Sau nhập tỉnh, việc củng cố tổ chức đại diện cho người lao động trở thành yêu cầu cấp bách. Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tích cực đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS), đặc biệt tập trung vào khu vực ngoài nhà nước, nhằm bảo vệ quyền lợi người lao động và góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định.
![]() |
| Ông Trần Nhật Linh- Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh trao quyết định công nhận đoàn viên công đoàn cho người lao động Công ty TNHH Sản xuất thương mại may Ân Trị. |
Đồng hành cùng người lao động
Trong bối cảnh ngành may mặc ngày càng phát triển, lực lượng công nhân ngày càng đông, nhu cầu được bảo vệ, được lắng nghe và được đồng hành từ tổ chức đại diện trở nên cấp thiết.
Việc thành lập CĐCS Công ty TNHH Sản xuất thương mại may Ân Trị (Cụm công nghiệp Hiệp Mỹ Tây, xã Hiệp Mỹ) là bước tiến quan trọng trong nỗ lực tăng cường đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp (DN), góp phần mở rộng mạng lưới công đoàn, nâng cao hiệu quả trong việc chăm lo đời sống người lao động.
Ông Phan Hoàng Nam- đại diện Ban Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất thương mại may Ân Trị cho biết: Mong muốn công đoàn trở thành đối tác đồng hành của DN trong quá trình xây dựng môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp.
Công đoàn phối hợp với DN tổ chức các chương trình phúc lợi, đào tạo nghề, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cũng như phát triển các hoạt động văn hóa, thể thao cho người lao động, góp phần nâng cao năng suất lao động, cải thiện chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh.
Phấn khởi khi CĐCS được thành lập, chị Trần Thị Mạnh (xã Đông Hải) cho biết: Trước đây chị từng đi làm công nhân ở nhiều tỉnh, thu nhập bấp bênh, chi phí sinh hoạt cao khiến cuộc sống không ổn định.
Nay được vào làm tại Công ty TNHH Sản xuất thương mại may Ân Trị thu nhập khoảng 7 triệu đồng/tháng và được đảm bảo quyền lợi hợp pháp.
Công nhân Hà Minh Linh (Ấp 15, xã Long Hữu) cũng bày tỏ niềm vui khi trở thành đoàn viên: Trước đây, thu nhập chính của anh phụ thuộc vào làm ruộng, do thời tiết thất thường, giá cả nông sản biến động, kinh tế gia đình không ổn định. Anh quyết định chuyển sang làm công nhân để có nguồn thu nhập ổn định.
Khi được kết nạp vào tổ chức công đoàn, giúp anh có chỗ dựa, ổn định thu nhập sau những khó khăn trong sản xuất nông nghiệp.
Ông Thạch Ru La- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hiệp Mỹ khẳng định: Công đoàn có vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền pháp luật lao động, bảo vệ quyền lợi công nhân và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, đồng thời kết nối DN, người lao động và chính quyền địa phương, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển ổn định.
Hướng tới môi trường làm việc hài hòa
CĐCS là bước khởi đầu quan trọng để hình thành bộ máy đại diện bài bản, hoạt động hiệu quả. Ông Đoàn Hữu Nghĩa- nhân viên nhân sự Công ty TNHH Sản xuất thương mại may Ân Trị được tín nhiệm giữ vai trò Chủ tịch CĐCS chia sẻ: Tôi sẽ cố gắng phấn đấu thực hiện tốt trách nhiệm được giao, đại diện tiếng nói của người lao động.
CĐCS tập trung hoàn thiện quy chế hoạt động, chủ động phối hợp với ban giám đốc tổ chức đối thoại định kỳ, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách; đồng thời vận động đoàn viên tích cực tham gia các phong trào thi đua “lao động giỏi, lao động sáng tạo” và xây dựng mạng lưới an toàn vệ sinh lao động, góp phần đảm bảo môi trường làm việc an toàn.
![]() |
| Môi trường làm việc của người lao động Công ty TNHH Sản xuất thương mại may Ân Trị. |
Theo ông Trần Nhật Linh- Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh: Tỉnh hiện có gần 650 CĐCS và nghiệp đoàn với hơn 162.000 đoàn viên. Khu vực DN chiếm tỷ lệ lớn với trên 500 CĐCS, tập hợp hơn 140.000 đoàn viên, chiếm 85% tổng số đoàn viên toàn tỉnh.
Thời gian qua, LĐLĐ tỉnh đã đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, chú trọng chăm lo quyền và lợi ích thiết thực của người lao động. Đặc biệt việc phát triển tổ chức công đoàn tại các DN ngoài nhà nước tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm mở rộng phạm vi đại diện, bảo vệ người lao động trong bối cảnh kinh tế- xã hội ngày càng phát triển.
CĐCS Công ty TNHH Sản xuất thương mại may Ân Trị hứa hẹn trở thành điểm tựa vững chắc cho người lao động, đồng thời là đối tác tin cậy của DN.
Thời gian tới, công đoàn phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, thúc đẩy phong trào thi đua lao động sản xuất, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.
Với sự quan tâm của LĐLĐ tỉnh, sự phối hợp của chính quyền địa phương và sự đồng thuận của DN, mô hình CĐCS này có thể nhân rộng cho các DN khác trong cụm, KCN, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của DN và kinh tế địa phương.
Bài, ảnh: MỸ NHÂN




Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin