Ý kiến tâm huyết của Cựu chiến binh

16:09, 12/12/2025

Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra trong bối cảnh tỉnh vận hành mô hình chính quyền hai cấp sau sắp xếp đơn vị hành chính. Đánh dấu bước chuyển quan trọng và đặt ra nhiều yêu cầu mới cho tổ chức Hội trong nhiệm kỳ tới.

Nhiều ý kiến tâm huyết của đại biểu tại đại hội đã tập trung vào đổi mới tổ chức, nâng cao hiệu quả phong trào, phát huy vai trò CCB trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

* TS. Phạm Thị Thu Hồng: Nữ CCB cần được ghi nhận và trao quyền nhiều hơn

 

TS. Phạm Thị Thu Hồng- Giám đốc Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ, Trường ĐH Cửu Long, Phó Chủ tịch Hội CCB cơ sở Trường ĐH Cửu Long mang đến Đại hội thông điệp về vai trò của nữ CCB trong giai đoạn mới. Theo đại biểu, mục tiêu xây dựng Hội CCB tỉnh ngày càng vững mạnh phải gắn với việc tăng cường tiếng nói và sự tham gia của nữ giới.

Nữ CCB luôn đồng hành cùng nam CCB trong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, tham gia giữ gìn an ninh trật tự và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Qua đó, đại biểu đề nghị Hội tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên. Đặc biệt, các chính sách dành cho nữ CCB lớn tuổi, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ đời sống cho hội viên khó khăn, neo đơn. Song song đó, cần có thêm các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, tạo sân chơi tinh thần dành riêng cho nữ CCB.

* Chủ tịch Hội CCB xã Quới Điền- Lê Trung Vu: Chuyển đổi số là xu thế

 

Hội CCB xã Quới Điền đặt mục tiêu 70% hội viên sử dụng ít nhất một nền tảng số trong nhiệm kỳ này, từ khai thác thông tin, tham gia họp trực tuyến đến cập nhật các phong trào. Để hỗ trợ hội viên lớn tuổi, Hội sẽ thành lập Tổ hỗ trợ chuyển đổi số, hướng dẫn cài đặt ứng dụng, giải đáp nhanh các bước thao tác.

Cùng với đó, mô hình “5+1” tiếp tục được duy trì, trong đó mỗi cán bộ Hội sẽ giúp ít nhất một hội viên khó khăn về vốn, kỹ thuật hoặc sinh kế. “CCB phải tiếp tục là lực lượng dẫn dắt trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới; nếu hội viên khá, giàu nhiều thì Hội mới mạnh”- Chủ tịch Hội CCB xã Quới Điền- Lê Trung Vu nhấn mạnh.

* Chủ tịch Hội CCB xã An Trường- Châu Trường Giang: Tăng sức thu hút cựu quân nhân, phát huy lực lượng trẻ

 

Đại hội đặt kỳ vọng lớn vào việc 100% cán bộ, hội viên là đảng viên được học tập nghị quyết, và ít nhất 90% hội viên không là đảng viên được triển khai các nội dung cốt lõi. Đây là nền tảng quan trọng để mỗi hội viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, trở thành lực lượng nòng cốt, gương mẫu trong các phong trào chính trị - xã hội.

Đại biểu đề xuất một số giải pháp thiết thực về thu hút cựu quân nhân tham gia Hội. Cụ thể, đưa chỉ tiêu vận động cựu quân nhân vào tiêu chí thi đua hàng năm, cho phép cựu quân nhân đóng góp vào quỹ phát triển kinh tế của Hội và được hưởng quyền lợi tương ứng. Quan tâm hỗ trợ cựu quân nhân tiếp cận nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Đồng thời, giới thiệu việc làm, nhất là xuất khẩu lao động, giúp cựu quân nhân ổn định tương lai.

* Chủ tịch Hội CCB xã Quới Thiện- Nguyễn Thành Đại: Sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống

 

Đại hội diễn ra trong bối cảnh vừa sắp xếp đơn vị hành chính, vừa triển khai mô hình chính quyền hai cấp. Do đó, Hội phải nhanh chóng cụ thể hóa nghị quyết bằng chương trình hành động phù hợp từng địa bàn.

Đại biểu đề xuất giao chỉ tiêu cụ thể theo từng năm; coi nhiệm vụ giảm nghèo, xóa nhà tạm là trọng tâm; phấn đấu cuối nhiệm kỳ 75% hội viên khá, giàu. Phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” tiếp tục là trụ cột, gắn với vận động Quỹ “Mái ấm đồng đội”, phấn đấu xây dựng 120–130 căn nhà cho hội viên khó khăn.

* Chủ tịch Hội CCB phường Long Châu- Phan Đình Tuấn: CCB phải là lực lượng nòng cốt, trách nhiệm trong giai đoạn mới

 

Có 5 nhiệm vụ trọng tâm của Hội trong nhiệm kỳ tới cần thực hiện: tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên; triển khai sâu rộng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tham mưu cho cấp ủy thực hiện tốt các kết luận, nghị quyết của Trung ương về công tác CCB; bảo đảm sự lãnh đạo chặt chẽ của Đảng đối với lực lượng này; thực hiện tốt giám sát, phản biện xã hội, phối hợp đồng bộ với MTTQ, các ban ngành trong đối thoại với nhân dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên và phản ánh kịp thời; phối hợp công an, quân sự trong bảo đảm quốc phòng - an ninh, tham gia các phong trào địa phương như xây dựng đời sống văn hóa, giảm nghèo bền vững; bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, hội viên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch.

* Chủ tịch Hội CCB xã Lương Hòa- Nguyễn Văn Điểm: Tăng cường tự quản, nâng cao hiệu quả giữ gìn an ninh trật tự từ cơ sở

 

Từ thực tiễn hoạt động tại địa phương, các mô hình tự quản của Hội CCB thời gian qua đã phát huy hiệu quả rõ nét, đặc biệt trong phòng ngừa tội phạm và bảo đảm an ninh khu dân cư. Đại biểu đề nghị, tỉnh Hội tiếp tục quan tâm nhân rộng các mô hình như; Tổ CCB tự quản, Camera an ninh, đồng thời tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm tra định kỳ để xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở.

Bên cạnh sinh hoạt trực tiếp, việc ứng dụng công nghệ thông tin, các kênh thông tin nội bộ, bảng tin điện tử sẽ giúp truyền tải kiến thức pháp lý đến hội viên nhanh hơn, linh hoạt hơn. Sớm xây dựng hoặc hoàn thiện cơ chế phối hợp liên ngành giữa Hội CCB - Công an - Tư pháp - Mặt trận Tổ quốc, bảo đảm thống nhất trong nắm bắt thông tin, xử lý vụ việc an ninh trật tự ngay từ đầu để giải quyết kịp thời, không để kéo dài hoặc trở nên phức tạp các vấn đề xảy ra.

PHAN HÂN (lược ghi)

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh