Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra từ ngày 19-25/1/2026 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là dấu mốc đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển đất nước. Đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước trải qua 40 năm đổi mới, với nhiều thành tựu có tính lịch sử. Song cũng đang phải đối diện với yêu cầu bứt phá mạnh mẽ hơn để tránh nguy cơ tụt hậu, vượt qua bẫy thu nhập trung bình và thích ứng với những biến động sâu sắc của tình hình khu vực, thế giới.
Đại hội XIV của Đảng mang sứ mệnh định hướng chiến lược, tầm nhìn phát triển cho quốc gia trong kỷ nguyên mới. Những mục tiêu đột phá phát triển trong giai đoạn mới cũng đã được đề ra trong các văn kiện.
* TS Đoàn Văn Báu- Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương
Đại hội XIV của Đảng diễn ra trong bối cảnh lịch sử rất quan trọng, đất nước đã vượt qua một nhiệm kỳ đầy khó khăn, đó là COVID-19 rồi tác động của quốc tế, nhưng đặc biệt chúng ta đã trải qua 40 năm đổi mới- nên thời điểm lịch sử này là phải xác định được vị thế của chúng ta tiếp tục trong hội nhập quốc tế sâu rộng. Do đó, đại hội này sẽ đánh giá tổng kết trên nền tảng 40 năm đổi mới chính vì vậy sẽ phải đặt ra mục tiêu cao cả của dân tộc.
* PGS.TS Trần Lê Hưng- ĐH Gustave Eiffel, Pháp
Trong văn kiện chúng ta thấy các chỉ tiêu đưa ra rất rõ ràng, cụ thể cũng đã có chương trình hành động, điều này cho thấy sự chỉn chu, tâm huyết của tiểu ban văn kiện dưới sự chỉ đạo sát sao của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.
* TS Nguyễn Minh Phong- Chuyên gia kinh tế
Trên thực tế, kinh tế số có sự tăng trưởng rất cao so với kinh tế thực. Năm 2024, kinh tế số tăng trưởng 20%, kinh tế thực chỉ khoảng 7%, tức là tăng gấp 3 lần. Vì thế nếu trong thời gian tới chúng ta tập trung kinh tế số thì dư địa tăng trưởng 2 con số có khả năng cao hơn. Với tinh thần đó, chúng tôi cho rằng việc định vị một sự tăng trưởng 2 con số là cần thiết.
Trong bối cảnh hiện nay, khi đất nước đang đứng trước muôn vàn cơ hội và thách thức, cùng thế và lực mới, Đại hội XIV của Đảng sẽ góp phần khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, củng cố niềm tin, ý chí và sự đồng lòng của toàn dân tộc. Những quyết sách được hoạch định tại đại hội không chỉ là định hướng chính trị, mà còn là cam kết trước Nhân dân về một giai đoạn phát triển mới với chất lượng con người và quản trị quốc gia được đặt lên hàng đầu.
* GS Furuta Motoo- Hiệu trưởng Trường ĐH Việt- Nhật
Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV được kỳ vọng sẽ là một đại hội đánh dấu bước nhảy vọt của Việt Nam vào kỷ nguyên mới. Tôi tin rằng đề xuất của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc hòa giải và đoàn kết dân tộc là yếu tố then chốt cho bước tiến xa hơn của Việt Nam là một đề xuất rất phù hợp.
Dù mang sứ mệnh định hình tầm nhìn phát triển mới cho đất nước nhưng Đại hội XIV của Đảng vẫn thể hiện rõ tính kế thừa và sự đổi mới mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng, thông qua chủ đề chính của đại hội: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.
T.S. (thực hiện)


Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin