Nghị quyết đi vào đời sống, tạo sức bật cho các địa phương

06:25, 24/12/2025

Qua tổng kết năm 2025, nhiều địa phương trong tỉnh đã có bước chuyển biến rõ rệt trong việc triển khai thực hiện nghị quyết. Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền, các tổ chức tôn giáo và cộng đồng dân cư, đời sống kinh tế- xã hội tại nhiều địa phương phát triển toàn diện và bền vững.

Công nhân Công ty CP Cắt may Sofa Hoa Sen đang làm việc tại KCN Long Đức.
Công nhân Công ty CP Cắt may Sofa Hoa Sen đang làm việc tại KCN Long Đức.

Kinh tế Vinh Kim khởi sắc

Vinh Kim là xã có đông đồng bào công giáo. Xã hiện có 11 cơ sở tôn giáo với 29 chức sắc, 106 chức việc và 129 nhà tu hành;16 cơ sở tín ngưỡng với 39 thành viên ban quản lý. Đây là một cộng đồng tôn giáo đa dạng, gắn kết chặt chẽ với đời sống xã hội và kinh tế địa phương.

Theo ông Chiêu Thanh Phong- Phó Chủ tịch UBND xã Vinh Kim: Những năm gần đây, kinh tế ở các vùng xứ đạo Vinh Kim chuyển biến rõ rệt. Giáo dân tích cực ứng dụng khoa học- kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và mở rộng diện tích trồng lúa chất lượng cao.

Nhiều mô hình kinh tế hộ mang lại thu nhập ổn định, tạo việc làm tại chỗ và nâng cao đời sống người dân. Năm 2025, xã đạt và vượt 26/26 chỉ tiêu nghị quyết, trong đó vùng công giáo đóng vai trò quan trọng.

Xã hiện có 6.832 tín đồ công giáo (hơn 20% dân số), với 5 nhà thờ. Các xứ đạo thực hiện tốt phương châm “sống tốt đời, đẹp đạo”, góp phần củng cố đại đoàn kết và thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội.

Trước đây, đời sống gia đình ông Nguyễn Văn Triệu (ấp Thôn Rôn) khó khăn, chỉ sản xuất canh lúa, đến nay nhờ các công trình thủy lợi Nam Mang Thít và chính sách hỗ trợ của Nhà nước, gia đình mạnh dạn áp dụng mô hình “2 vụ lúa- 1 vụ màu” đem lại hiệu quả cao.

Gần đây, với 6 công đất mỗi năm ông sản xuất 2 vụ lúa: Hè Thu và Thu Đông, trồng chuối, mít, mận, vú sữa… đem lại thu nhập cao hơn.

Ông Triệu phấn khởi: “Các chính sách hỗ trợ về thủy lợi, giao thông nông thôn, xây dựng nhà ở kiên cố và các chương trình giảm nghèo đã được triển khai hiệu quả, giúp bà con giáo dân và Nhân dân địa phương mạnh dạn đổi mới phương thức sản xuất, phát triển kinh tế hộ”.

Hay bà Nguyễn Thị Mỹ, giáo dân ấp Thôn Rôn, canh tác hơn 5 công đất, trong đó 1,5 công trồng ớt cho sản lượng 1 tấn/vụ. Tuy giá ớt hiện nay giảm còn 50.000-70.000 đ/kg, lợi nhuận đạt 50 triệu đồng/công. Ngoài ra, bà còn canh tác 3,5 công lúa và nuôi 20 heo sinh sản đem lại hiệu quả cao.

Bà Mỹ chia sẻ: “Giá lúa hiện tại đã tăng, bà con nơi đây làm ăn được, đón Giáng sinh năm nay cũng phấn khởi hơn”.

Theo ông Nguyễn Trường Chinh- Quản lý Nhà thờ Giồng Lớn: “Bà con vui vì quê hương đổi mới, đường nông thôn được nâng cấp, dù sản xuất nông nghiệp vẫn gặp khó về đầu ra do biến động giá. Nhờ sự quan tâm của chính quyền giúp xứ đạo yên tâm sản xuất và gìn giữ đời sống tinh thần”.

Long Đức bứt phá kinh tế đô thị và công nghiệp

Cùng với Vinh Kim, phường Long Đức đạt kết quả tích cực trong phát triển doanh nghiệp (DN), thương mại- dịch vụ và hạ tầng đô thị, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.

Theo ông Nguyễn Văn Liêu- Chủ tịch UBND phường Long Đức: Năm 2025, phường đạt nhiều kết quả nổi bật trong thực hiện nghị quyết. Tổng thu ngân sách đạt 119,48 tỷ đồng, đạt 217,69% so nghị quyết; thu nội địa vượt 100%, tạo nguồn lực mạnh cho đầu tư phát triển.

Công tác phát triển DN được quan tâm tích cực; trong năm có 41 DN thành lập mới, đạt 110,81% kế hoạch. Toàn phường có 762 hộ cá thể hoạt động thương mại, dịch vụ và sản xuất nhỏ, cùng với 3 HTX, 26 tổ hợp tác và 2 làng nghề hoa kiểng với 366 thành viên, hoạt động hiệu quả.

Hoạt động thương mại- dịch vụ trên địa bàn tăng trưởng ổn định; hạ tầng thương mại tiếp tục cải thiện, mạng lưới phân phối mở rộng từ chợ truyền thống đến siêu thị và cửa hàng tiện lợi.

Nhiều chương trình bình ổn giá và khuyến mại được triển khai hiệu quả, góp phần kích cầu tiêu dùng.

Phường tiếp nhận 4 chợ từ TP Trà Vinh trước đây và đang xây dựng hạ tầng chợ Sóc Ruộng với trên 28 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Liêu cho biết thêm: KCN Long Đức thu hút 34 dự án thứ cấp, gồm 23 dự án trong nước với tổng vốn 992,6 tỷ đồng và 11 dự án FDI tổng vốn 112,4 triệu USD, tạo việc làm 12.362 lao động.

Đồng thời, phường quy hoạch Cụm công nghiệp Sa Bình rộng 32,58ha đang kêu gọi đầu tư hạ tầng.

Trong lĩnh vực đô thị, phường tập trung chỉnh trang, quản lý cây xanh, vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, bảo trì hệ thống chiếu sáng và lập lại trật tự vỉa hè.

Các dự án hạ tầng gồm 14 hạng mục được triển khai kết hợp huy động đóng góp của Nhân dân, nâng cao chất lượng đô thị văn minh và hiện đại, góp phần xây dựng Long Đức trở thành phường phát triển toàn diện, giàu tiềm năng kinh tế và đời sống Nhân dân ngày càng nâng cao.

Bài, ảnh: MỸ NHÂN
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh