Nâng cao hiệu quả giải quyết kiến nghị của cử tri và chính sách đối với người có công với cách mạng

17:28, 11/12/2025

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, tại phiên thảo luận Hội trường, đại biểu Quốc hội Phạm Thị Hồng Diễm – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long – bày tỏ sự nhất trí cao với báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Đại biểu Quốc hội Phạm Thị Hồng Diễm.
Đại biểu Quốc hội Phạm Thị Hồng Diễm.

Đại biểu nhấn mạnh hoạt động của Quốc hội ngày càng gắn bó mật thiết với Nhân dân; thông qua tiếp xúc cử tri, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội đã trực tiếp lắng nghe, giải đáp kịp thời nhiều vấn đề cử tri quan tâm, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân.

Đại biểu cho rằng Chính phủ cùng các bộ, ngành Trung ương đã quyết liệt chỉ đạo nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế, ổn định đời sống Nhân dân. Chất lượng trả lời kiến nghị cử tri được nâng lên rõ rệt; tư duy xây dựng pháp luật đổi mới, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, bảo đảm sự đồng bộ của hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển và các chủ trương lớn về sắp xếp, tinh gọn bộ máy, mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế: nhiều kiến nghị cử tri giải quyết chậm, gây khó khăn cho địa phương; một số vấn đề liên quan trực tiếp đời sống Nhân dân cần có sự chỉ đạo sát sao hơn; một số kiến nghị về sửa đổi chế độ, chính sách đối với cán bộ, nhân viên y tế còn chậm được xem xét. Đại biểu đề nghị Quốc hội tiếp tục tăng cường giám sát, thúc đẩy việc giải quyết dứt điểm, kịp thời và thống nhất các kiến nghị của cử tri.

Về chính sách an sinh xã hội và người có công, đại biểu nhấn mạnh đây là lĩnh vực có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Theo báo cáo giám sát, vẫn còn nhiều thách thức trong bảo đảm an sinh xã hội, nhất là đối với người có công với cách mạng – nhóm đối tượng luôn được cử tri quan tâm. Đại biểu dẫn lại phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc gặp mặt người có công năm 2025: “Sự phát triển hùng cường của đất nước chính là lời tri ân thiết thực và ý nghĩa nhất…”. Hiện cả nước có hơn 9,2 triệu người có công và thân nhân, hơn 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính, trên 4 triệu người mang thương tật suốt đời do chiến tranh. Các chính sách ưu đãi thời gian qua đã không ngừng được hoàn thiện, mở rộng, bảo đảm công bằng và tiến bộ xã hội.

Để việc thực hiện chính sách thuận lợi và hiệu quả hơn, đại biểu đề xuất xem xét điều chỉnh nội dung liên quan đến việc công nhận liệt sĩ đối với thương binh có tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên khi từ trần mà không yêu cầu điều kiện có hồ sơ điều trị do tái phát vết thương. Đồng thời, sớm hoàn thiện hành lang pháp lý và quy định chi tiết việc cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với các trường hợp hy sinh theo Điều 14 của Pháp lệnh Ưu đãi người có công.

Đại biểu cũng kiến nghị quan tâm hỗ trợ hằng tháng cho cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân quân tự vệ tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nay đã cao tuổi, sức khỏe yếu, kinh tế khó khăn nhưng chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp theo quy định. Đây là lực lượng đã có nhiều đóng góp, cống hiến trong chiến đấu và lao động, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần quan trọng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

YẾN NHƯ (ghi)

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh