Kỳ vọng sự bứt phá của đất nước trong kỷ nguyên mới

19:17, 22/01/2026

Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến đang trong những ngày trọng đại của đất nước. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng không chỉ là sự kiện chính trị được quan tâm theo dõi mà còn là nơi hội tụ niềm tin của người dân, kỳ vọng vào một kỷ nguyên bứt phá, đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Thủ đô Hà Nội khang trang, văn minh, hiện đại.
Thủ đô Hà Nội khang trang, văn minh, hiện đại.

Phấn khởi với sự phát triển của Thủ đô

Cùng với cả nước, người dân Thủ đô Hà Nội quan tâm theo dõi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với niềm quan tâm sâu sắc và niềm tin lớn lao vào chặng đường phát triển mới của đất nước. Đại hội diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, song những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua đã cho thấy bản lĩnh, trí tuệ và sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng trong việc chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua khó khăn, thách thức.

Nhìn từ thực tiễn đời sống Thủ đô, bà Trần Thị Hằng (phường Ba Đình) cảm nhận rõ những thay đổi tích cực của đất nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Theo bà, kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, môi trường đầu tư, kinh doanh ngày càng thông thoáng, nhiều dự án hạ tầng trọng điểm được triển khai, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Các giá trị văn hóa truyền thống được quan tâm bảo tồn, đồng thời tiếp thu tinh hoa văn hóa hiện đại, tạo nên diện mạo đô thị Hà Nội vừa giàu bản sắc, vừa năng động, văn minh.

Đối với ông Trần Xuân Đức (phường Ba Đình), sự đổi thay tích cực đã diễn ra trên mọi mặt đời sống xã hội, trong đó chuyển đổi số đang đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển. Từ các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, đến việc ứng dụng công nghệ trong quản lý đô thị, y tế, giáo dục.

Với cửa hàng kinh doanh các mặt hàng thời trang, chăm sóc sắc đẹp trên phố Đội Cấn, ông Đức cho biết việc thanh toán không dùng tiền mặt đang được nhiều khách hàng lựa chọn vì sự thuận tiện và an toàn. Đó cũng là một trong những sự thành công trong tiến trình phát triển đất nước, người dân được thụ hưởng những tiện ích thiết thực, tiết kiệm thời gian và chi phí. Sự thay đổi tích cực tiếp theo, ông Đức cho biết, đó là phương thức phục vụ của các cơ quan nhà nước theo hướng công khai, minh bạch, lấy người dân làm trung tâm.

Theo bà Hằng, vấn đề an ninh trật tự tại Thủ đô đã ngày càng tốt hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân an tâm lao động, sản xuất, đóng góp cho xã hội. Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung tiếp tục là điểm đến an toàn, ổn định, tạo niềm tin cho Nhân dân và bạn bè quốc tế. Điều này càng khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Niềm tin và kỳ vọng

Với tư cách là một công dân Thủ đô, ông Nguyễn Minh Trí (phường Hoàng Kiếm) đón chờ và theo dõi Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng trong tâm thế háo hức, tin tưởng và đầy kỳ vọng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, mà còn là dịp để mỗi người dân nhìn lại chặng đường phát triển đã qua, đồng thời hướng về tương lai với niềm tin vững chắc vào những quyết sách lớn sẽ định hình vận mệnh dân tộc trong giai đoạn mới.

Theo ông Trí, những đổi thay mạnh mẽ của đất nước hôm nay hiện hữu rõ nét trong đời sống hằng ngày của người dân Thủ đô. Hà Nội ngày càng khang trang, hiện đại, hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, kinh tế – xã hội phát triển năng động, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao.

Những thành quả ấy không phải tự nhiên, mà là kết tinh của trí tuệ, mồ hôi, xương máu của các thế hệ cha anh đã hy sinh, cống hiến suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Chính từ nền tảng vững chắc ấy, thế hệ hôm nay càng ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm tiếp nối.

Nhìn lại chặng đường phát triển của đất nước sau nhiều năm đổi mới, người dân Thủ đô cảm nhận rõ những thay đổi tích cực và toàn diện. Những thành tựu đó tạo nên niềm tự hào, củng cố thêm niềm tin của Nhân dân vào đường lối lãnh đạo của Đảng và con đường phát triển mà đất nước đã lựa chọn.

Bà Phạm Thị Hồng (phường Vĩnh Tuy) tin tưởng những quyết sách quan trọng được thông qua sẽ tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tối đa nguồn lực con người Việt Nam. Niềm tin ấy được nuôi dưỡng từ thực tiễn sinh động của đất nước hôm nay và từ truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc.

“Tôi tin rằng, với sự đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, thế hệ hôm nay và mai sau sẽ tiếp tục viết tiếp câu chuyện hòa bình, xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, hùng cường” – bà Hồng nói.

Gửi gắm niềm tin vào những quyết sách mang tầm chiến lược cho tương lai đất nước, chị Nguyễn Giang Nhi (phường Cầu Giấy) kỳ vọng kinh tế phát triển nhanh và bền vững, người dân được tạo điều kiện thuận lợi tham gia vào các hoạt động xã hội, được phát huy năng lực, đóng góp cho sự phồn vinh chung. Với tinh thần phấn khởi và khát vọng vươn lên, chị Giang Nhi thể hiện niềm tin: “Đất nước sẽ tiếp tục tiến những bước vững chắc trên con đường phát triển trong kỷ nguyên mới”.

Khi theo dõi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đông đảo người dân trên khắp mọi miền đất nước cảm nhận rõ không khí trang nghiêm, dân chủ và đầy trách nhiệm. Chị Lê Thúy Hương (phường Bồ Đề) nhận định, Đại hội đã thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của hệ thống chính trị.

Điều đó làm người dân rất phấn khởi và tin tưởng hơn vào sự phát triển mạnh mẽ của đất nước. Chị Hương đặt niềm tin vào Đại hội sẽ bầu ra Ban Chấp hành khóa mới là những đồng chí thật sự tiêu biểu về phẩm chất đạo đức cách mạng, trí tuệ, bản lĩnh, năng lực lãnh đạo, “phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân”.

Ông Nguyễn Minh Trí (phường Hoàng Kiếm):

“Là người dân Thủ đô – trái tim của cả nước, tôi cảm nhận rõ tinh thần đổi mới, khát vọng vươn lên và niềm tin vào con đường phát triển mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn”.

Bà Trần Thị Hằng (phường Ba Đình):

“Theo dõi Đại hội lần thứ XIV của Đảng, tôi gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào những quyết sách mang tầm chiến lược, đột phá, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới. Tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam sẽ tiếp tục vững bước đi lên, Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng là trái tim của cả nước”.

Bài, ảnh: NGUYỄN THỊNH

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh