Sáng ngày 28/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương toàn quốc tháng 1 năm 2026. Hội nghị được tổ chức đến 3.606 điểm cầu.
![]() |
| Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long dự hội nghị trực tuyến. Ảnh: HẢI YẾN |
Dự tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Long có các đồng chí: Trần Văn Lâu – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hồ Thị Hoàng Yến – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Minh Dũng – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Trí Quang – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Kim Ngọc Thái – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Lâm Minh Đằng – Phó Bí thư Tỉnh ủy.
![]() |
| Hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Vĩnh Long. Ảnh: HẢI YẾN |
Hội nghị được kết nối đến 188 điểm cầu trong tỉnh Vĩnh Long.
Tại hội nghị, đại biểu các điểm cầu trong cả nước được nghe đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng trình bày Thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, với nhiều điểm mới trong quá trình chuẩn bị Đại hội XIV và nội dung, kết quả Đại hội.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra từ ngày 19/01/2026 đến ngày 23/01/2026, tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt trọng đại của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; là dấu mốc mở ra chặng đường phát triển mới của đất nước; là Đại hội của ý chí tự chủ chiến lược, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, của khát vọng vươn lên, của niềm tin son sắt vào con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn.
![]() |
| Cán bộ hưu trí dự triển khai Nghị quyết tại Đảng ủy phường Trà Vinh. Ảnh: NGỌC XOÀN |
![]() |
| Đại biểu tham dự hội nghị tại Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Ảnh:TẤN CƯỜNG |
Sau 5 ngày làm việc, với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, khoa học, phát huy cao độ trí tuệ tập thể, dân chủ, đổi mới, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp, thể hiện niềm tin, ý chí, quyết tâm và tầm nhìn phát triển mới của Đảng và dân tộc ta.
Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, Đại hội kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm công dân, khát vọng phát triển, quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; đến năm 2030 hoàn thành thắng lợi mục tiêu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, sánh vai với các cường quốc khắp năm châu, như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và ước vọng của toàn thể dân tộc ta.
![]() |
| Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: PHẠM HƠN |
Cũng tại hội nghị, đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Minh Vũ – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao thông tin chuyên đề: “Cục diện thế giới và khu vực, đường lối đối ngoại của Đại hội XIV và trọng tâm phương hướng đối ngoại triển khai trong thời gian tới”.
Phát biểu kết luận hội nghị và định hướng nội dung tuyên truyền thời gian tới, đồng chí Phạm Tất Thắng – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết, năm 2026 đánh dấu khởi đầu một giai đoạn phát triển mới, nước ta bước vào một kỷ nguyên mới gắn với triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030.
Trong bối cảnh tình hình mới, yêu cầu tăng cường cung cấp thông tin chính thống, chuẩn xác, kịp thời, chủ động định hướng tư tưởng, củng cố niềm tin, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội có vai trò rất quan trọng. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng ở các cấp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cần quán triệt sâu sắc tinh thần không chỉ đưa thông tin một chiều, mà phải tăng cường lắng nghe, đối thoại; lấy hiệu quả định hướng tư tưởng, tạo đồng thuận xã hội làm mục tiêu cao nhất.
Công tác tuyên truyền miệng, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong thời đại số phải được đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung và phương thức, đáp ứng nhanh, kịp thời nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Nâng cao tính định hướng và sức thuyết phục của tuyên truyền miệng, nhất là đối với những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội.
![]() |
| Đại biểu dự triển khai Nghị quyết tại Đảng ủy phường Long Đức. Ảnh: NGỌC XOÀN |
![]() |
| Đại biểu xã Thạnh Phú dự hội nghị. Ảnh CẨM TRÚC |
Thời gian tới, đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng tập trung tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng gắn với tuyên truyền Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền thiết thực, hiệu quả, lan tỏa sâu rộng kết quả Đại hội XIV của Đảng tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.
Nội dung tuyên truyền tập trung về thành công của Đại hội, những nội dung cốt lõi, đổi mới của Nghị quyết Đại hội; nhận diện đầy đủ những cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức trong giai đoạn tới. Định hướng dư luận xã hội gắn với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phản ánh kịp thời, đầy đủ, toàn diện việc triển khai thực hiện Nghị quyết tới các tầng lớp Nhân dân trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài, góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong thực hiện mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng phải được tiến hành ngay, đồng bộ, thường xuyên, phong phú, sinh động, kết hợp hài hòa giữa phương thức truyền thống với phát huy hiệu quả các ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số. Kết hợp tự nghiên cứu với nghe phổ biến, đổi mới mạnh mẽ tư duy từ “học tập, quán triệt” sang “hiểu sâu – hành động đúng – làm đến cùng” trong từng bước triển khai.
Đồng thời, Ban Tuyên giáo và Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng đẩy mạnh tuyên truyền về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, để cử tri cả nước lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.
HẢI YẾN









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin