Đại sứ Khamphao Ernthavanh: Phát triển mối quan hệ thủy chung hiếm có Lào - Việt Nam

13:51, 01/12/2025

Đại sứ Khamphao Ernthavanh khẳng định, chuyến thăm Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm có ý nghĩa to lớn trong bối cảnh khu vực và thế giới có nhiều biến động phức tạp, càng thể hiện quyết tâm của hai Đảng, hai Nhà nước trong việc duy trì và phát triển mối quan hệ mẫu mực, thủy chung hiếm có.

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Quốc khánh nước CHDCND Lào; đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, từ ngày 1- 2/12/2025.

Nhân dịp này, phóng viên VOV có cuộc phỏng vấn Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam, bà Khamphao Ernthavanh về ý nghĩa cũng như các hoạt động diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam, bà Khamphao Ernthavanh
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam, bà Khamphao Ernthavanh

PV: Thưa Đại sứ, chuyến thăm cấp nhà nước CHDCND Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm nhiều dấu mốc quan trọng. Đại sứ đánh giá như thế nào về ý nghĩa của chuyến thăm lần này đối với quan hệ hai nước?

Đại sứ Khamphao Ernthavanh: Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm diễn ra vào thời điểm hai nước chúng ta đang cùng nhau kỷ niệm nhiều dấu mốc quan trọng trong quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam.

Trước hết, chuyến thăm thể hiện sự coi trọng đặc biệt của lãnh đạo cấp cao Việt Nam đối với Lào. Đây là thông điệp mạnh mẽ khẳng định Việt Nam luôn dành cho Lào ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại. Điều này có ý nghĩa to lớn trong bối cảnh khu vực và thế giới có nhiều biến động phức tạp, càng thể hiện quyết tâm của hai Đảng, hai Nhà nước trong việc duy trì và phát triển mối quan hệ mẫu mực, thủy chung hiếm có.

Thứ hai, chuyến thăm tạo động lực mới cho hợp tác chiến lược giữa hai nước.

Thứ ba, chuyến thăm có ý nghĩa sâu sắc đối với nhân dân hai nước. Đây là cơ hội để khẳng định lại mối quan hệ Lào - Việt Nam là tài sản quý báu mà các thế hệ lãnh đạo và nhân dân của hai nước có trách nhiệm gìn giữ và phát huy. Chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng tiếp tục phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam.

PV: Trong khuôn khổ của chuyến thăm lần này, lãnh đạo cấp cao 2 nước sẽ diễn ra những hoạt động trọng tâm gì, thưa Đại sứ?

Đại sứ Khamphao Ernthavanh: Trong chuyến thăm cấp nhà nước CHDCND Lào của Tổng bí thư Tô Lâm dự kiến lãnh đạo cấp cao 2 bên sẽ chủ trì và tham dự rất nhiều hoạt động như: đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; tổng kết, rà soát, đánh giá kết quả tổ chức thực hiện việc hợp tác song phương trong trong 1 năm vừa qua; đưa ra các giải pháp nhằm tăng cường triển khai các nội dung được lãnh đạo cấp cao 2 bên thỏa thuận nhất trí; đề ra các giải pháp giải quyết một số khó khăn và vướng mắc; đề ra kế hoạch hợp tác trong thời gian tới nhằm tăng cường phát triển quan hệ hợp tác song phương ngày càng đi vào thực chất, có chiều sâu và hiệu quả.

Ngoài ra, Tổng Bí thư Tô Lâm còn có cuộc gặp gỡ, thăm hỏi một số nguyên lãnh đạo cấp cao nước CHDCND Lào;  tham dự và chứng kiến Lễ khánh thành công trình Công viên Hữu nghị tại thủ đô Vientiane và một hoạt động vô cùng quan trọng đó là tham dự Lễ diễu binh diễu hành kỉ niệm 50 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào vào sáng ngày 2/12.

Cũng trong dịp này, Hội nghị  lần thứ 48 của Ủy ban liên chính phủ Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam  do Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đồng chủ trì sẽ diễn ra tại Thủ đô Vientiane, từ 2-3/12/2025. Điều này càng thể hiện cho thấy sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo cấp cao 2 nước trong việc thúc đẩy tăng cường hợp tác song phương.

Phóng viên VOV phỏng vấn Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh.
Phóng viên VOV phỏng vấn Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh.

PV: Về phương diện kinh tế, hai nước đã triển khai nhiều dự án hợp tác chiến lược. Đại sứ đánh giá như thế nào về hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Lào và Việt Nam thời gian qua?

Đại sứ Khamphao Ernthavanh: Trong những năm gần đây, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Lào và Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả đáng mừng. Hiện nay, Việt Nam là một trong ba nhà đầu tư lớn nhất tại Lào.

Nhiều dự án được đề ra trong Biên bản Hội nghị lần thứ 47  Ủy ban hợp tác liên Chính phủ Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam đã và đang được triển khai một cách mạnh mẽ.

Tôi đánh giá cao hiệu quả của các dự án hợp tác chiến lược giữa 2 bên. Các dự án này góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội của Lào, đặc biệt là các dự án hợp tác xây dựng tuyến đường giao thông; việc Việt Nam cho phép Lào sử dụng và khai thác một số Cảng Vũng Áng đã giúp Lào hiện thực hóa chiến lược biến Lào từ một nước không có biển, trở thành quốc gia kết nối khu vực, tạo điều kiện thuận lợi trong việc vận chuyển, lưu thông hàng hóa.

PV: Thưa Đại sứ, để tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ song phương đặc biệt, trong thời gian tới, hai bên cần ưu tiên lĩnh vực nào?

Đại sứ Khamphao Ernthavanh: Trong thời gian tới, tôi cho rằng Lào và Việt Nam cần tiếp tục ưu tiên một số lĩnh vực trọng điểm như: cơ sở hạ tầng giao thông vận tải logistics,  năng lượng, Lào có lợi thế về thủy điện và năng lượng tái tạo, nông nghiệp, du lịch...

Ngoài ra cần tăng cường hợp tác về số hóa, giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển dài hạn của cả hai nước. Quan trọng hơn cả, hai bên cần có những chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp cận thị trường của nhau và  đầu tư kinh doanh.

Bên cạnh đó, cần đặc biệt chú trọng tới công tác giáo dục cho thế hệ trẻ hiện nay về tình hữu nghị đặc biệt có một không hai trên thế giới, để mỗi người dân đều góp phần bảo vệ, giữ gìn và phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào – Việt Nam, Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

PV: Xin cảm ơn Đại sứ!

Hiện nay, Việt Nam là một trong ba nhà đầu tư lớn nhất tại Lào. Tổng số dự án Việt Nam đầu tư tại Lào tính đến tháng 10/2025 là 434 dự án, với tổng giá trị được phê duyệt là 8,06 tỷ USD trong các lĩnh vực trọng điểm như năng lượng, khai khoáng, nông nghiệp công nghệ cao, ngân hàng, viễn thông và hạ tầng giao thông.

Thương mại song phương cũng ghi nhận những xu hướng tăng trưởng rất tích cực. Theo số liệu của Cục Hải quan, 9 tháng đầu năm 2025, kim ngạch thương mại Việt Nam – Lào đạt 2,36 tỉ USD, tăng 57% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất trong 10 năm qua. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Lào đạt 884 triệu USD, tăng 79%, còn nhập khẩu từ Lào đạt 1,4 tỉ USD, tăng 45%.

Theo Nguyễn Xuyến/VOV.vn

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh