chế, khó khăn. Theo đó, công tác phát triển đảng viên chưa đạt chỉ tiêu; hạ tầng giao thông, thủy lợi xuống cấp; sản xuất nông nghiệp còn manh mún, liên kết chuỗi giá trị chưa bền vững…
Xác định năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã đề ra 19 chỉ tiêu chủ yếu trên tất cả các lĩnh vực, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của nhiệm kỳ đề ra. Theo đó, tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Tập trung phát triển kinh tế toàn diện, hiệu quả và bền vững, chú trọng phát triển chiều sâu, thực hiện hiệu quả chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng chất sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển hàng hóa; phát triển toàn diện văn hóa- xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; thực hiện tốt chính sách người có công, người yếu thế…
Xã xác định tiếp tục tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội theo hướng tập trung nâng chất lượng hiệu quả hoạt động của các chi, tổ hội. “Thời gian tới, xã cần tiếp tục phát huy hiệu quả các phong trào thi đua, mô hình vận động an sinh xã hội; kiện toàn, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của MTTQ và các ngành đoàn thể đáp ứng nhu cầu của người dân, từ đó cũng sẽ nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ”- đồng chí Lê Văn Thành- Bí thư Ấp 8 đề xuất.
Theo Bí thư Đảng ủy xã- Phạm Minh Hoàng, để triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết của BCH Đảng bộ xã Trung Hiệp năm 2026 với 19 chỉ tiêu chủ yếu, BCH Đảng bộ xã, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và cả hệ thống chính trị chủ động, đoàn kết, trách nhiệm và phối hợp chặt chẽ hơn nữa. Từng chi bộ, đảng bộ tổ chức học tập, triển khai, quán triệt và căn cứ vào tình hình nhiệm vụ của từng chi, đảng bộ cụ thể hóa Nghị quyết của BCH Đảng bộ xã thành chương trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả…
Phát biểu chỉ đạo hội nghị tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2025 của xã Trung Hiệp, đồng chí Trương Thành Dãnh- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lưu ý xã thời gian tới quan tâm đẩy mạnh công tác thu ngân sách, có các chính sách khuyến khích vốn, nhân lực cho HTX; chú trọng chính sách giải quyết việc làm, vấn đề ô nhiễm môi trường; quan tâm công tác thông tin tuyên truyền; thực hiện chuyển đổi số và cải cách hành chính song song với phát triển kinh tế- xã hội…
Với nền tảng đã được tạo dựng, cùng quyết tâm chính trị cao và sự đồng thuận của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, Trung Hiệp vững tin tiến bước trên hành trình hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, tạo dựng diện mạo mới, tầm vóc mới cho quê hương anh hùng.
Bài, ảnh: TUYẾT NGA



Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin