Trưa 13/11, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì chiêu đãi trọng thể Quốc vương Abdullah II Ibn Al-Hussein và đoàn đại biểu cấp cao Jordan.
![]() |
| Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al-Hussein. (Ảnh: THỦY NGUYÊN) |
Nhiệt liệt chào mừng Quốc vương Abdullah II Ibn Al-Hussein và Đoàn đại biểu cấp cao Jordan thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định chuyến thăm sẽ tạo xung lực mới, mở ra chương mới trong quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước, phát triển sâu rộng, toàn diện, thực chất và hiệu quả hơn vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình và thịnh vượng khu vực.
Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong quá trình phát triển, bên cạnh Jordan luôn có Việt Nam - người bạn chân thành, đối tác tin cậy; đồng thời bày tỏ mong muốn bên cạnh Việt Nam cũng luôn có Jordan - người bạn thân thiết, tin cậy và chân thành cùng đồng hành. Chủ tịch nước chúc mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Jordan phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.
Gửi lời cảm ơn Chủ tịch nước, lãnh đạo và nhân dân Việt Nam dành sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu, Quốc vương Abdullah II Ibn Al-Hussein bày tỏ luôn ngưỡng mộ dân tộc Việt Nam tự cường, sức bền, lòng mến khách và cho biết mong chờ chuyến thăm từ lâu, thông qua chuyến thăm đã hiểu thêm về đất nước, con người Việt Nam.
Quốc vương Abdullah II Ibn Al-Hussein khẳng định, dù chuyến thăm diễn ra trong thời gian ngắn nhưng đã có các cuộc làm việc hiệu quả với lãnh đạo và doanh nghiệp Việt Nam; đồng thời tin tưởng trên nền tảng kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại, chuyến thăm mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ hai nước.
Quốc vương Abdullah II Ibn Al-Hussein nhấn mạnh sẽ cùng Chủ tịch nước, lãnh đạo Việt Nam tiếp tục thúc đẩy quan hệ bền chặt giữa hai nước; mong muốn sớm được đón tiếp Chủ tịch nước và các lãnh đạo Việt Nam thăm Jordan.
Chiều 13/11, Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al-Hussein và Đoàn rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam, theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường. Ra tiễn Quốc vương Jordan và Đoàn tại Sân bay quốc tế Nội Bài có: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng; Đại sứ Việt Nam tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) kiêm nhiệm Jordan Nguyễn Thanh Diệp…
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Quốc vương Jordan và Đoàn đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến; Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón chính thức và hội đàm với Quốc vương Jordan. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Quốc vương Jordan.
Tại các cuộc hội đàm, hội kiến và tiếp xúc cấp cao, lãnh đạo Việt Nam nhấn mạnh Việt Nam và Jordan có nhiều điểm tương đồng về tinh thần quật cường, kiên trì đấu tranh vì độc lập và giải phóng dân tộc.
Việt Nam mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả quan hệ hợp tác nhiều mặt với Jordan, đồng thời coi trọng củng cố quan hệ với các quốc gia Trung Đông, trong đó có Jordan - quốc gia có vị thế quan trọng tại khu vực.
Quốc vương Jordan khẳng định mong muốn thúc đẩy hợp tác toàn diện với Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực hợp tác giữa khu vực tư nhân; củng cố tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác quốc phòng-an ninh, chia sẻ kinh nghiệm khoa học-công nghệ và đẩy mạnh giao lưu nhân dân để tăng cường hiểu biết giữa hai dân tộc. Quốc vương Jordan và Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Jordan.
Sáng 13/11, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung làm việc với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Kiều dân Jordan Ayman Al Safadi, trao đổi về các biện pháp triển khai kết quả chuyến thăm Việt Nam của Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al-Hussein.
Đồng chí Lê Hoài Trung cho biết các lãnh đạo Việt Nam đánh giá cao chuyến thăm, với các nội dung chiến lược, thực chất, định hướng quan hệ hai nước trong thời gian tới; đề nghị Bộ Ngoại giao hai nước phát huy vai trò tiên phong thúc đẩy hợp tác trên mọi lĩnh vực, sớm thiết lập các đầu mối liên lạc, tổ chức tham vấn chính trị và cử Lãnh sự danh dự tại mỗi nước.
Bộ trưởng cũng đề nghị tham vấn các bộ, ngành liên quan để đề xuất kênh đối thoại, hợp tác trong quốc phòng-an ninh, nông nghiệp, y tế và chăm sóc sức khỏe, giáo dục-đào tạo, du lịch và giao lưu nhân dân.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Kiều dân Jordan khẳng định, Việt Nam là đối tác quan trọng của Jordan và là cửa ngõ để Jordan tiếp cận thị trường Đông Nam Á; nhất trí với các đề xuất của Bộ trưởng Lê Hoài Trung và khẳng định Bộ Ngoại giao và Kiều dân Jordan sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao Việt Nam để xây dựng lộ trình triển khai những biện pháp này.
Theo nhandan.vn



Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin