Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra trong không khí phấn khởi, tin tưởng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân cả nước. Hòa chung niềm vui ấy, các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc, nhà tu hành bày tỏ niềm tin, kỳ vọng vào những chủ trương, quyết sách quan trọng của Đảng, tiếp tục tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa đất nước vững bước phát triển trong giai đoạn mới.
*Thượng tọa Thạch Thưa- Sư cả chùa Đại Trường, xã Tiểu Cần: Tin tưởng vào những quyết sách Đại hội XIV của Đảng
![]() |
Theo Thượng tọa Thạch Thưa, Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa định hướng cho sự phát triển toàn diện của đất nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa- xã hội, quốc phòng- an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Các vị chư tăng, đồng bào phật tử luôn tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước sẽ tiếp tục phát triển ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao.
Thượng tọa Thạch Thưa cho biết, chư tăng và đồng bào Phật tử Khmer tại địa phương mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa. Trong đó, chú trọng đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng giáo dục, chăm lo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện để đồng bào yên tâm lao động, sản xuất và gắn bó với quê hương.
Bên cạnh, Thượng tọa Thạch Thưa kỳ vọng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là thông qua đội ngũ chức sắc tôn giáo, các vị sư trong vùng đồng bào dân tộc Khmer. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
*Thượng tọa Thích Phước Nguyên- Phó Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long: Kỳ vọng Đại hội XIV lựa chọn đội ngũ lãnh đạo đủ tâm, đủ tầm
![]() |
Theo Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Đại hội XIV của Đảng là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt, định hướng chiến lược cho sự phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Chư tăng, Phật tử tỉnh Vĩnh Long kỳ vọng đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn đội ngũ cán bộ lãnh đạo đủ tâm, đủ tầm, đủ năng lực, bản lĩnh, trí tuệ để lãnh đạo đất nước tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, từng bước nâng cao vị thế của Việt Nam, sánh vai cùng các quốc gia trong khu vực và thế giới.
Thượng tọa Thích Phước Nguyên cho biết, những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào các tôn giáo, trong đó có Phật giáo, hoạt động ổn định, đúng pháp luật. Các chủ trương, chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo ngày càng hoàn thiện, góp phần đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo chính đáng của Nhân dân, đồng thời phát huy vai trò tích cực của tôn giáo trong đời sống xã hội.
Thượng tọa Thích Phước Nguyên mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm, ban hành những chủ trương, chính sách phù hợp, tạo điều kiện tốt nhất để các tôn giáo hoạt động theo đúng đường hướng “Đạo pháp- Dân tộc- Chủ nghĩa xã hội”, phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Qua đó, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
*Ông Thượng Tây Thanh- Trưởng Ban Đại diện Hội thánh Cao đài tỉnh Vĩnh Long: Tiếp tục tạo điều kiện để tôn giáo hoạt động ổn định
![]() |
Theo ông Thượng Tây Thanh, thời gian qua, Ban Đại diện Hội thánh Cao Đài tỉnh Vĩnh Long cùng 12 họ đạo trên địa bàn luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, tạo điều kiện để các hoạt động tôn giáo diễn ra ổn định, đúng pháp luật, góp phần tích cực vào đời sống xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Hội thánh Cao đài mong muốn Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm hơn nữa, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức, hoạt động tôn giáo, tạo điều kiện để Hội thánh Cao đài hoạt động thuận tiện, gắn bó, hòa nhập tốt hơn với cộng đồng dân cư.
Ông Thượng Tây Thanh cho biết, sau khi sáp nhập, hiện nay danh xưng Hội thánh Cao đài tại địa phương chưa được hợp thức hóa đầy đủ; một số họ đạo liên xã, phường chưa được công nhận chính thức. Hội thánh Cao đài mong muốn các ngành, các cấp sớm xem xét, giải quyết phù hợp, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức Hội thánh Cao đài hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, đồng hành cùng sự phát triển chung của tỉnh và đất nước.
*Mục sư Nguyễn Văn Điện- Quản nhiệm Chi hội Tin lành Đôn Châu: Thúc đẩy tinh thần sống “tốt đời, đẹp đạo”
![]() |
Theo Mục sư Nguyễn Văn Điện, những năm gần đây, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ngày càng được triển khai đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi để đạo Tin lành hoạt động ổn định, đúng pháp luật. Các tín đồ an tâm sinh hoạt tôn giáo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chung tay xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương.
Mục sư Nguyễn Văn Điện bày tỏ niềm tin vào sự thành công của Đại hội, đồng thời kỳ vọng Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm, ban hành các chủ trương, chính sách phù hợp, tạo môi trường thuận lợi để đồng bào theo đạo Tin lành sinh hoạt, phát huy các giá trị đạo đức tốt đẹp, sống “tốt đời, đẹp đạo”.
Mục sư Nguyễn Văn Điện khẳng định, Chi hội Tin lành Đôn Châu và các tín đồ sẽ tiếp tục đồng hành cùng chính quyền địa phương, chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng quê hương ngày càng ổn định và phát triển.
Bài, ảnh: SƠN TUYỀN






Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin