Thủ tướng: Sân bay Long Thành đảm bảo điều kiện đón chuyến bay đầu tiên vào 19/12

19:06, 14/12/2025

Thủ tướng đánh giá, đến thời điểm này 8 hạng mục cơ bản của sân bay Long Thành đã đảm bảo các điều kiện hoàn thành để máy bay có thể cất, hạ cánh được.

Trong chương trình công tác tại Đồng Nai, chiều nay (14/12), kiểm tra dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, 8 hạng mục cơ bản như: nhà ga, đường cất hạ cánh, đài không lưu, đường kết nối, điện, nước, trạm xăng dầu, thông tin liên lạc, đã đảm bảo các điều kiện để đón chuyến bay đầu tiên vào ngày 19/12 tới đây. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc.

Trưa 14/12, giữa cái nắng gay gắt, nhưng hơn 15.000 nhân lực cẩn thận rà soát từng chút một trên đường băng cất hạ cánh; cùng với 3.000 máy móc, thiết bị đang được huy động tối đa trên toàn dự án. Mỗi đội phụ trách một hạng mục như trám khe, sơn vạch, quét dọn hút bụi trên đường băng... Nhịp thi công theo ca kíp kéo dài từ sáng sớm đến khuya, trải đều từ đường băng, đường lăn, sân đỗ đến bên trong nhà ga hành khách.

Các mũi thi công chạy tiến độ tập trung vào những công việc chi tiết, đòi hỏi độ chính xác cao và khả năng nghiệm thu theo chuẩn vận hành sân bay. Trưa nắng mệt nhưng với những công nhân trên công trường ai cũng vui vì được góp sức mình trên công trình trọng điểm quốc gia.

Anh Nguyễn Đại Phong, Trưởng Ban An toàn của Senco 4 cho biết: "Những ngày này chúng tôi tập trung mọi năng lực, "3 ca, 4 kíp" không kể ngày lễ, chủ nhật để hoàn thành theo kế hoạch, chỉ tiêu của Thủ tướng, các ban, ngành đề ra. Tôi mong muốn được tiếp tục công hiến các dự án lớn như sân bay Long Thành".

Anh Lưu Xuân Thưởng, Trưởng nhóm tư vấn giám sát tại gói thầu 4.7 cho biết, hiện nay sân bay Long Thành chuẩn bị đưa vào khai thác, lực lượng thi công ở trên công trường làm "3 ca, 4 kíp" xuyên Tết, xuyên lễ, xuyên ngày nghỉ, "vượt nắng, thắng mưa", cố gắng đưa công trình về đích theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

"Tôi là kỹ sư tư vấn cầu đường rất tự hào khi được góp sức của mình tham gia dự án trọng điểm quốc gia, một dự ánh hàng đầu của khu vực", anh Thường cho biết.

Thủ tướng kiểm tra dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Thủ tướng kiểm tra dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Sau 4 năm 9 tháng kể từ ngày khởi công 5/1/2021, hình hài "siêu sân bay" lớn nhất cả nước đã hiện rõ, hướng đến khai thác thương mại vào giữa năm 2026. Trên công trường, nhiều hạng mục chính đã hoàn thành. Bay kiểm tra, hiệu chuẩn được thực hiện từ cuối tháng 9 đến cuối tháng 10/2025, giúp các đơn vị rà soát độ đồng bộ của hệ thống kỹ thuật, năng lực dẫn đường, chiếu sáng, khí tượng, cùng các quy trình phối hợp khai thác trước khi bước vào vận hành thử ở mức độ sâu hơn.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trực tiếp kiểm tra sân đỗ trước nhà ga hành khách Cảng hàng khôngquốc tế Long Thành; nhà ga hành khách Cảng hàng không Quốc tế Long Thành - Gói thầu số 5.10; kiểm tra đường cất hạ cánh số 01 Cảng hàng không Quốc tế Long Thành...

Thủ tướng đánh giá, đến thời điểm này 8 hạng mục cơ bản như: nhà ga, đường cất hạ cánh, đài không lưu, đường kết nối, điện, nước, trạm xăng dầu, thông tin liên lạc, đã đảm bảo các điều kiện hoàn thành để máy bay có thể cất, hạ cánh được.

"Việc xây dựng nhà ga là "trái tim của sân bay" đã lát những viên gạch cuối cùng. Đài không lưu là "bộ óc của nhà ga" đã điều khiển được các loại máy bay lên xuống. Đường băng, hạ tầng cốt lõi của sân bay đã sáng đèn, đủ điều kiện cất, hạ cánh", Thủ tướng cho biết.

Thủ tướng đề nghị Ban Quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành huy động tối đa nhà thầu làm việc "3 ca, 4 kíp", làm ngày, làm đêm trên công trường, tạo khí thế nhộn nhịp, mạnh mẽ; tiếp tục dọn dẹp vệ sinh môi trường, san lấp và trồng cỏ tại cánh giữa, đông và phía tây khu vực sân bay.

Thủ tướng đề nghị Quân Khu 7, Bộ Quốc phòng, chi viện thêm người, các lực lượng quân đội cùng với Ban Quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành dọn dẹp vệ sinh, tiếp tục nỗ lực đảm bảo các điều kiện để đón chuyến bay đầu tiên vào ngày 19/12 tới đây.

Về dài hạn, Thủ tướng đề nghị xây dựng "kinh tế hàng không" để Cảng hàng không Quốc tế Long Thành không chỉ là nơi trung chuyển hành khách. "Tinh thần là phát triển kinh tế hàng không. Cảng hàng không quốc tế Long Thành không chỉ là nhà ga, là nơi trung chuyển mà phát triển hệ sinh thái hàng không tại sân bay Long Thành, tại tỉnh Đồng Nai. Trước mắt là hoàn thiện nhà ga, sau đó là phát triển kinh tế hàng không, phát triển khu đô thị hàng không", Thủ tướng cho biết.

Cũng trong chiều 14/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra tình hình triển khai các tuyến giao thông kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Kiểm tra thi công nút giao đường kết nối Cảng hàng không Long Thành với cao tốc Biên Hoà - Vũng tàu; nút giao giũa cao tốc Biên Hoà- Vũng Tàu và cao tốc TP.Hồ Chhí Minh - Long Thành - Dầu Giây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương các chủ đầu tư, nhà thầu đã nỗ lực ngày đêm, thúc đẩy tiến độ các dự án.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, ngày 19/12 tới đây Cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ đón chuyến bay đầu tiên và chính thức khai thác thương mại vào nửa đầu năm 2026. Do đó, các đơn vị cần huy động lực lượng, phương tiện, tổ chức thi công công “3 ca, 4 kíp”, “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm ngày nghỉ” đẩy nhanh tiến bộ các dự án để đưa vào khai thác đồng bộ và phát huy hiệu quả các tuyến giao thông với Cảng hàng không Long Thành.

Cùng với các tuyến đường T1, T2, cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây; Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; Cao tốc Bến Lức - Long Thành, Quốc lộ 51, Đường tỉnh 25C (25B), và Vành đai 3 TP.Hồ Chí Minh; cùng với đó, nghiên cứu xây dựng các tuyến giao thông, đường sắt đô thị, kết nối sân bay Long Thành với trung tâm TP.Hồ Chí Minh và Cảng hàng không Tân Sơn Nhất, tạo thành hành lang giao thông liên vùng, hướng tới đáp ứng yêu cầu phát triển trong tương lai.

Theo Lại Hoa/VOV

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh